(TT&VH Online) - Ở trận giao hữu trên đất Indonesia, ĐTVN đã chơi khá tốt nhưng gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, trong đó có việc Ngọc Thanh chưa vào guồng với đồng đội, trong khi Việt Thắng không tận dụng được cơ hội. Lần này, có thêm Công Vinh, bài toán chọn ai đá chính trong bộ ba tiền đạo của ông Calisto lại được tính đến.
Với sự có mặt của Công Vinh, HLV Calisto sẽ có thêm các giải pháp cho hàng công của ĐTVN. Dù thể hình mỏng, nhưng với sự cơ động khá tốt, cũng như kỹ thuật khéo léo, Vinh có thể đá lùi trong vai trò hộ công như cách anh đã thực hiện tốt ở vòng loại Olympic 2008, hay trong màu áo TCDK.SLNA. Ngoài tài năng, ông Calisto luôn đánh giá cao sự thích nghi của Vinh trong các ý đồ chiến thuật nên nhiều khả năng anh sẽ chiếm một vị trí trong đội hình chính một khi chân sút xứ Nghệ đã trở lại ĐTQG. Nếu Vinh được ông Tô giao cho vai trò đá lùi trong sơ đồ 4-2-3-1 để làm bóng và "núp gió" hòng tránh sự đeo bám của các hậu vệ có thể hình, thể lực tốt hơn, việc lựa chọn Ngọc Thanh hay Việt Thắng sẽ hiệu quả hơn trong vai trò tiền đạo cắm duy nhất của ĐTVN cần được cân nhắc kỹ.
Nếu Việt Thắng đã có thâm niên ở tuyển và quá quen với phong cách làm việc của thầy "Tô", thì Ngọc Thanh đang là gương mặt mới hoàn toàn. Thắng mạnh ở khả năng tì đè, các pha tranh cướp bóng bổng, giống như phong cách của Anh Đức, Thanh Bình, nhưng hạn chế ở sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí và trong những pha xử lý đòi hỏi sự khéo léo, dứt khoát trong vòng 16m50.


Tất nhiên, các nhà cầm quân luôn có niềm tin vào các cầu thủ mà họ đã hiểu quá rõ về sở trường, sở đoản, đặc biệt trong trường hợp Việt Thắng đã được chính HLV người Bồ Đào Nha này "uốn nắn" lại để giúp anh lấy lại được phần nào hình ảnh của mình sau những "cú vấp" ở HA.GL. Nhưng ông Calisto tin Thắng không đồng nghĩa với việc anh sẽ được ấn định chắc suất đá chính trong màu áo ĐTQG khi bên cạnh Thắng có những nhân tố mới cần được trao cơ hội nhiều hơn nữa.
Với HLV đầy cá tính, và luôn nhấn mạnh đến yếu tố "mở" trong việc dùng người, ông Tô hẳn phải biết mình sẽ sắp xếp đội hình như thế nào để tận dụng được khả năng cao nhất của các học trò trong một tập thể. Người ta đang chờ những thử nghiệm mạnh dạn và có tính đột phá của ông Calisto. Ngọc Thanh cũng có thể chơi như một trung phong cắm. Khi ấy, biết đâu anh sẽ là người ghi bàn đầu tiên dưới triều đại Calisto 2008.
Nguyễn Vinh