SHB.Đà Nẵng chờ cầu thủ trẻ 'lớn'

17/08/2014 13:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.Đà Nẵng mùa này nếu xét theo tiêu chí thành tích là thất bại, nhưng nếu nhìn một vài góc độ khác, trong đó có yếu tố tiềm năng từ cầu thủ trẻ, thì họ chưa hẳn đã trắng tay.

Không chỉ mỗi mình Võ Huy Toàn, còn vài gương mặt trẻ (thuộc lứa 9x) mùa này được đôn lên đã kịp nắm thời cơ, để thể hiện cũng như chứng tỏ năng lực chơi bóng của mình. Đấy cũng là điểm sáng (cũng để thêm hy vọng vào tương lai) hiếm hoi mà đội bóng sông Hàn để lại tại V-League 2014.

Trong chừng 30 cái tên đăng ký, Huỳnh Đức có thể tung ra sân đủ 11 vị trí rải đều các tuyến, chỉ gồm những cầu thủ sinh từ 1990 về sau. HLV Lê Huỳnh Đức từng lý giải ông biết khát khao vượt ngưỡng của cầu thủ trẻ là  rất lớn, người nhưng không thể tung ồ ạt  ra sân.

Ở mùa bóng 2014 (khi mục tiêu tranh chấp ngôi vô địch rời xa), SHB.Đà Nẵng lộ rõ ý định “xen canh gối vụ”. Vậy nên vài gương mặt trong số đó đã được ra sân, ban đầu là chữa cháy, dần về sau thay thế đàn anh.

Khi Minh Phương luống tuổi, ít để lại dấu ấn mùa này, Nguyên Sa bó gối hơn nửa năm vì chấn thương, hẳn nhiên chúng ta được thấy Minh Tâm, với khả năng chuyên môn, cộng với chất lửa trên sân, đã cho thấy hình bóng của một thủ lĩnh khu trung tuyến nay mai. Nhìn tiền vệ này hò hét, thổi lửa cho đồng đội đã thấy Minh Tâm trưởng thành, có trách nhiệm hơn nhiều rồi so với ngày trước.

Vị trí hậu vệ biên trái đã từng để lại nỗi lo. Không ai ngờ cái tên lạ hoắc Huy Toàn bật lên nhanh đến thế. Sở hữu cái chân trái rất khéo cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cầu thủ gốc phố núi Đà Lạt đã làm khán giả phố biển thích thú, thầm so sánh anh với Quang Cường thuở nào.

6 năm trước, đàn anh Quang Cường đã vô địch AFF Cup 2008, bây giờ, sau khi đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam vào tháng trước, Huy Toàn cũng đang cố gắng cho điều tốt đẹp như thế.

Rồi cả Ngọc Thắng lẫn Quách Tân cũng biết phải làm gì khi được trao cơ hội ra sân. Ngọc Thắng chơi tốt khi có thời gian đóng thế Merlo trên hàng công. Quách Tân (chủ nhân giải fair-play năm 2013) đã cho thấy tiềm năng cần khai thác mỗi lúc thế chỗ của Quốc Anh.

Cho dù những nhân tố trẻ đã chơi sáng nước, nhưng HLV Huỳnh Đức vẫn dè dặt. Ông phân tích người trẻ cần phải được nghiêm khắc uốn nắn bằng sự kiên trì thì mới phát triển tự nhiên, bền vững.

Nhiều năm qua, bóng đá Đà Nẵng vẫn được coi là cái nôi đào tạo trẻ và họ đã có thành tích nhất định ở các giải trẻ. Hơn thế nữa, hầu hết cầu thủ Đà Nẵng là những gương mặt chỉn chu, có tiếng ngoan hiền. Nói thế để thấy chưa phải quá hoàn hảo, nhưng trong tay Huỳnh Đức cùng cộng sự đã có chất  “bột” tinh túy để cho ra sản phẩm thơm ngon hơn. Việc họ được gọi lên ĐTQG là sự khích lệ và động viên rất lớn.

Trong mùa giải pha trộn nhiều gam màu, những gì mà các cầu thủ trẻ sông Hàn để lại cũng được xem là dấu ấn tích cực.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm