World Cup 2010

Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải: TBN thua nhưng chưa đáng lo!

18/06/2010 13:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với tôi, Tây Ban Nha là một đội bóng rất mạnh về khả năng phối hợp nhỏ với những ngôi sao như Xavi, Iniesta, Villa hay Silva, và thực tế là họ cũng đã chứng tỏ được điều đó ở trận gặp Thuỵ Sỹ. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không thể tận dụng thành công, mà trong bóng đá thì hễ cứ tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ bị thua ngược vì những đợt phản công nhanh của đối phương.

Phải thừa nhận rằng chiến thuật phòng ngự phản công mà Thuỵ Sỹ lựa chọn để đối đầu với Tây Ban Nha là rất hợp lý, và thực tế là họ đã chơi rất hay. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Nkufo của Thuỵ Sỹ. Anh ấy cầm bóng tốt mà khả năng tì đè cũng hay, và bàn thắng quyết định của Thuỵ Sỹ được thực hiện là nhờ công rất lớn của anh ấy.


Quang Hải cho rằng Tây Ban Nha vẫn còn nhiều cơ hội phía trước -  Ảnh  Getty
Tôi không thấy ấn tượng với Torres lắm, vì tôi có cảm giác như anh ấy vẫn chưa đá được với 100% phong độ. Hơn nữa, có lẽ là do nghỉ thi đấu khá lâu và lại vào sân từ ghế dự bị nên cảm giác thi đấu của Torres không thực sự tốt.

Tôi nghĩ khi gặp một đối thủ đá phòng ngự dày đặc như Thuỵ Sỹ thì các ngôi sao cỡ Xavi hay Iniesta đủ thông minh để biết cách xuyên thủng hàng thủ đối phương, nhưng ngoài việc tận dụng cơ hội ghi bàn chưa tốt thì các cầu thủ Tây Ban Nha còn khiến tôi có cảm giác là họ hơi đánh giá thấp đối phương, nên từ đó dẫn tới tâm lý chủ quan. Nếu từ nay tới hết giải mà Tây Ban Nha vẫn duy trì kiểu đá như ở trận thua Thụy Sỹ thì quả thật là khá nguy hiểm.

Tuy nhiên, cho dù Tây Ban Nha có để thua trận này thì thiện cảm mà tôi dành cho họ, cũng như cơ hội của họ ở World Cup 2010 vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn nghĩ Tây Ban Nha là một đội bóng mạnh, là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, và mới một thất bại thì chưa nói lên nhiều điều. Tất nhiên, kết quả không như ý này cũng khiến Tây Ban Nha chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn ở 2 trận còn lại tại vòng bảng, đặc biệt là với Chile, nhưng với đội bóng có lối chơi như Tây Ban Nha thì trận nào họ cũng chẳng thiếu cơ hội ghi bàn, vấn đề là có tận dụng thành công để chuyển thành chiến thắng.

Nhân tiện nói tới Chile, tôi thật sự có ấn tượng tốt với đội bóng này, tôi thấy họ có cùng cách đá như Tây Ban Nha, tức là cũng đá nhỏ, luồn lách. Khả năng phối hợp đập nhả, giữ bóng, chuyền bóng cũng như di chuyển không bóng của Chile thật tuyệt vời, xem rất thích mắt. Có vẻ như các cầu thủ Chile đã đá với nhau trong một thời gian dài nên lối chơi của họ rất gắn bó và ăn ý, nếu dứt điểm tốt hơn thì Chile có thể thắng đậm hơn nữa.

Tuy vậy, khi Chile giáp mặt với Tây Ban Nha, tôi vẫn đánh giá cao khả năng chiến thắng của đội bóng xứ sở bò tót.

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm