Khi người Ý treo cờ Pháp và hát 'La Marseillaise'

17/11/2015 13:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Quốc kì Pháp và bài quốc ca Pháp La Marseillaise hiện diện ở khắp nơi trên lãnh thổ Italy trong các hoạt động thể thao và cả trên truyền thông.

Trước toàn bộ 11 trận đấu ở vòng 13 Serie B, các cầu thủ dành 1 phút mặc niệm và Ban tổ chức cho bật bài quốc ca Pháp La Marseillaise nhằm tưởng niệm ít nhất 129 người đã tử vong trong vụ khủng bố hôm 13/11 tại Paris. Điểm xuyết lên những hành động ấy là hình ảnh cầu thủ 20 tuổi Leonardo Morisini của Bresica, một người Ý chính cống, giơ cao lá quốc kì Pháp trong pha ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở trận hạ Trapani. Tại Lega Pro (hạng 3 Ý), người ta cũng bắt gặp cảnh tượng những cậu bé phục vụ trong sân cầm lá cờ Pháp, như một bức ảnh trong trận Pontedera gặp Pistoia đăng trên tờ La Gazzetta dello Sport.

Đó là các hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC), ông Carlo Tavecchio. “FIGC chia buồn sâu sắc và luôn bên cạnh các bạn”, ông gửi một lời nhắn nhủ đến người đồng cấp của LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet. “Bóng đá và những giá trị của nó phải giúp chúng ta đánh bại lòng căm thù và bạo lực, biến các sân vận động trở thành những nơi yên bình sau hành động giết người điên rồ ở Pháp ngày hôm qua”.

Conte có điên rồ nếu dùng 4-2-4 ở EURO 2016?

Conte có điên rồ nếu dùng 4-2-4 ở EURO 2016?

Trả lời phỏng vấn trên truyền thông cách nay chưa lâu HLV tuyển Italy Antonio Conte khẳng định ông hoàn toàn có thể cho Azzurri chơi 4-2-4. Nhưng sơ đồ siêu tấn công này khó khả thi ở EURO 2016.

UEFA thì kêu gọi các đội tuyển đeo băng tay đen trong các trận đấu quốc tế trong tuần này, và các cầu thủ Italy và Romania sẽ làm theo trong trận giao hữu ở Bologna. FIGC treo cờ rủ ở các trụ sở của mình ở phố Allegri và Trung tâm kĩ thuật Coverciano.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy, Angelino Alfano tuyên bố: “Không nước nào là an toàn. Mức độ an toàn của chúng ta đang thấp kỉ lục”. Cùng những lời này, ông Alfano gửi thêm 700 binh sĩ tới  ngày kỉ niệm Năm thánh đặc biệt do Vatican tổ chức vào ngày 8/12.

Kêu gọi tình đoàn kết

Sự việc nữ tiến sĩ 28 tuổi Valeria Solesin tử nạn trong vụ khủng bố (người Ý duy nhất tử nạn) khiến báo chí Italy phẫn nộ. Tờ Libero, một tờ theo tư tưởng tự do trung hữu, thậm chí còn công kích người Hồi giáo trên trang bìa trong số báo ra ngày thứ Bảy (14/11). Tổng biên tập của Libero, Maurizio Belpiero bình luận: “Không phải tất cả người đạo Hồi đều là khủng bố, nhưng cũng không phải mọi người Thiên chúa đều ôn hòa”, ông nói. “Chúng tôi không nói tất cả những người theo đạo Hồi là khủng bố. Chúng tôi chỉ lên án những kẻ khủng bố mà thôi”.

Conte 'ép' Pirlo về Italy khoác áo… Inter?

Conte 'ép' Pirlo về Italy khoác áo… Inter?

Antonio Conte vừa lên tiếng giống như một dạng “tối hậu thư” rằng nếu Andrea Pirlo không trở lại Italy thi đấu thì anh có thể không còn cơ hội dự VCK EURO 2016.

Nhưng không phải ai cũng có thái độ cực đoan như thế, thủ môn đội tuyển quốc gia Italy, Gianluigi Buffon, đại diện cho giới cầu thủ kêu gọi các quốc gia hãy đoàn kết lại sau đêm khủng bố man rợ. Trên Rai Sport, anh nói: “Chúng ta đã thấy những hình ảnh trên truyền hình và chúng ta hết sức xúc động… Dĩ nhiên, chúng ta không sợ hãi. Chúng ta sẽ bảo vệ chính phủ cũng như đứng bên những người hàng xóm của mình. Thể thao phải tiếp tục, cũng như mọi hoạt động khác, bởi chúng là biểu tượng của sự đoàn kết, cái đẹp, hòa bình và hạnh phúc”.

Lời tuyên bố như một nhà ngoại giao của Buffon cũng là lời chia buồn sâu sắc đến đồng đội Salvatore Sirigu, người đang thi đấu ở Paris cho PSG, cũng lên tuyển tập trung, có hai người bạn bị sát hại trong vụ khủng bố.

Sirigu nhận được tin sau khi gọi điện cho bạn gái Camille Verschuere, người cho biết hai người bạn của anh nằm trong danh sách 87 nạn nhân bị bắn chết tại nhà hát Bataclan. Pierre Innocenti và Stephane Albertini là chủ nhà hàng nổi tiếng “Chez Livio” ở Neuilly-sur-Seine, mà Sirigu thường rủ nhiều đồng đội tại PSG đến ăn uống.

11 Toàn bộ 11 trận đấu tại Serie B vòng 13 dành ra 1 phút tưởng niệm với bài quốc ca Pháp La Marseillaise. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra tại giải hạng 3 Italy (Lega Pro).

1 Đợt tập trung này của đội tuyển Italy chỉ bao gồm 1 cầu thủ đang thi đấu tại Paris cho PSG là thủ môn Sirigu. Tuy vậy, thường xuyên có 2 cầu thủ khác của PSG lên tuyển là Marco Verratti và Thiago Motta.

1 Có 1 người Italy thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Paris. Cô 28 tuổi, tên là Valeria Solesin, đã sống tại Pháp được 4 năm.


Đỗ Hiếu (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm