Góc nhìn: Đừng mong Mourinho thay đổi

04/12/2014 21:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi vòng 14 diễn ra, HLV Jose Mourinho vừa mạnh miệng phát biểu Chelsea của ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro để hướng tới những chiến thắng. Sự thật, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có chấp nhận thay đổi hay không?

Ai cũng biết Mourinho có được những bước tiến trong nghiệp huấn luyện không phải nhờ một lối chơi đẹp mắt, mà là việc ông đẩy sự thực dụng đến cao trào. Khi còn là một người phiên dịch cho Sir Bobby Robson ở Barcelona, nhiệm vụ chính của ông là thị sát và báo cáo lối chơi của đối thủ.

Từ những công việc như thế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở thành người giỏi phá lối chơi của đối phương, nhờ sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Cơ hội thành công của ông càng lớn hơn khi các đội bóng mà mình dẫn dắt luôn đảm bảo những tiêu chí: mạnh mẽ, giàu thể lực, có tính tổ chức và kỷ luật cao. Điều này đã được kiểm chứng ở Porto, nhiệm kỳ đầu với Chelsea hay Inter.

Mùa này, đúng là Chelsea của Mourinho đã có đôi chút cởi mở hơn so với mùa trước. Họ sẵn sàng theo đuổi những trận đấu có nhiều bàn thắng như chiến thắng 6-3 trước Everton hay 4-2 trước Swansea. Nhưng ở những trận đấu quan trọng thì tư duy “chắc mà bền” của Mourinho vẫn không hề thay đổi. Ông phát biểu rằng “Chiến thắng với cách biệt cao không phải là điều quan trọng” sau khi đội bóng của mình đánh bại Sporting Lisbon ở vòng bảng Champions League với chỉ một bàn thắng của Nemanja Matic.

Hãy nhìn lại những trận đấu của Chelsea với các đối thủ cạnh tranh thực sự là Man City và Man United. Mourinho không hề chơi đôi công với hai đội bóng thành Manchester ngay từ đầu. Thay vào đó ông gia cố hàng thủ thật vững chắc, và có được bàn thắng từ những pha phản công mẫu mực hoặc sai lầm chết người của đối phương. Nói tóm lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn giỏi trong khả năng khai thác sai lầm của đối thủ, thay vì chủ động yêu cầu các học trò dâng cao nhằm tạo ra một thế trận áp đảo.

Điều này vẫn đúng kể cả khi ông dẫn dắt Real Madrid, bất chấp những con số thống kê ấn tượng về lượng bàn thắng ghi được trong mùa giải 2011-12: 121 bàn thắng sau 38 trận, cùng số điểm lên tới 100.

Thật ra, Mourinho đã từng thử làm mới lối chơi Chelsea ngay ở đầu mùa đầu tiên trong nhiệm kỳ hai tại sân Stamford Bridge. Nhưng khi nhận thấy những dấu hiệu không ổn ở trận gặp Sunderland tại Cúp Liên Đoàn, ông lại quyết định quay về với bản ngã thường thấy.

Nếu vẫn chưa cảm thấy yên tâm, hãy nhìn vào bản thành tích của Mourinho: 7 danh hiệu ở 4 quốc gia khác nhau, 8 lần đưa các đội bóng có mặt ở bán kết Champions League. Chẳng có lý do gì để chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải thay đổi cách tiếp cận cả.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm