Radamel Falcao là hợp đồng hoàn hảo của Man United

04/09/2014 06:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đưa về Radamel Falcao là quyết định không thể chê trách ở bất cứ điểm nào với Man United. Một thương vụ hoàn hảo.

1. Falcao có thể bắt vô-lê như Mark Hughes, cầm bóng đột phá như Thierry Henry, đánh gót như Eric Cantona và sút phạt đền như Mario Balotelli. Falcao là một chuyên gia ghi những bàn thắng lớn, như bộ sưu tập những pha ngả bàn đèn của anh cho thấy, đồng thời cũng là một tay săn bàn cự phách, như tổng số bàn của anh ở Porto, Atletico Madrid và Monaco chứng tỏ. Falcao có những phẩm chất để thắp sáng Premier League.

Có thể Man United không cần thêm một tiền đạo nữa, nhưng Falcao vẫn là một chữ ký tuyệt vời. Anh sẽ giúp hàng công áo đỏ sắc bén hơn hẳn và mang lại sự tự tin mà họ đang rất cần. Vắng mặt ở Champions League, và mùa này không được coi là một ứng cử viên vô địch Premier League, Man United đang đứng trước một mùa bóng chuyển giao nữa.

Sự có mặt của những cầu thủ như Falcao và Angel Di Maria sẽ nhắc nhở tất cả mọi người rằng Man United vẫn là nơi tập hợp của những tên tuổi lớn. Đội bóng áo đỏ vẫn còn những vấn đề phải giải quyết ở hàng thủ và vị trí tiền vệ trung tâm. Hệ thống 3-5-2 của họ cũng sẽ cần điều chỉnh. Cái đầu gối phải của Falcao, điều khiến anh vắng mặt tại World Cup 2014, là một nỗi lo khác, nhưng chân sút người Colombia đã kịp chơi 3 trận và ghi 2 bàn ở Ligue 1 mùa này. Rủi ro là không hề lớn.

2. Mức phí mượn anh là hợp lý, và khoản lương 300.000 bảng mỗi tuần sẽ được bù vào nhờ việc Man United đã đẩy đi hàng loạt cầu thủ ngồi không ăn lương trong mùa hè. Tóm lại, đó là một thương vụ hợp lý về mặt thương mại, tâm lý và chuyên môn.

Falcao nhiều khả năng sẽ nhận lại chiếc áo số 9 từng thuộc về Andy Cole. Sir Alex Ferguson luôn giải thích cho việc ông đưa về Cole là “vì anh ấy ghi bàn”. Cựu số 9 huyền thoại của Man United không phải là mẫu tiền đạo kết nối lối chơi, nhưng giống như Falcao, Cole là kiểu “sát thủ chuyên nghiệp”, sinh ra là để ghi bàn.

Và chân sút người Colombia còn hơn thế. Sau trận đấu ấn tượng cho Monaco gặp Lyon mùa trước, HLV của Falcao, Claudio Ranieri, đã ca ngợi anh vì sự tích cực trong việc tranh cướp bóng với những hậu vệ đối phương và cầm bóng cho đội nhà.

Ở Premier League, Falcao nhiều khả năng không có được nhiều khoảng trống như ở Pháp, nơi anh đã ghi 13 bàn trong 22 trận. Nhưng thành tích 70 bàn trong 91 trận cho Atletico ở TBN đã đủ để chứng tỏ Falcao có thể vượt qua những hàng thủ mạnh nhất. Anh cũng từng lập một hat-trick choáng ngợp ngay trong hiệp 1 trận Atletico gặp Chelsea tranh Siêu cúp châu Âu tại Monaco năm 2012.

Các thủ môn và hậu vệ đối phương thường không thể đoán Falcao sẽ làm gì khi đối mặt với anh, một chân sút thuận cả hai chân. Bạn có thể hỏi Anthony Lopes, thủ thành của Lyon; David Luiz, cựu trung vệ Chelsea; Sergio Busquets và Carlos Puyol, cặp trung vệ huyền thoại của Barca và nhiều chuyên gia phòng ngự khác, họ đều có thể xác nhận với bạn Falcao đáng sợ ra sao.

3. Với những người có trí nhớ tốt hơn, họ có thể hỏi Pecanha, thủ thành tội nghiệp của Maritimo ở sân Dragao năm 2010. Fredy Guarin có đường tạt bổng vào cho Falcao, lúc đó còn khoác áo Porto, cách khung thành Pecanha 15 mét, anh nhảy lên và có cú ngả bàn đèn chân phải đưa bóng cắm thẳng vào lưới. Không có chút cơ hội nào cho nạn nhân của anh. Những tiền vệ công mà Man United đang sở hữu, Juan Mata, Di Maria, thậm chí là Ashley Young hay Antonio Valencia, đều có thể làm được ít ra là như Guarin. Và như thế là đủ để Falcao ghi bàn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm