Anh - Mexico 3-1: Vẫn chưa thuyết phục

25/05/2010 08:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TTVH Online) - Tuyển Anh đã có một trận đấu hâm nóng tinh thần trước thềm VCK World Cup bằng một chiến thắng cách biệt 3-1 trước ĐT Mexico trong trận giao hữu diễn ra tại Wembley rạng sáng ngày 25/5. 3 cầu thủ đã ghi bàn cho Tam sư là Ledley King Crouch và Jonhson trong khi bàn gỡ duy nhất của đội khách đến từ khu vực CONCACAF với pha lập công của tiền đạo đang chơi cho CLB West Ham United, Franco ở cuối hiệp một.

Chiến thắng của Tam sư chưa thực sự thuyết phục -ảnh Getty
Dưới sự chứng kiến của gần 90.000 khán giả, tuyển Anh ra sân mà không có bộ 3 cầu thủ của Chelsea là Ashley Cole, Lampard và Terry. Để thay thế 3 vị trí này, Capello sử dụng Baines đá hậu vệ trái, Carrick đá tiền vệ trung tâm với Milner trong khi King đá cặp với Rio Ferdinand, người đeo băng thủ quân ở vị trí trung vệ. Trên hàng công, thay vì Heskey, Capello quyết định chọn "sếu vườn" Crouch đá cặp với Wayne Rooney.

Việc thiếu vắng Lampard khiến cho chiếc cầu nối giữa 3 tuyến của tuyển Anh gặp khá nhiều vấn đề khi không thể hiện được sự gắn kết bởi Carrick và Milner cho thấy vẫn chưa thể sánh ngang với đẳng cấp của tiền vệ số 1 Chelsea. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, hai tiền vệ của trung tâm của tuyển Anh (kể cả khi Huddlestone  vào thay Carrick ở phút 62) không thể hiện được khả năng bọc lót cũng như hỗ trợ cho nhau và luôn phải chơi lép vế trước tuyến giữa của đội khách khi cặp đôi Torrado và Rodriguez chơi quá tốt. Trong khi đó, ở hai cánh, tính hiệu quả của Gerrard (trái) và Walcott (phải) cũng không thực sự cao khi những đường phát động tấn công của hai tiền vệ này thường ít gây được đột biến.

Australia 2 - 1 New Zealand
 
Nhật Bản 0 - 2 Hàn Quốc
 
Bồ Đào Nha 0 - 0 Cape Verde
 
Nam Phi 1 - 1 Bulgaria
 
Anh 3 - 1 Mexico
 
Argentina 5 - 0 Canada

Điểm sáng duy nhất cho thể khiến Fabio Capello hài lòng chính là khả năng dứt điểm. Chơi không lấn lướt nhưng các mũi tấn công của tuyển Anh lại tỏ ra khá hiệu quả với những cơ hội được tận dụng triệt để.  Cả hai bàn thắng đầu tiên đều đến từ những tình huống phạt góc xuất phát từ cánh trai và được thực hiện bởi Gerrard. Trong bàn đầu tiên (phút thứ 17'), Crouch đã có một pha đánh đầu chuyền bóng như đặt để King thoải mái tung ra cú đánh đầu nối tung lưới thủ thành Perez. Ở bàn thắng thứ 2 (34'), đến lượt Rooney tung ra cú dứt điểm nhưng bị Perez cản phá. Crouch có mặt ngay sau tình huống bóng rơi xuống và thể hình 2,02m của anh đã che chắn hợp lý với một pha chạm bóng ngay sát vạch vôi đưa Tam sư vượt lên dẫn trước 2.0. Tuy nhiên trong pha bóng này, chân sút của Spurs đã rơi vào thế việt vị và trong tình huống tiếp xúc, bóng đã rơi vào tay của Crouch. Nếu 2 bàn thắng đầu tiên đều xuất phát từ những tình huống cố định thì ở bàn thắng thứ 3 lại là một nỗ lực cá nhân của Glend Jonhson khi hậu vệ của Liverpool có một pha đi bóng từ cánh phải vào sát vòng cấm gây ngỡ ngàng toàn bộ hàng thủ Mexico rồi tung ra cú cứa lòng chân trái vào góc xa khiến Perez chỉ biết đứng nhìn. (48').

Ở trận đấu này, trừ bàn thua bất khả kháng ở cuối hiệp một sau cú đá bồi của Franco (trước đó Baines xuất sắc cứu bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Marquez từ tình huống  phạt góc bên cánh phải), các hậu vệ của tuyển Anh đã chơi khá tập trung. Tuy nhiên với khá nhiều những khoảng trống còn xuất hiện, rõ ràng cặp trung vệ King - Ferdinand vẫn chưa thể tối ưu so với Terry - Ferdinand. Sự chắc chắn sẽ trở lại khi trong thời gian tới A.Cole và Terry có thể lực tốt nhất để ra sân.

Nếu nhìn vào mặt tỷ số, có thể coi là một con số ấn tượng khi tuyển Anh có một chiến thắng cách biệt. Song nếu chứng kiến 90 phút thi đấu cũng như việc tuyển Anh chỉ sở hữu 34% quyền kiểm soát bóng, tung ra tổng cộng 8 cú dứt điểm với 5 lần bóng đi trúng đích sẽ thấy những chỉ số này hoàn toàn đối lập với 64% quyền kiểm soát bóng, 23 cú dứt điểm (9 lần bóng đi vào khung thành) của đội khách Mexico. Rõ ràng, chiến thắng tại Wembley chỉ có thể mang đến sự hài lòng về mặt tỷ số cho ĐT Anh chứ chưa thể mang tới tính hiệu quả cũng như thể hiện được sức mạnh của một ĐT đang là ƯCV cho chức vô địch World Cup năm nay.

Bàn thắng: King 17'. Crouch 34', Johnson 48' - Franco 45'

Đội hình thi đấu:
Anh:
Green (Hart 45'), Glen Johnson, Ferdinand (Carragher 45'), King, Baines, Walcott (Lennon 77'), Gerrard, Carrick (Huddlestone  62'), Milner (Adam Johnson 85'), Crouch (Defoe 45'), Rooney
Mexico:
Perez, Juarez, Aguilar (Barbera 52'), Marquez, Salcido, Osorio, Torrado, Rodriguez, Giovani (Blanco 72'), Franco (Hernandez 45'), Vela (Guardado 62')

Hằng Thu


Thông số trận đấu
  Anh Mexico
Tổng số cú sút (trúng đích) 8(5) 23(9)
Phạm lỗi 9 20
Phạt góc 3 7
Việt vị 3 3
Kiểm soát bóng 34% 66%
Thẻ vàng 0 3
Thẻ đỏ 0 0
Cản phá 8 2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm