Hành tinh bóng đá

Tiếp theo scandal cá cược mới bị phanh phui: “Vòi bạch tuộc” đã vươn tới châu Âu

09/12/2009 16:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhà báo Declan Hill, người đã bốn năm thâm nhập vào các băng đảng mafia chuyên tổ chức các cuộc cá độ bóng đá ở châu Á, khẳng định tệ nạn mua-bán các trận đấu cũng đang mở rộng tại châu Âu. Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “El Pais” (Đất nước), nhà báo người Canada nói trên, tác giả của cuốn sách “Bán độ” sẽ được xuất bản tại Tây Ban Nha vào năm 2010, đã tiết lộ những câu chuyện xung quanh việc dàn xếp tỷ số các trận đấu.

* Các cuộc bán độ đang mở rộng ở châu Âu ?

- Ở mức độ tương đối tại một số giải quốc gia, thí dụ ở Ba Lan. Một quan chức chính phủ quan trọng cho rằng hơn 70% số trận ở giải quốc gia nước này bị bán độ. Trong những vòng đầu của Champions League, bán độ xảy ra khá phổ biến, bởi vì các câu lạc bộ nghèo và không có chút khả năng nào lọt vào vòng sau thường bán độ để lấy tiền từ thị trường cá độ. Khi mùa bóng kết thúc, một một số đội mua và bán các trận đấu với nhau để tránh xuống hạng. Mặc dù nói vậy, cũng cần phải nhấn mạnh là phần lớn các trận đấu ở châu Âu được chơi một cách trung thực.

Trọng tài người Đức Robert Hoyzer, người bị bắt năm 2005 vì tham gia dàn xếp tỉ số trận đấu

* Bóng đá Tây Ban Nha có nghi ngờ về tình trạng bán độ không, trước khi UEFA cảnh báo cho Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha ?

- Rõ ràng là có. Tất cả các giải đều đứng trước nguy cơ bị mafia dàn xếp các trận đấu. Tháng trước khi có mặt ở Bangkok, tôi có mói chuyên với một nhân vật rất quan trọng trong làng cá độ thế giới. Ông ấy nói với tôi một số đội bóng Tây Ban Nha ( tôi không thể nói rõ hơn ) đang bán độ các trận đấu ở nước ngoài để cải thiện tình hình tài chính của mình.

* Việc mở rộng một cách tràn lan các nhà cá cược online có tác động như thế nào ?

- Có hai loại bán độ. Một là sự thỏa thuận giữa các CLB như từ trước tới nay và hai là việc mua trọng tài bằng quà tặng và gái điếm.

* Nhưng nguy hiểm nhất là mua các cầu thủ ?

- Đúng. Tệ bán độ bắt nguồn từ trò cá độ đã xảy ra từ lâu, nhưng lâu nay xuất hiện một hiện tượng mới: đó là sự toàn cầu hóa các thị trường đánh bạc và bán độ. Tại châu Á, mạng lưới tội phạm hoành hành các giải đấu quốc gia. Họ dàn xếp các trận đấu ở Trung Quốc, Malaysia và ở một số nước vẫn coi bóng đá chỉ là một trò đùa. Các CĐV biết vậy nên họ quay sang xem các giải châu Âu. Tại Trung Quốc, khán giả theo dõi các đội bóng Tây Ban Nha, và quan trọng hơn cả, họ bắt đầu đánh cược tại La Liga. Các băng đảng mafia, hiện đang hoành hành ở các nền bóng đá châu Á, bắt đầu thiết lập quan hệ đồng minh với các mafia ở châu Âu. Đó là một mối đe dọa mới và khủng khiếp.

* Cách thức bán độ thực sự là thế nào, các trận đấu bị dàn xếp ra sao ?

- Chúng ta phải tưởng tượng kẻ điều khiển việc bán độ giống như một con nhện trong mạng lưới của mình. Một nửa mạng lưới đan kết trong thể thao. Mafia thường tiếp xúc với các cầu thủ, HLV và trọng tài thông qua trung gian là các cựu cầu thủ nổi tiếng hay các cầu thủ mới từ giã sân cỏ nhưng không thể chuyển sang làm HLV hoặc có thu nhập thấp. Họ là những nhân vật hoàn chỉnh cho tệ bán độ, bởi vì là người nổi tiếng, họ có thể tiếp xúc với phòng thay đồ của các đội bóng, trong khi các cầu thủ trẻ lại khâm phục họ và nghĩ rằng nếu cầu thủ bóng đá lớn này nói việc bán độ chẳng có gì xấu thì tại sao ta không làm.

* Thế còn nửa khác của cái mạng nhện đó là gì ?

- Các nhà cá cược thường thích những kẻ bại trận và căm thù những kẻ thắng trận. Những kẻ dàn xếp việc mua bán các trận đấu luôn giành thắng lợi bởi vì kết quả các trận đấu đã được sắp đặt. Họ che giấu việc mình là dân dàn xếp các trận đấu. Để làm được việc này, họ sử dụng những được gọi là “barbas” (râu thụng), thường giấu mình dưới cái vỏ chỉ là những người chơi cá độ bình thường. Nhưng kể cả với việc sử dụng các “barbas” những kẻ giật dây cũng gặp khó khăn ở châu Âu, nơi thị trường bán độ rất nhỏ và trong một số nước như Pháp, Đức và Hà Lan thì thị trường này là một độc quyền của Nhà nước. Họ có thể đến Vương quốc Anh, những ở đó các nhà cá cược tỏ ra rất thận trọng. Tuy nhiên, ở châu Á, thị trường rất lớn, lớn hơn cả châu Âu và Las Vegas cộng lại, và phần lớn thị trường này là bất hợp pháp.

* Các loại trận đấu nào thường bị bán độ nhiều nhất ?

- Rõ ràng, khi thứ hạng các đội bóng càng thấp thì việc dàn xếp tỷ số trận đấu càng dễ. Cầu thủ có thu nhập càng thấp càng dễ bị mua. Tuy nhiên, ở giai đoạn hai của việc bán độ, tức là lừa dối cả thị trường cá cược, thì việc bán độ lại dễ thực hiện với các trận đấu quan trọng, nhất là khi có các đội bóng lớn chơi với các đội bóng nhỏ. Các trận này thu hút một lượng tiền cá cược lớn do đó rất khó phát hiện sự lừa đảo. Trong trường hợp này, kẻ tội phạm sẽ không dại gì đi mua các cầu thủ của Real Madrid mà họ sẽ săn những cầu thủ của đối phương, những người trước khi vào trận đã cho rằng đội mình thế nào cũng thua thôi, nên thua hai hay năm bàn thì chẳng quan trọng gì. Lúc đó, những kẻ tội phạm sẽ đánh cược là các đội bóng nhỏ sẽ thua với tỷ số lớn. Họ cho rằng tốt nhất là dàn xếp để kết quả của trận đấu sao cho phù hợp với lẽ thường tình: có thể giành ít tiền nhưng không đánh thức sự nghi ngờ.

* FIFA và UEFA đã ngang tầm với thách thức hiện nay ?

- UEFA đã đưa vào thực hiện một cơ chế mà tôi nhắc nhở cả nghìn lần, đó là thành lập một ban chống tham nhũng có sức mạnh về kinh tế và có các chuyên gia. Tôi đã tham gia vào bộ máy này.

* Thế còn FIFA ?

- Phản ứng của FIFA như trò đùa. Họ vẫn nghĩ có thể giải quyết nạn bán độ bằng cách kiểm soát thông tin, trong khi việc đáng phải làm là thẳng tay trừng trị.

* Có ai tính toán được số tiền bán độ của các trận đấu ?

- Không thể đưa ra một con số cụ thể toàn cầu. Nhưng với thị trường châu Á thì có thể. Tạp chí Foreign Police của Mỹ dự tính toàn bộ số tiền của các nhà đánh bạc, trò chơi có thưởng, sổ xố và cá cược thể thao lên tới 400 tỷ đô la. Để rõ thêm, toàn bộ doanh số của nền công nghiệp dược trên thế giới chỉ là 100 tỷ đô la.

* Ông có còn tin vào bóng đá ?

- Nhờ các cuộc điều tra của UEFA tôi bắt đầu tin lại vào bóng đá. Nhưng khi tôi làm các cuộc phỏng vấn, tôi nghe thấy những gì mình nghe, nhìn thấy những trận đấu bị dàn xếp và xem cách thức phản ứng của các nhà chức trách, tôi lại hầu như mất niềm tin. Nhưng tôi vẫn còn yêu môn thể thao này, tôi đã mạo hiểm cả đời tôi vì bóng đá và tôi muốn bảo vệ nó.

Nhà báo người Canada Declan Hill đã có bốn năm thâm nhập vào mạng lưới mafia châu Á chuyên dàn xếp các trận đấu bóng đá. Sau đó ông đã làm luận án tiến sỹ về đề tài cá độ bóng đá tại Trường đại học Oxford. Dựa trên luận án tiến sỹ nói trên, Declan Hill sẽ cho ra cuốn sách “The Fix” (Bán độ) vào năm tới (2010), trong đó tác giả sẽ tiết lộ mốt số vụ bán độ quan trọng tại Thế vận hội ở Hy Lạp, Giải bóng đá Thế giới U17 ở Kuala Lumpur và ở World Cup 2006 tại Đức. Ông là chuyên gia lớn nhất của thế giới về tội phạm dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá.

 
Khang Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm