(TT&VH Online) - Đã chính thức lọt vào tứ kết với ngôi đầu, không có gì khó hiểu khi Scolari sử dụng những chuyên gia dự bị. Có đến 8 sự thay đổi so với đội hình chính thức. Chỉ còn thủ môn Ricardo, Pepe và Ferreira được giữ lại.
Phía Thụy Sỹ, thủ môn Pascal Zuberbuehler và tiền vệ trẻ Johan Vonlanthen lần đầu tiên đá chính. Với Zuberbuehler, đây sẽ là lời chia tay (từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau giải này). Vonlanthen chính là tương lai của bóng đá Thụy Sỹ.
Dù chỉ sử dụng đội hình B, Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn đối thủ về khả năng kiểm soát bóng. Đơn giản vì những nhân vật của đội hình B ấy đều có tiếng ở châu Âu, như Quaresma, Postiga, Nani, Veloso hay Miguel. Trong một thế trận áp đảo, cơ hội đến với Bồ như điều tất yếu. Chỉ có điều, họ thiếu chính xác hoặc may mắn trong khâu dứt điểm. Cú dứt điểm của Pepe thì tìm đến xà ngang. Trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương, Nani lại sút trúng cột.

Thụy Sĩ: 18-Pascal Zuberbuehler; 5-Stephan Lichtsteiner, 20-Patrick Mueller, 4-Philippe Senderos, 3-Ludovic Magnin; 19-Valon Behrami, 15-Gelson Fernandes, 8-Gokhan Inler, 22-Johan Vonlanthen; 10-Hakan Yakin; 12-Eren Derdiyok
BĐN: 1-Ricardo; 13-Miguel, 15-Pepe, 3-Bruno Alves, 2-Paulo Ferreira; 5-Fernando Meira, 18-Miguel Veloso, 6-Raul Meireles; 19-Nani, 17-Ricardo Quaresma, 23-Helder Postiga
Trọng tài: Konrad Plautz (Áo)
|
Thông số kỹ thuật | |||
|
Thụy Sĩ |
BĐN | ||
|
12 |
Cú sút |
10 | |
|
18 |
Lỗi |
20 | |
|
5 |
Phạt góc |
2 | |
|
0 |
Việt vị |
3 | |
|
63% |
Thời gian sở hữu bóng |
37% | |
|
4 |
Thẻ vàng |
4 | |
|
0 |
Thẻ đỏ |
0 | |
|
6 |
Cứu bóng |
7 | |
H.L