Thủ tướng Đức: Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

21/08/2009 09:47 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Mỗi năm một lần, tạp chí Forbes lại công bố danh sách Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm nay đứng đầu vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel, người trong suốt 4 năm qua đã không có đối thủ ở danh sách này.

Doanh nhân thắng thế

Danh sách của Forbes không phản ánh về sự nổi tiếng hoặc được yêu mến mà nói đến sự ảnh hưởng, quyền lực. Đó là tuyên bố của Forbes khi giới thiệu danh sách Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Để tạo được danh sách trên, Forbes đã xem xét các ứng viên là nữ giới đang điều hành đất nước, các công ty lớn hoặc tổ chức phi lợi nhuận... Họ được xếp hạng dựa trên ba yếu tố chính, gồm khả năng tác động tới nền kinh tế, khả năng ảnh hưởng trên báo chí và sự thành công về sự nghiệp.


Thủ tướng  Đức Angela Merkel không có đối thủ suốt 4 năm qua
Đứng ở vị trí số 1 trong năm thứ tư liên tiếp là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà được đánh giá cao nhờ năng lực lãnh đạo. Theo Forbes, bà Merkel đã có một năm sóng gió. Nền kinh tế Đức, lớn thứ 4 thế giới, vốn có khả năng suy thoái trong năm nay. Dù vậy bà Merkel vẫn khéo léo điều hành, giúp Đức sớm thoát hiểm. Người dân tín nhiệm Thủ tướng Merkel và bà có triển vọng nắm nhiều phần thắng trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9 tới.

Do kinh tế là mối quan tâm lớn trong năm nay nên không có gì lạ khi đa số gương mặt lọt vào top 10 (8/10 người) là doanh nhân. Cụ thể, đứng sau bà Merkel là Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ Sheila Bair. Theo Forbes, bà Bair đã chỉ đạo việc tiếp quản 77 ngân hàng trong năm nay. Trong quá trình làm việc, bà không ngại đương đầu với những “ông trùm” của nền kinh tế Mỹ như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner.

Kế tiếp là Giám đốc điều hành tập đoàn Pepsi Indra Nooyi và sau bà này là Cynthia Carroll, Giám đốc điều hành công ty Anglo American. Đứng thứ 5 là Ho Ching, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Temasek Holdings, Singapore. Các “đại gia tóc dài” được đánh giá cao do đã lèo lái công ty một cách khéo léo trong thời buổi khó khăn.

Người Mỹ chiếm đa số

Danh sách năm nay có nhiều gương mặt mới là người Mỹ. Đó là thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Sonia Sotomayor. Bà là người phụ nữ thứ ba và là người gốc Latin đầu tiên trong Tòa án Tối cao. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng được đưa vào danh sách và đứng thứ 40.


Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng lọt vào danh sách  Những phụ nữ quyền lực
nhất thế giới
Nhiều nhân vật trong chính phủ Mỹ cũng có mặt trong danh sách này. Đó là Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano và Bộ trưởng Y tế, Dịch vụ con người Kathleen Sebelius, bên cạnh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ Mary Schapiro. Nhưng chiếm phần đông là các doanh nhân.

Carol Bartz (thứ 12), Giám đốc điều hành công ty Yahoo!, được đánh giá cao do vẫn nắm cương điều khiển công ty tốt dù vấp phải sức ép khổng lồ. Giám đốc điều hành hãng Xerox, Ursula Burns (14), cũng được Forbes “chấm điểm” tốt do là người Mỹ gốc Phi đầu tiên điều hành một công ty lớn.

Tờ Guardian nhận xét rằng, sở dĩ có nhiều gương mặt Mỹ trong danh sách có thể xuất phát từ đặc điểm Forbes là một tạp chí Mỹ và nước này tạo nhiều ảnh hưởng trong đời sống thế giới.

Nhưng ở các nước khác cũng có không ít gương mặt đáng chú ý. Đó là tân Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir (74), người giúp bình ổn kinh tế ở quốc đảo này. Bà cũng là người cổ súy cho việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu và chấp nhận sử dụng đồng euro bất chấp người dân không hoàn toàn ủng hộ. Đó còn là Thủ tướng Bangladesh Hasina Wajed (78), Cao ủy Liên hiệp quốc về nhân quyền  Navanethem Pillay (63) và Tổng thống Argentina Cristina Fernandez.

Đề cao nữ quyền

Top 10 phụ nữ quyền lực nhất:

1. Angela Merkel, Thủ tướng Đức.
2. Sheila Bair, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ.
3. Indra Nooyi, Giám đốc điều hành tập đoàn Pepsi, Ấn Độ.
4. Cynthia Carroll, Giám đốc điều hành công ty Anglo American, Anh.
5. Ho Ching, Giám đốc điều hành Temasek Holdings, Singapore
6. Irene Rosenfeld, Giám đốc điều hành Kraft Foods, Mỹ.
7. Ellen Kullman, Giám đốc điều hành công ty DuPont, Mỹ.
8. Angela Braly, Giám đốc điều hành công ty WellPoint, Mỹ.
9. Anne Lauvergeon, Giám đốc điều hành công ty Areva, Pháp.
10. Lynn Elsenhans, Giám đốc điều hành công ty Sunoco, Mỹ.

Trong 6 năm qua, danh sách Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes công bố đã được xem là một cuộc “nổi loạn công khai”, thông qua việc tôn vinh phụ nữ trong một thế giới do đàn ông chiếm thế thượng phong. Năm nay, người ta có thể thấy nhiều phụ nữ đã xuất hiện trong vai trò điều hành công ty, lãnh đạo nhà nước.

“Phụ nữ đang vươn lên các vị trí lãnh đạo trong kinh doanh, điều hành chính phủ và các tổ chức thiện nguyện bằng cách thực hiện những bước đi không được định sẵn và rất táo bạo” - Forbes viết - “Đã qua rồi những ngày phụ nữ cảm thấy họ phải gắn bó với một người tuyển dụng lao động và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Những phụ nữ có tham vọng lớn đang vượt lên trong các công ty, các ngành công nghiệp, mỗi thay đổi đều tạo nên một sự nhảy vọt lớn”.

Năm nay danh sách của Forbes có tổng cộng 27 lãnh đạo các công ty lớn và 10 người khác nắm những vị trí lãnh đạo cao như thủ tướng, tổng thống. Forbes tin rằng con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. “Năm nay là dịp tốt để phụ nữ nắm quyền” - Chana Schoenberger, đồng tác giả danh sách của Forbes nói với hãng tin BBC - “Cuộc suy thoái kinh tế buộc các công ty và các quốc gia sẽ tìm kiếm sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng rồi đây chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cơ hội để phụ nữ lên làm lãnh đạo”.

Tường  Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm