Ông Vương Bích Thắng: “VPF cần thỏa thuận với VFF và AVG”

22/02/2012 10:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Theo Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, đối với tranh chấp liên quan đến bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp VN, VPF cần thiết nên ngồi lại thỏa thuận với VFF và AVG từng điều khoản cụ thể. Tổng cục TDTT một lần nữa yêu cầu các bên tuân thủ kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT&DL cũng như tôn trọng hợp đồng VFF ký với AVG.

Ông Thắng cho biết: “Theo đề nghị của VPF, Tổng cục TDTT đã có cuộc làm việc với VPF bao gồm các nội dung chính: Một là BTC giải V-League và hạng Nhất báo cáo tình hình 6 vòng đấu vừa qua. Hai là VPF có một số đề nghị về việc sớm ban hành Quy chế, Điều lệ. Ba là thông báo buổi làm việc sáng nay của VPF với AVG. Và cuối cùng, VPF thông báo về công tác phối hợp với Bộ Công an trong việc đảm bảo an ninh”.

* Đánh giá của Tổng cục TDTT về công tác tổ chức, điều hành giải của VPF qua 6 vòng đấu như thế nào thưa ông?

-Sau vòng 3, các vòng 4, 5 và 6 những vấn đề bạo lực sân cỏ, trọng tài có giảm bớt nhưng chúng tôi có lưu ý VPF một số việc cụ thể như: để CĐV đốt pháo sáng, trưởng BTC giải khi phát biểu để báo chí đưa lên về đốt pháo sáng cần rút kinh nghiệm. Thêm nữa, vòng vừa qua có một số băngrôn, một là cổ vũ đốt pháo sáng, hai là làm mất uy tín của VFF. VPF cần phải có sự chấn chỉnh để đảm bảo văn minh cho SVĐ. Chúng tôi cũng lưu ý VPF và BTC các trận đấu vẫn phải luôn luôn chú ý đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự vì diễn biến các trận đấu càng quyết liệt, không được chủ quan.

* Cho tới thời điểm hiện tại, giải VĐQG đã qua 6 lượt trận nhưng Quy chế BĐCN và Điều lệ vẫn chưa được phê duyệt. Vì sao có sự chậm trễ này thưa ông?

- Ngày 30/12 chúng tôi đã có văn bản gửi VPF chỉ đạo cụ thể thẩm quyền phê duyệt Điều lệ là của Chủ tịch VFF. Đề nghị VPF trình Điều lệ cho Chủ tịch VFF. Tuần trước tôi đã trực tiếp xuống làm với anh Viễn (TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn-PV), đề nghị sớm trình để Chủ tịch VFF phê. Quy chế BĐCN thì Tổng cục TDTT cũng đã yêu cầu. Nhưng khi VFF trình lên còn một số nội dung chưa phù hợp nên chúng tôi đã yêu cầu chỉnh sửa lại. Trong thời gian vưa rồi VFF đã giao cho anh Viễn chủ trì việc này.


Theo ông Vương Bích Thắng (bên phải), VFF và VPF phải ngồi lại với nhau để bàn thảo lại hợp đồng chuyển giao. Ảnh: V.X

Chúng tôi cũng đã có cử cán bộ tham gia cùng với tổ soạn thảo của VFF để chỉnh, sửa hoàn thiện. Cố gắng trong tuần này VFF lấy ý kiến các đơn vị liên quan, trong đó có cả VPF để sớm trình Tổng cục thẩm định, trình Bộ VH-TTT&DL phê duyệt.

Đối với các vấn đề khác, chúng tôi đã yêu cầu khi có kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT&DL, đề nghị các bên tôn trọng hợp đồng ký với VFF ký với AVG. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh VPF và AVG đã làm việc với nhau vì bóng đá VN.

* Tổng cục TDTT có thông qua đề nghị thành lập 2 ban mới là ban Đạo đức và ban Kỷ luật của VPF hay không?

- Cơ bản Tổng cục TDTT đồng ý với phương án của VFF và VPF đưa ra về việc thành lập Tiểu ban Kỷ luật. Điều này FIFA cũng cho phép. Nhưng cụ thể như thế nào thì chúng tôi đã có yêu cầu đối với VFF, VPF bàn bạc lại để cơ chế hoạt động không bị chồng chéo, cản trở. Đồng thời, phải có chức năng nhiệm vụ cụ thể, người được bố trí phải có năng lực đạo đức, chuyên môn.

* Chỉ đạo của Tổng cục TDTT như thế nào đối với đề nghị đổi tên giải đấu của VPF?

- Trước đây chúng tôi đã có yêu cầu là trong khi Quy chế mới chưa được ban hành thì mọi vấn đề cần thực hiện theo Quy chế hiện hành. Các vấn đề về đổi tên giải đấu hay cả cầu thủ nước ngoài đều được giải quyết theo tinh thần trên. Vì VPF có đề nghị nên chúng tôi cũng yêu cầu là VPF cần có giải trình cụ thể, Tổng cục TDTT sẽ thẩm định rồi báo cáo lên cấp trên phê duyệt. VPF cũng đã tiếp thu và cho biết sẽ nghiêm chỉnh thực hiện.

* Quan điểm của Tổng cục TDTT như thế nào đối với đề nghị của VPF về việc điều chỉnh thời gian, giá trị hợp đồng bản quyền truyền hình VFF ký với AVG? Tổng cục có ủng hộ không nếu VPF đàm phán được hợp đồng tốt hơn hợp đồng hiện nay?

- Hôm nay chúng tôi có được VFF báo cáo lại là VPF và AVG đều thống nhất quan điểm hợp tác trên tinh thần có lợi cho bóng đá VN và chúng tôi cũng thống nhất quan điểm là cái gì tốt nhất có lợi cho bóng đá VN thì chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ. Còn việc bàn bạc thỏa thuận các điều khoản thì phải do thông qua thương lượng giữa các bên với nhau.

* Khi chưa có hợp đồng chuyển giao của VFF, VPF sẽ không có đủ tư cách pháp lý để quản lý, điều hành các giải đấu. Trong khi thực tế họ đã làm điều này được 6 vòng đấu rồi thưa ông?

- VFF cũng đã có nghị quyết chuyển giao. Khi chuyển giao phải thông qua hợp đồng. Tuy nhiên, hiện nay VFF và VPF phải ngồi lại với nhau để bàn thảo lại hợp đồng chuyển giao vì khi đó sẽ xuất hiện các quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan giữa các bên. Chúng tôi cũng đã nhắc VFF sớm hoàn thiện các thủ tục để chuyển giao. Đôi bên nên sớm ngồi lại với nhau.

* Trong trường hợp VPF và AVG không đạt được thỏa thuận, Tổng cục TDTT có sẵn sàng làm trọng tài giữa đôi bên vì lợi ích của người hâm mộ VN hay không?

- Chúng tôi luôn đặt vấn đề các giải đấu phải vì quyền lợi người hâm mộ. Quan điểm của Tổng cục TDTT đối với vấn đề bản quyền là các bên liên quan nên thương thảo với nhau. Nhưng trước mắt các bên cần tôn trọng kết luận của Thanh tra Bộ VH-TT&DL vì đây là kết luận cao nhất tới lúc này liên quan đến vấn đề trên.

Vĩnh Xuân(ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm