Thụy Sĩ - Pháp: Thắng để tránh Messi

20/06/2014 14:23 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp thắng dễ dàng ngày khai màn trong khi Thụy Sĩ cũng có 3 điểm nhưng vất vả hơn. Tuy nhiên họ đều đang chiếm thế thượng phong ở bảng E và trận đấu này có vẻ như được dùng để quyết định đội nào đứng đầu bảng hơn là mang tính sống-chết.

Trước một Ecuador quen khí hậu hơn và không kém về trình độ, người Thụy Sĩ đã gặp khó khăn lớn nhưng cuối cùng cũng nổ máy chiến dịch World Cup với 3 điểm nhờ bàn thắng muộn của Haris Seferovic. Trận đấu đó cũng cho thấy mặc dù có chất lượng đội hình và một lối chơi hấp dẫn, Thụy Sĩ vẫn cần phải quyết liệt hơn nữa và trận gặp Pháp là thời điểm thích hợp để làm điều đó.

Nóng máy nhờ dự bị

Đó là một màn trình diễn mà Thụy Sĩ sau khi bị dẫn trước trong hiệp 1 đã bùng nổ ở 45 phút sau nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ dự bị Admir Mehmedi, Seferovic, cùng một trận đấu miễn chê cả về thủ lẫn công của hậu vệ trái Ricardo Rodriguez, người kiến tạo cả 2 bàn thắng và cản phá một cơ hội rõ ràng của Ecuador. Nhờ những cái tên này mà Thụy Sĩ tránh khỏi một trận thua kiểu TBN : ép sân 62% và dứt điểm nhiều hơn Ecuador 7 lần.

Với thắng lợi đó, một số thay đổi sẽ được Ottmar Hitzfeld đưa ra. Admir Hehmedi nhờ bàn gỡ hòa quý giá sẽ có cơ hội đá ở vị trí chạy cánh trái bên cạnh Xhaka và Shaqiri. Vị trí trung phong cũng hoàn toàn có thể thay đổi khi Seferovic đóng vai người hùng trước Ecuador trong khi Josip Drmic chơi mờ nhạt và bị thay ra.

Còn lại các vị trí khác sẽ được giữ nguyên. Cặp trung vệ Johan Djourou - Steven Von Bergen đã làm việc rất tốt mặc dù Thụy Sĩ bị thủng lưới trong một tình huống cố định, do vậy trung vệ Fabian Schar sẽ chưa thể được đá chính trở lại. Và chúng ta sẽ còn cơ hội được xem Ricardo Rodriguez thể hiện, bởi hậu vệ trái này đang là tâm điểm săn đón của một tá CLB hàng đầu ở châu Âu.

Thắng để “né” Argentina

Pháp bắn hạ Honduras tương đối dễ dàng trong ngày ra quân và Didier Deschamps gần như chẳng còn gì để phàn nàn về màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên hành trình mới chỉ ở điểm khởi đầu và họ cần phải đứng đầu bảng để tránh một cuộc đụng độ với Argentina ở vòng 2 (giả định Argentina đứng đầu bảng F). Để làm được điều đó, đánh bại Thụy Sĩ là việc cần thiết, bởi đây là đối thủ lớn nhất của bảng đấu.

Trận thắng Honduras đã khẳng định hiệu quả của sơ đồ 4-3-3 với Deschamps khi xếp Antoine Griezmann ở cánh trái thay Franck Ribery. Nó bảo đảm cho Pháp một thế trận tấn công dồn dập với Griezmann và Valbuena tung hoành ở hai biên và thậm chí hai hậu vệ biên Evra - Debuchy cũng đóng góp ít nhiều vào chiến thắng. Và với cú đúp của Karim Benzema, có thể khẳng định Olivier Giroud sẽ phải ngồi dự bị.

Điều duy nhất khiến Deschamps nhíu mày là Paul Pogba suýt ăn thẻ đỏ trước Honduras, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề nhỏ và đã trôi qua. Do không có chấn thương nào, Les Bleus vẫn sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát. Có điều lần này hàng tiền vệ Pháp mới thực sự bị thử thách trước một đội dám chơi ép sân một cách chủ động như Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ sớm biết thực lực tuyến giữa Pháp ở mức nào.

Cả hai đội đều có thể tự hào về sức mạnh lực lượng của mình trên khắp mặt sân, do đó đây hứa hẹn là một trận đấu ngang tài ngang sức và ăn miếng trả miếng. Nhưng liệu sẽ có nhiều bàn thắng? Cặp trung vệ của cả hai bên đều đã chơi ấn tượng trong ngày mở màn và các hậu vệ biên của họ, đặc biệt là Rodriguez, đã thể hiện tốt. Nếu cả hai đội cùng vào trận với sự cởi mở, kẻ thắng sẽ là người tận dụng tối đa sai lầm của đối phương. Còn nếu không, một trận hòa có nhiều bàn thắng sẽ dễ xảy ra hơn.

Dự đoán: 2-2

2006 Pháp vừa thắng trận đấu đầu tiên ở World Cup kể từ năm 2006.

7 Benzema đã ghi được 7 bàn trong 7 trận gần nhất đá cho tuyển Pháp, một phong độ hết sức ấn tượng.

2 Thụy Sĩ mới chỉ thủng lưới 2 bàn trong 8 trận gần nhất tại World Cup. Một hàng thủ boong-ke thực sự.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm