Khủng hoảng ở Anfield: Liverpool tệ đến mức nào?

29/09/2012 10:44 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Vấn đề của Liverpool có thể nghiêm trọng hơn là một lịch thi đấu kém may mắn và những kết quả không tương thích với sự thể hiện trên sân.

Kể từ năm 1903 đến nay, Liverpool mới khởi đầu một mùa giải tồi tệ thế này, nhưng cho tới giờ các CĐV áo đỏ đã tỏ ra kiên nhẫn và tương đối tha thứ hơn. Lịch thi đấu quả thật đầy bất trắc, với những trận sân nhà trước 3 đối thủ được trông đợi nằm trong tốp 4 của Premier League vào cuối mùa và 2 trận sân khách với West Brom và Sunderland. Liverpool cũng đã chơi không tệ, ngay cả trong trận thua Arsenal 0-2 trên sân nhà.



Liverpool đang khủng hoảng

Cảm giác nói chung là thất bại đến từ các sai lầm cá nhân và nhiều CĐV áo đỏ vẫn hy vọng rằng một khi mọi chuyện đã vào guồng, với những trận đấu được cho là dễ dàng hơn trước mắt, thành tích của Liverpool sẽ cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, nên nhớ rằng việc kết quả không tương xứng với lối chơi đã là một căn bệnh kéo dài trở thành mãn tính đối với Liverpool. Một trong những thống kê nổi tiếng nhất của mùa trước cũng là khó hiểu nhất. Đội bóng của HLV Kenny Dalglish về thứ 8, tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, nhưng trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ Barcelona là có thời gian chơi bóng ở một phần ba sân về phía đối phương nhiều hơn Liverpool!

33/38 trận tại Premier League mùa trước, Liverpool có nhiều cú sút hơn bất cứ đối thủ nào. Trong BXH về tổng số lần dứt điểm ở giải Ngoại hạng, họ xếp thứ 4, bỏ lỡ 5 trong 6 quả phạt đền được hưởng và sút trúng khung gỗ 33 lần. Chỉ cần một nửa trong số đó trở thành bàn thắng, Liverpool lẽ ra đã kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại tốt thứ ba.

Egil Olsen, HLV người Na Uy đã đầu tư phần lớn thời gian nghiên cứu cách tạo ra cơ hội, khẳng định rằng 3 trong 4 trận đội tạo ra nhiều cơ hội hơn sẽ giành chiến thắng. Liverpool, nhất là cùng với chân sút số một của họ Luis Suarez, đã là một ngoại lệ kỳ lạ. Điều đó, đáng buồn cho Anfield, chưa có dấu hiệu cải thiện dưới triều đại mới của Brendan Rodgers.

Những con số biết nói

Dù nhấn mạnh vào lối chơi cầm bóng nhiều và chuyền ban liên tục, trên thực tế, HLV người Bắc Ireland không cải thiện được nhiều thời gian sở hữu bóng của Liverpool. Thống kê của Opta cho thấy thời gian kiểm soát bóng của họ chỉ tăng từ 55,2% lên 55,7%. Tổng số đường chuyền cũng vậy. Đội bóng áo đỏ đã thực hiện 2.599 đường chuyền và nếu tiếp tục như thế, mùa này họ sẽ có 19.752 đường chuyền cả thẩy, không nhiều hơn mấy so với 18.794 ở mùa trước.

Do sắp tới Liverpool sẽ gặp những đối thủ yếu hơn, trên lý thuyết các thống kê này có thể tăng một chút. Một tín hiệu vui là sự gia tăng đáng kể tỉ lệ những đường chuyền thành công, từ 80,9% lên 86%, và từ 73,24% lên 78,9% trên phần sân đối phương. Để hiểu rõ hơn, những con số này năm ngoái là thành tích tốt nhất của đội bóng áo đỏ trong một mùa giải trọn vẹn kể từ khi Opta bắt đầu thu thập thông tin ở mùa 2006-2007.

Nhưng ngay cả như vậy, những nỗi ám ảnh vẫn là quá giống mùa vừa rồi, khi Liverpool chỉ tận dụng được 9,13% các cơ hội mà họ tạo ra, thấp nhất kể từ khi Opta có số liệu. Mùa trước nữa, tỉ lệ này là 13,59%, nhưng Liverpool cũng chỉ có 11,4 cú sút mỗi trận. Khi đội bóng áo đỏ về nhì ở mùa 2009-2009, dưới thời Rafael Benitez, họ có 15,1 cú sút mỗi trận và tỉ lệ tận dụng cơ hội thành công là 13,46%. Nhưng nếu như 9,13% là tồi tệ, thì tỉ lệ đó tính tới thời điểm này của mùa bóng mới phải nói là thảm hại: 5,97%.

Đó không phải là vấn đề duy nhất. Các đường tạt bóng thành công đang tụt giảm mạnh do lối chơi tiki-taka của Rodgers. Phong cách yếu ớt hơn và thiên về kỹ thuật hơn cũng khiến Liverpool chỉ giành chiến thắng 48,11% các cuộc tranh chấp tay đôi, so với 53,17% ở mùa trước. Sự chênh lệch là không nhiều, nhưng có thể là sống còn ở một giải đấu quyết liệt như Premier League.

Reina sa sút

Một thống kê khác đáng lo ngại là của thủ thành Jose Reina. Thường khó nhìn nhận các thủ môn qua con số. Peter Shilton từng nói những trận hay nhất của ông thường là những trận ông không phải chạm vào bóng, khi Shilton tổ chức hàng thủ quá tốt và có lẽ là những pha cứu bóng ngoạn mục thường là bị đánh giá quá cao vì hiệu ứng thưởng lãm của chúng. Tuy nhiên, với Reina, có những con số là khác biệt rõ ràng giữa thủ thành bây giờ và người gia nhập Liverpool hồi năm 2005. Trong 7 mùa giải, tỉ lệ cứu bóng thành công của anh giao động từ 69% (mùa trước) tới 75% (2008-2009). Mùa này, tỉ lệ đó chỉ là 44%. Một lần nữa, mọi chuyện còn quá sớm và các đối thủ của Liverpool về sau sẽ yếu hơn, nhưng ngay cả như vậy, con số đó vẫn là quá thấp.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm