Buổi tập đầu tiên của Công Vinh cùng CLB BĐ Hà Nội: Ngày mới

13/10/2011 11:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không có lễ ra mắt hoành tráng giống như hồi chuyển về đầu quân cho HN.T&T, với chiếc áo số 2 trong bộ trang phục màu xanh cũ của HN.ACB trước đây, Công Vinh bắt đầu ngày đầu tiên của mình tại CLB mới theo cách khá giản dị.

Khó khăn

Cán bộ của đội bóng mới của bầu Kiên giải thích rằng vì CLB bóng đá Hà Nội chưa có logo nên họ chưa đặt in áo mới và vì vậy, trước mắt thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn phải tận dụng lại những bộ quần áo tập cũ của HP.HN cũng như HN.ACB trước đây. Một cách giải thích vừa hợp tình lại vừa hợp lý!

Công Vinh (trái) trong buổi tập đầu tiên cùng HN.ACB. Ảnh: VSI

Song nếu sau vài tháng nữa, trên sân tập của CLB bóng đá Hà Nội và đội bóng sẽ chơi ở giải hạng Nhất vẫn là những bộ quần áo ấy thì điều đó cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên, bởi cách làm bóng đá bao năm qua của bầu Kiên luôn như vậy, “tiết kiệm” từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thực tế là sau một chút háo hức và tò mò trước cuộc chuyển giao, giờ ở cái CLB mới ấy mọi người đã không còn nhắc tới 2 từ “đổi đời” nữa.   

Khi xác định về với bầu Kiên, không phải Công Vinh không tìm hiểu những câu chuyện kiểu như vừa kể và đã hình dung tới những khó khăn đang chờ đợi mình phía trước. Tiền đạo xứ Nghệ từng chia sẻ: “Khó khăn về chuyện ăn, mặc, ở thì đội bóng nào cũng có lúc như vậy chứ chẳng phải màu hồng như bên ngoài nhìn vào đâu. Là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải tìm cách thích nghi thôi”.

Mức đãi ngộ mà bầu Kiên dành cho Công Vinh có thể là lý do quan trọng khiến anh không quá quan tâm tới những điều vụn vặt, điều tiền đạo xứ Nghệ lo lắng nhất bây giờ nằm ở những kế hoạch cụ thể hướng tới mục tiêu nâng tầm đội bóng mới mà bầu Kiên đã dùng nó để thuyết phục anh quy về dưới trướng mình. Như phát biểu của HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB bóng đá Hà Nội sau khi sáp nhập vẫn còn thiếu khá nhiều vị trí quan trọng, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy, sau Công Vinh ông chủ ngành ngân hàng sẽ tiếp tục kích nổ những quả bom trên thị trường chuyển nhượng, còn tiền đạo xứ Nghệ không ít lần bày tỏ quan điểm rằng anh không muốn đá chỉ với mục tiêu trụ hạng.

Và cơ hội

Song những lo lắng ấy không hề là lý do khiến “màu hồng” trong mắt Công Vinh bị suy giảm: “Về đội bóng mới cũng là cơ hội lý tưởng để tôi chứng minh năng lực của mình”.

Những bước chạy hùng hục trên sân tập rồi sau đó là màn ép cân trong phòng tập tạ đến rã rời chân tay ngay ngày đầu tiên tập luyện, ở bất cứ đâu, từ SLNA trước kia hay ĐTVN dưới thời HLV Goetz, chưa ai phải phàn nàn về ý thức tập luyện của Công Vinh. Nếu nhìn nhận từ khía cạnh “chính trị, tư tưởng” của vụ chuyển nhượng tiền đạo xứ Nghệ, bầu Kiên giờ đang có trong tay một hình mẫu khá lý tưởng để xây dựng ý thức chuyên nghiệp cho các cầu thủ của ông, đặc biệt là phần còn lại của HN.ACB vốn bị đánh giá là cẩu thả trong sinh hoạt.

Cả HP.HN và HN.ACB trước đây đều không có một nhân vật đủ tầm và uy tín để hô hào tập thể trong lúc khó khăn. Giờ đây với Công Vinh, bài toán ấy đã có lời giải. Uy tín và tầm ảnh hưởng của tiền đạo xứ Nghệ khiến anh không mất nhiều thời gian để có chỗ đứng trong lòng các đồng đội mới. Phẩm chất thủ lĩnh mà Vinh sở hữu mang đến hy vọng của một chiếc đầu máy sẽ kéo con tàu vốn ì ạch suốt bao năm qua.

Cuối cùng, đừng quên những giá trị chuyên môn, điều khiến Công Vinh đang là tiền đạo số một VN hiện tại và đi kèm với điều đó, chắc chắn còn là sự ưu ái của bầu Kiên cũng như HLV Nguyễn Thành Vinh. Sàn diễn đã bày ra trước mắt Vinh và giờ sẽ là lúc để anh chứng tỏ. 

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm