Nam Trung Bộ tang thương trong lũ

03/11/2010 13:59 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Cơn đại hồng thủy phía Nam Trung bộ đã khiến 9 người chết và 5 người mất tích, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, diện tích thủy, hải sản bị lũ cuốn. Nhiều nơi ở Ninh Thuận, Khánh Hòa bị nước lũ chia cắt và trên 5.000 ngôi nhà bị sập và ngập sâu trong nước.

Mưa lũ miền Trung tiếp tục dâng cao với lượng mưa từ 300 - 400mm đã làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng chục đoàn tàu Bắc - Nam phải dừng ở các ga từ Ninh Thuận đến Phú Yên.

Ninh Thuận: Vừa chống lũ và cứu dân khỏi đói

Đến đêm 2/11, tỉnh Ninh Thuận đã có 4 người mất tích, hàng nghìn ha hoa màu và lúa bị ngập. Trên các tuyến QL 1A, QL 27 bị chia cắt nhiều đoạn, nước tràn qua mặt đường đến gần 1m; nhiều tuyến đường trong tỉnh bị chia cắt. Hiện hơn 4.700 hộ ở vùng trũng thấp, vùng lũ quét di dời đến nơi an toàn. Nước lũ làm trôi một số đoạn đường sắt phía hạ lưu, làm kẹt nhiều đoàn tàu đang lưu thông.



Nước lũ dâng cao hơn nửa mét ở TP. Tuy Hòa. Ảnh: Thế Lập

Trên tuyến đê sông Dinh dài hơn 10 km bị nước lũ tràn qua nhiều vị trí, các đơn vị quân sự tỉnh, Đoàn Đặc công 5 cùng các đơn vị xung kích ở địa phương tập trung di dời dân; bảo vệ gia cố thân đê, ngăn chặn dòng nước lũ đổ vào khu vực dân cư, bảo vệ an toàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm với hơn 150.000 dân. Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận, đến ngày 2/11 nước lụt đã làm ngập hơn 1.100 ngôi nhà, 82 nhà bị sập, đổ, hư hỏng, 2 ngôi nhà và 3 phòng học tốc mái; 4 người dân bị trôi và mất tích (3 người ở huyện Ninh Phước và 1 người ở huyện Bác Ái). Hơn 10.200 ha cây trồng gồm lúa, ngô, sắn, nho bị ngập; hơn 660 con gia súc, 6.500 con gia cầm bị chết và lũ cốn trôi; 9 chiếc thuyền bị chìm, gần 70 ha ao nuôi tôm, cá bị ngập. Hồ Phước Trung đang thi công bị vỡ trong ngày 1/11 đã làm cho toàn bộ vùng hạ lưu bị ngập nặng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các khu vực trong tỉnh vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to bắt đầu vào tối ngày 2/11; dự báo lũ trên các sông ở Ninh Thuận tiếp tục lên cao trong các ngày tới.

Khánh Hòa: 5 người chết và 1 người mất tích

Mưa to vẫn tiếp tục đổ xuống, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm qua. Tại thôn Thành Phát (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang), một trận lở đất từ sườn núi vào nửa đêm đã cướp đi mạng sống của cháu Võ Ngọc Nhất, 11 tuổi và em ruột Võ Vũ Thành Huy, 3 tuổi, bị đa chấn thương, được tìm thấy dưới đống đổ nát của ngôi nhà. Sáng 2/ 11, cháu Huy được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Bác sĩ Lê Hữu Hải, người trực tiếp đi trên chiếc xe cấp cứu của bệnh viện kể lại: 3 giờ sáng, chúng tôi có mặt để làm nhiệm vụ. Xe đi nửa chừng thì chết máy vì mưa lớn làm ngập đường. Chúng tôi phải dùng xe máy để đưa 2 cháu đến bệnh viện, nhưng cháu Nhất đã không qua khỏi. Cháu Nhất là người thứ 5 ở Khánh Hòa chết vì đợt lũ lụt tồi tệ này.


Đào bới đất sạt lở để cứu 2 cháu Nhật và Huy ở Khánh Hòa. Ảnh: Quang Đức

Tính đến ngày 2/11, cả tỉnh đã có 481 ngôi nhà bị ngập sâu, hơn 100 ngôi nhà bị sập, tốc mái hoặc hư hỏng, 108 ha đìa nuôi trồng thuỷ sản bị hư hại... Ước thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Khó khăn vẫn đang chồng chất, hiện các tuyến đường sắt, đường bộ qua QL 1A và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ khác vẫn đang ách tắc do bị hư hỏng, sạt lở, ngập nước.

Cùng ngày, tỉnh Khánh Hòa đã phải mở cửa xả lũ đối với 5 hồ chứa nước trên địa bàn. 3 hồ chứa nước khác có dung tích nhỏ, nước lũ đã vượt trên mức nước dâng bình thường, nên nước qua tràn tự do. UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo trước cho người dân ở các khu vực hạ lưu kịp thời ứng phó, điều tiết nguồn nước xả hợp lý, chủ động phương án sơ tán dân vùng bị ngập...

Phú Yên: Vùng hạ lưu bị uy hiếp

Hàng trăm hộ dân sống trong khu vực hạ lưu sông Ba (còn gọi là sông Đà Rằng) thuộc các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, TP.Tuy Hòa hiện đang phải đối mặt với việc nước lũ tràn vào nhà do mưa nhiều; đồng thời các nhà máy thủy điện đang đồng loạt xả lũ.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, nếu lúc 8 giờ sáng 2/11, tổng lưu lượng xả lũ của 3 nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ và Krông H’năng là 5.200m3/giây thì đến 16 giờ chiều qua, tổng lưu lượng xả lũ đã tăng lên 10.200m3/giây, làm cho mực nước các sông lên nhanh và hiện đang xấp xỉ mức báo động 3. Dự báo trong 12 – 24 giờ tới mực nước sông tiếp tục lên có lũ ở mức báo động cấp 3, có sông trên báo động cấp 3.

Tại hai thôn Mỹ Thành và Ngọc Lâm thuộc xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa có khoảng 400 nhà dân đang bị ngập cục bộ. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Nước lũ tiếp tục dâng nhanh và khả năng sẽ gây lụt lớn tại các địa bàn trũng thấp, gần sông suối nếu các hồ thủy điện tiếp tục xả lũ và mưa lớn ở thượng nguồn. Hiện tại các cầu tràn Bến Nhiễu, Bến Trâu, Bến Củi tiếp tục ngập”’

Tỉnh Phú Yên đã có 4 người chết do nước lũ là ông Phạm Đình Cư (55 tuổi) ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), cháu Lê Thị Thanh Thủy (13 tuổi) ở thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, ông Đặng Hồng Kỳ (50 tuổi) ở xã Xuân Lãnh, huyện miền núi Đông Xuân và người con ruột là em Đặng Thị Mai (24 tuổi). Thi thể em Mai và cháu Thủy vẫn chưa tìm được. Dự báo có khả năng trong đêm 2/11 nước sẽ vào nhà dân thuộc các khu vực nằm dọc theo hạ lưu sông Ba.

Nhóm PV: Đ.A - T.M - T.L - T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm