Thử thách '2 trong 1' cùng HLV Kim Sang Sik

04/02/2025 05:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sáu tháng đầu tiên của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam đã khép lại một cách vô cùng ngọt ngào cùng chức vô địch ASEAN Cup 2024. Danh hiệu này đã giải toả rất nhiều sức ép cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, và đồng thời nó cũng khiến ông Kim nhận được thêm nhiều kỳ vọng trong hành trình sắp tới với bóng đá Việt Nam, trước mắt là những mục tiêu trong năm 2025.

Có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra cho HLV Kim Sang Sik trong năm nay, như vòng loại cuối Asian Cup 2027, vòng loại giải U23 châu Á 2026 rồi SEA Games 33 năm 2025, và đây sẽ là lần đầu tiên ông Kim Sang Sik phải nếm trải cảm giác dẫn dắt cùng lúc cả đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam.

Người tiền nhiệm gần nhất của HLV Kim Sang Sik là HLV Philippe Troussier đã thất bại nặng nề với nhiệm vụ "2 trong 1" này, khi chỉ giành HCĐ ở SEA Games 32 với U22 Việt Nam, và để đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở cả 2 sân chơi mà ông này huấn luyện là Asian Cup 2023 và vòng loại 2 World Cup 2026.

Trong khi đó, một HLV người Hàn Quốc khác là ông Park Hang Seo lại đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ "2 trong 1" tới 2 lần trong giai đoạn 2019-2021, và có lẽ ông Kim sẽ cần phải tham vấn kỹ càng những tư vấn của ông Park về việc nên làm những gì để công việc dẫn dắt cùng lúc 2 đội bóng đạt được kết quả tốt nhất.

Khác biệt lớn nhất giữa ông Park và ông Troussier là việc HLV Park có được thuận lợi rất lớn nhờ sự kết hợp của 2 lứa cầu thủ sinh năm 1995 và lứa cầu thủ sinh năm 1997, nên có giai đoạn đội tuyển Việt Nam chẳng khác nào đội tuyển U22 hoặc U23 Việt Nam, còn HLV Troussier phải tiếp quản nhiệm vụ HLV trưởng mà không có được một dàn cầu thủ trẻ tiềm năng thực sự.

Bình luận: Thử thách “2 trong 1” - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik rất cần có được một cộng sự chất lượng để chia sẻ trọng trách “2 trong 1” trong năm 2025. Ảnh: Hoàng Linh

Tất nhiên còn có nhiều lý do khác để dẫn tới việc HLV Troussier không thể thành công với bóng đá Việt Nam ở cả đội tuyển Việt Nam cũng như U22 Việt Nam, nhưng nguyên nhân đầu tiên và dễ thấy nhất chính là vấn đề chất lượng con người, và đây là bài toán cực khó mà HLV Kim Sang Sik sẽ phải tìm lời giải trong năm 2025.

Trong 7 CLB đang ở nửa trên bảng xếp hạng V-League 2024/25, lần lượt là Thanh Hoá, Nam Định, Thể Công Viettel, Hà Nội, Hà Tĩnh, HAGL và CAHN, thì số lượng cầu thủ trẻ tài năng có thể được coi là phát hiện mới của mùa bóng năm nay, thậm chí tính cả mùa giải trước nữa, cũng chưa đếm hết 2 bàn tay, nên sẽ rất không dễ dàng cho HLV Kim Sang Sik nếu như ông thầy người Hàn Quốc muốn kiếm ra bộ khung thường xuyên đá chính ở V-League cho U22 Việt Nam.

Giống như ASEAN Cup và trước đây là AFF Cup, môn bóng đá nam SEA Games với bóng đá Việt Nam chỉ bắt đầu thực sự được tính là mục tiêu nghiêm túc từ vòng bán kết, và HCĐ cũng không được coi là thành công, nên HLV Kim Sang Sik chỉ có thể được xem là hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp đã giúp U22 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games 33.

Với áp lực như thế, việc chọn cho mình một đội ngũ cộng sự chất lượng và ăn ý trong BHL đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ là nhân tố quyết định đến khả năng thành bại của HLV Kim Sang Sik với những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025. Trong 2 nhiệm kỳ gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng vượt khó thành công ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp đều nhờ sự hỗ trợ đắc lực của trợ lý số một Lee Young Jin, và nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik là tìm ra bằng được một vị "phó tướng" như vậy.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm