8h00, ngày 22/6, sân NRG, Argentina – Mỹ: Bom tấn kiểu Mỹ, hay điệp vụ bất khả thi?

21/06/2016 15:15 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá có nhiều việc nói dễ hơn làm, chẳng hạn như tất cả các đội bóng ở Copa America 2016 đều tin rằng chặn đứng Leo Messi không khó, và người Mỹ cũng nghĩ như vậy.

“Đừng ai thổi phồng tính chất trận này và khiến Argentina mạnh hơn chính họ nữa. Hai năm trước, chúng tôi từng gặp Ronaldo và dẫn trước họ sau 96 phút thi đấu, đó chẳng phải là trận lớn hay sao. Đội bóng đã tiến một bước dài, và chúng tôi sẽ xử lý Argentina theo cách như vậy”, HLV Juergen Klinsmann tự tin nói về cơ hội đánh bại Argentina, để có mặt ở trận chung kết Copa America 2016.

Khát khao và chiến đấu

… Đó là thông điệp mà HLV người Đức truyền tới các học trò, sau khi nhìn đội bóng số 1 thế giới đè bẹp Venezuela ở tứ kết, “nếu mỗi cầu thủ chỉ cần thêm vào 5 hay 10% sự quyết tâm, Mỹ sẽ có cơ hội đánh bại Argentina”. Mọi thứ rất rõ ràng và trở thành động lực với các cầu thủ đội chủ nhà.

Nền tảng thể lực sung mãn, mạnh mẽ trong tranh chấp, chơi bóng ít chạm và đơn giản hóa mọi tình huống trên sân, là tất cả những điểm cơ bản trong chiến thuật của Juergen Klinsmann. Ông là người khởi xướng cho cuộc cách mạng bóng đá Đức, và thay đổi quan niệm về trái bóng với những người Mỹ ham bóng chày và bóng bầu dục. Nhưng chưa gặt hái được thành tựu nào đáng kể như chờ đợi.

Sau World Cup, sau Bồ Đào Nha của Ronaldo, HLV 51 tuổi này muốn khẳng định, cuộc cách tân bóng đá trên xứ sở cờ hoa của ông sẽ kết thúc tốt đẹp, và không có gì hơn là danh hiệu Copa America 2016. “Chúng tôi đã có một ý tưởng hoàn hảo, và một kế hoạch cụ thể cho trận đấu này, chúng tôi chẳng có gì phải sợ Argentina”, Klinsmann hẳn đã nghiền ngẫm hết băng hình trận Đức đánh bại Albiceleste ở tứ kết World Cup 2010.

Đó là khép chặt các khoảng trống, cô lập Messi với các vệ tinh xung quanh, buộc ngôi sao số 1 thế giới nhận bóng trong tư thế quay lưng. Pressing liên tục trong 90 phút, chiếm mọi vị trí và thực hiện mọi thứ một cách chính xác.

Truyền thông Mỹ mấy ngày này nhắc lại các chiến thắng của Mỹ trước Tây Ban Nha ở bán kết Confederations Cup 2009, sau đó là đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Đức ở trận giao hữu năm ngoái, xa hơn nữa họ còn buộc cả Brazil của Ronaldo phải quì gối ở bán kết Cúp vàng CONCACAF 1998. Người Mỹ không thích mơ mộng, mà chú trọng đến hiệu quả và sự thực dụng. Nên không ngẫu nhiên, 3 đối thủ kể trên được nhắc tới chỉ để khích lệ tâm lý suông, đó đều là những đội bóng số 1 thế giới khi bị Mỹ hạ gục.

Argentina cảnh giác

“Họ là đội bóng hàng đầu ở giải đấu này, và cũng giống như Venezuela, Mỹ có thể gây rắc rối cho Argentina. Chúng tôi sẽ phải cố gắng không để những sai lầm như ở tứ kết lặp lại, đó là tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo của đối thủ”, HLV Tata Martino thận trọng nói về trận đấu với Mỹ.

Venezuela còn hơn cả bài kiểm tra về chất lượng chơi bóng với Albiceleste, đó là sự cảnh tỉnh với những cái đầu chủ quan của các ngôi sao Argentina. Họ có thể bị đánh bại từ bất kì tình huống nào, hoặc do sai lầm của hệ thống phòng ngự, hoặc bị đổ vỡ vì áp lực mạnh mẽ của Mỹ. Hoặc từ các pha tấn công biên, hoặc bị thủng lưới vì các hậu vệ không kèm người trong một tình huống phạt góc của đối thủ.

Nhưng ít nhất, HLV 53 tuổi này vẫn có lí do để yên tâm: Leo Messi. Người dường như luôn bận rộn với việc chơi bóng, không quan tâm đến những kỉ lục hay các đối thủ, và chỉ chực lao đến mục tiêu vô địch Copa America với cơn đói ngấu của người thất bại đến 3 trận chung kết lớn cùng Argentina.

“Mọi đối thủ đều có thể đánh bại, hãy tin bạn có thể làm được điều đó, chúng tôi đã sẵn sàng”, Juergen Klinsmann nhắc lại mục tiêu đánh bại Argentina, với nụ cười kiểu Đức. Nhưng ông đừng quên nói luôn dễ hơn làm, Và ngăn Messi là một việc trong danh sách những điều mà các HLV thường nói đến.

9

Argentina là đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất ở Copa America 2016, với 9 người khác nhau, trong đó, Leo Messi ghi được 4 bàn. Tiếp theo là Gonzalo Higuain và Erik Lamela (cùng 2 bàn). Tuy nhiên, người đang dẫn đầu danh sách làm bàn hiện tại là Eduardo Vargas của Chile với 6 bàn.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Romero - Mercado, Mori, Otamendi, Rojo - Banega, Mascherano, Augusto - Messi, Higuain, Gaitan

Mỹ: Guzan - Bestler, Brooks, Cameron, Johnson - Bradley, Zusi, Beckerman, Shou Wood - Dempsey, Zardes

Dự đoán: 3-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm