Đằng sau sự rút lui của trợ lý họ Phan

24/11/2010 11:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đã không còn là những lời đồn đoán, đích thân ông chủ tịch HĐQT kiêm GĐĐH Cty CP thể thao T&T, Nguyễn Quốc Hội, đã khẳng định: “Chúng tôi đã và sẽ giữ nguyên quyết định triệu hồi HLV Phan Thanh Hùng quay trở về với công việc tại CLB. Hy sinh trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh cho ĐTVN là quá đủ rồi”.

Thanh Hùng cũng có ý muốn tiếp tục phò tá thầy “Tô”, ở giải đấu lớn thứ 3, cho trọn vẹn. Nhưng các ông chủ của vị tướng họ Phan lại không nghĩ thế. Nếu phó tướng Phan Thanh Hùng, một người rất biếc việc và gần gũi với cầu thủ, có thể chia sẻ trách nhiệm với HLV Calisto, không thể tham gia BHL ĐTVN tại AFF Suzuki Cup, đó sẽ là 1 tổn thất không nhỏ đối với nhà ĐKVĐ ĐNA.

Bài toán “trợ lý” cho ông “Tô” giờ được chuyển qua cho VFF tìm lời giải. Ảnh: Quốc Khánh

Khi ông chủ dỗi hờn

Trong 1 cuộc trao đổi với TT&VH gần đây, bầu Hiển (Chủ tịch Đỗ Quang Hiển) vẫn rất vui vẻ và coi việc các HLV, cầu thủ của HN.T&T tham gia các cấp độ ĐTQG từ U16, U19, U23 và ĐTVN là một vinh dự. Ông chủ của Tập đoàn T&T còn tự tin: “Đây mới chỉ là những ngày đầu tập trung nên cũng chưa có ảnh hưởng gì lớn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình, HLV Phan Thanh Hùng sẽ trở lại và hoàn thiện  nốt các vấn đề về chuyên môn”. Nhưng, giờ vẻ như ông Hiển đã đổi ý.

Có ý kiến chỉ ra rằng, ông Hiển đã cảm thấy thất vọng, với cách mà VFF xử sự với HN T&T của ông. Không một lời cảm ơn, thừa nhận hoặc 1 sự tri ân tương xứng so với mức độ đóng góp của họ, suốt một quá trình tính bằng đơn vị nhiều năm. Phải chăng, đây mới là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định triệu hồi HLV Phan Thanh Hùng của lãnh đạo đội bóng Thủ đô, chứ chẳng phải “việc quân đang bận” ở HN T&T?! Suy luận này không phải không có lý.

Sau chức vô địch V-League 2010, tham vọng của HN.T&T cho mùa giải mới là rất lớn. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của mình, lần đầu tiên, đội bóng Thủ đô sẽ thử sức tại đấu trường AFC Champions League.

VFF khó xử

Hơn ai hết, HLV Calisto không hề mong muốn điều này xảy ra. Ở chiều ngược lại, đối với HLV Phan Thanh Hùng, công việc tại CLB là cuộc sống hàng ngày nhưng các ĐTQG là nơi ông kiếm tìm lý tưởng của mình. Có thể cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt tình của HLV người Đà Nẵng đối với công việc ở ĐT Olympic thời gian qua, U23 QG, cũng như chuyện trên ĐTVN trước đây.

Quan hệ của Phan Thanh Hùng với HLV Calisto vượt ra khỏi mức độ quan hệ cộng sự thuần túy. Rời bỏ người thượng cấp, cũng là người thầy và người bạn có ơn rất lớn với mình, trong lúc khó khăn không phải là tính cách của ông! Đây chính là cơ sở để Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, với tài thuyết phục của mình, hy vọng có thể xoay chuyển được được tình thế vào phút cuối.

Trong trường hợp không thuyết phục được lãnh đạo HN.T&T nhả người, VFF sẽ phải tìm bằng được trợ lý thay thế Phan Thanh Hùng. Nhưng là ai và để làm gì, khi AFF Suzuki Cup 2010 đang được đếm ngược bằng ngày. Tình huống bất khả kháng, VFF sẽ để ông “Tô” quyết định, rằng ĐTVN sẽ bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup với BHL hiện tại gồm 3 trợ lý là Trần Văn Khánh, Huỳnh Ngọc San và Nguyễn Đức Thắng.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm