Rooney: Đây mới là những gì tuyển Anh cần

28/03/2013 08:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đã thể hiện vai trò của một tiền đạo mà tuyển Anh đang rất cần trong hiệp 1 xuất sắc của anh trước Montenegro.

1. HLV Roy Hodgson đã nói về sự tôn trọng và chuyên nghiệp của các cầu thủ trước chuyến đi tới Podgorica. 8 ngày sau khi rời nước Anh, không ai chứng tỏ điều đó tốt hơn Rooney. 45 phút trước Montenegro là hiệp đấu hay nhất của Rooney có lẽ là từ năm 2004, trong màu áo Tam sư.

Những kỷ niệm buồn của chuyến đi tới Podgorica 2 năm về trước đã bị xóa sạch và với phong độ tối thứ Ba, Rooney lại là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh trên hành trình tới Brazil 2014. Tối thứ Hai, khi tiền vệ Steven Gerrard nhắc lại về thế hệ vàng của bóng đá Anh, Gerrard thậm chí nhắc cả tên Rooney vì cho rằng “anh ấy cũng có đá một chút”. Ở tuổi 27, Rooney không còn được chơi bóng với thế hệ vàng nữa, nhưng bất cứ tham vọng nào của tuyển Anh trong tương lai cũng sẽ phải gắn với tiền đạo đang khoác áo M.U.

Anh đã chơi nổi bật ngay từ đầu. Người khiến Rooney bị đuổi khỏi sân năm 2011, hậu vệ Montenegro Miodrag Dzudovic cũng có mặt tối thứ Ba, một quyết định nhân sự có chủ ý của HLV Branko Brnovic khi ông để Dzudovic tiếp cận và khiêu khích Rooney liên tục. Nhưng chỉ sau 6 phút, Dzudovic nhận ra những nỗ lực chọc tức đối thủ của anh là vô ích. Ngược lại, nếu không tập trung chơi bóng, anh có thể trở thành kẻ tội đồ trước một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu lúc này.

2. Những kỹ năng của Rooney thì vẫn như vậy, tốc độ, sự xông xáo, nhiệt tình không thể nhầm lẫn, nhạy bén trong dứt điểm và bền bỉ trong các đường lên bóng. Tuy nhiên, có một điều thay đổi: sự tự tin đã trở lại với anh, nguyên nhân chính dẫn tới bàn thắng thứ 6 cho Rooney trong 5 trận kể từ Euro 2012.

Tất nhiên, một hiệp đấu xuất thần chưa thể khiến các CĐV Tam sư quên hẳn những gì diễn ra ở World Cup 2010 và Euro 2012, nhưng ít ra giờ họ không còn phải lo lắng nữa. Ở San Marino thứ Sáu tuần trước, Rooney chơi lùi phía sau tiền đạo cắm Jermain Defoe, và cũng đã ghi bàn. Dễ hiểu tại sao Hodgson tỏ ra thận trọng hơn tại Podgorica, đẩy Rooney lên cao và bố trí bộ 3 Danny Welbeck, Tom Cleverley và James Milner hỗ trợ cho anh.

Chặng đường tới Brazil sang năm của tuyển Anh còn nhiều chông gai và trên hành trình đó, Hodgson sẽ còn phải thử nghiệm, thay đổi cũng như lên kế hoạch lại vài lần nữa. Nhưng dù cho phương án của ông có ra sao, với hy vọng tham dự World Cup 2014 của tuyển Anh, Rooney vẫn sẽ là cái tên mang tính chìa khóa, một lần nữa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm