Barca đang quá ỷ lại vào “siêu nhân” Messi?

15/12/2012 18:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi lại tỏa sáng với cú đúp vào lưới Cordoba và các cổ động viên lại được dịp ăn mừng. Messi đang đào sâu thêm kỷ lục của chính mình và khiến nó long lanh hơn sau mỗi bàn thắng đẹp mắt anh trút vào lưới đối phương.


Barca ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Lionel Messi.

Barca là đội bóng của những kỷ lục và của những giải thưởng cá nhân nhưng đôi khi chúng không đồng nhất với chiến thắng của tập thể. Năm ngoái Messi giành Qủa bóng Vàng, Xavi giành Qủa bóng Đồng nhưng Azulgrana rút cục cũng chỉ giành Cúp Nhà Vua. Đó là một ví dụ sống động. Năm nay Messi đang xô đổ hết kỷ lục này tới kỷ lục khác và là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu QBV nhưng như thế không đảm bảo rằng đội bóng Catalunya sẽ giành được những vinh quang vào tháng 5.

Tại sao cứ phải là Messi?

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Messi được sử dụng trong trận đấu với Cordoba ở Cúp Nhà Vua và chơi trọn 90 phút dù tiền đạo đeo áo số 10 không góp mặt một phút nào trong hai trận lượt đi và về vòng 1/16 với Alaves. Do Cordoba mạnh hơn Alaves nên ông Vilanova buộc phải sử dụng quân át chủ bài? Có lẽ không phải vậy mà lý do quan trọng nhất là bản thân Messi muốn vào sân để ghi thêm bàn. Và quả thực Messi đã ghi bàn để giải cứu Barca trong một trận đấu mà Pedro và David Villa đã bỏ phí những cơ hội ngon ăn và bị rút khỏi sân.

Ngay một giải đấu kém ưu tiên như Cúp Nhà Vua cũng là Messi ghi bàn cho Barca. Ở Champions League và La Liga, “La Pulga” đóng góp 45% và 46% số bàn thắng của toàn đội. Mùa giải trước tỷ lệ này “chỉ” là 40% và 43%, tức là ảnh hưởng của Messi với Barca ngày càng mạnh mẽ, hay nói cách khác Barca ngày càng lệ thuộc vào tiền đạo người Argentina.

Messi là chân sút số 1 của Barca mùa này với 32 bàn thắng. Đứng thứ hai là David Villa mới chỉ có 8 bàn và đa số được ghi trong những lần anh rời ghế dự bị. Xếp thứ ba là Cesc Fabregas, một tiền vệ (7 bàn). Kế tiếp là Adriano, một hậu vệ và còn chưa được đảm bảo suất đá chính. Ở La Liga, một mình Messi đóng góp 26 bàn thắng trong khi 4 tiền đạo còn lại (Villa, Alexis, Pedro, Tello) tổng cộng chỉ có 8 bàn.

“Nô lệ” của Messi

Ảnh hưởng của Messi không chỉ nằm ở việc anh ghi một lô bàn thắng và Barca thắng đậm. Đội chủ sân Camp Nou mùa này đã có 10 trận hòa hoặc thắng chênh lệch 1 bàn và tiền đạo 25 tuổi đóng góp 60% số bàn thắng trong những trận đấu ấy. Ở 8/10 trận Messi đều kiến tạo hoặc trực tiếp ghi những bàn cân bằng tỷ số hoặc ấn định chiến thắng. “M10” không chỉ đem về gần một nửa số bàn thắng mà còn là một chân chuyền lợi hại và là người mở cánh cửa dẫn đến chiến thắng.

Hội chứng “Messidependencia” có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng vô địch Liga bởi khoảng cách quá thênh thang đã tạo ra với hai đội bóng thành Madrid, và bởi Barca được phép mắc sai lầm trong một giải đấu có 38 vòng. Ở Liga, các đội bóng nhỏ cũng thường chủ động “buông” mỗi lần đối đầu Azulgrana. Với Champions League, mọi chuyện không đơn giản như vậy, các đội bóng sẽ chủ động phong tỏa Messi và áp sát ngay mỗi khi anh chạm bóng. Bài học mùa trước mang tên Chelsea vẫn còn nóng hổi, và thậm chí Celtic, đại diện yếu nhất của vòng 1/8 cũng làm rất tốt nhiệm vụ này trong hai lượt trận vòng đấu bảng. Những đối thủ đang đợi Barca ở vòng knock-out đáng sợ hơn thế, từ Juventus, Bayern, Dortmund, M.U cho tới Real Madrid… Với thể thức đấu súng thì mọi sai lầm phải trả giá đắt, thử tưởng tượng một ngày Messi bị khóa chặt và những tiền đạo còn lại không thể ghi bàn, người Catalunya sẽ gặp rắc rối.

Cũng phải lưu ý rằng Atletico, đối thủ của Barca đêm mai là một trong những đội đá rắn nhất Liga với 221 lần phạm lỗi từ đầu mùa. Ở derby Madrid, các hậu vệ đội bóng này từng hạ đo ván nhiều cầu thủ Real mà đặc biệt là ngôi sao số 1 Ronaldo. Messi hãy cẩn thận với đôi chân của mình, các cule hãy cầu nguyện cho anh được bình an!

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

32 Messi là chân sút số 1 của Barca mùa này với 32 bàn thắng. Đứng thứ hai là David Villa mới chỉ có 8 bàn và đa số được ghi trong những lần anh rời ghế dự bị

60 Đội chủ sân Camp Nou mùa này đã có 10 trận hòa hoặc thắng chênh lệch 1 bàn và tiền đạo 25 tuổi đóng góp 60% số bàn thắng trong những trận đấu ấy

Abidal nóng lòng trở lại

Đang hồi phục sau ca phẫu thuật ghép gan, Eric Abidal vừa được thị trưởng Barcelona, Xavier Trias trao tặng giải thưởng Pyrenees XIII cho nghị lực phi thường trong việc chống lại căn bệnh ung thư. Tại lễ nhận giải, hậu vệ người Pháp bày tỏ quyết tâm trở lại sân cỏ: “Như các bác sĩ nói, tôi hồi phục nhanh tới bất thường. Tôi sẽ chiến đấu để trở lại. Nếu có thể, tôi sẽ chơi bóng. Nếu không thể, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống bên gia đình”.

Theo Barca, Abidal hiện đang ở trong tình trạng tốt và dần dà có thể tham gia các buổi tập hàng ngày. Tuy nhiên vẫn chưa biết hậu vệ người Pháp liệu có thể tiếp tục chơi bóng hay không và hợp đồng của anh với Barca sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm