Guus Hiddink bình luận "cuộc chiến" Real-Barca: Mourinho nên xin lỗi

02/05/2011 16:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Cựu HLV của Chelsea hiện đang dẫn dắt ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, Guus Hiddink vừa lên tiếng chỉ trích chiến lược gia của Real Madrid, Jose Mourinho vì đã lôi kéo ông vào “cuộc chiến ngôn từ” với Barcelona.

Trọng tài Stark, tâm điểm của trận BK Champions League lượt đi giữa Real và Barca - Ảnh Getty

Sau thất bại 0-2 gây tranh cãi của Real Madrid trước Barcelona ở trận bán kết Champions League lượt đi, Mourinho đã ám chỉ rằng đội chủ sân Nou Camp có những sự hậu thuẫn lớn từ các thế lực và cho rằng UEFA muốn các nhà ĐKVĐ Liga góp mặt trong trận chung kết bằng mọi giá. Chưa hết, HLV người BĐN còn khẳng định rằng Pep Guardiola đã không thể vô địch Champions League với Barcelona ở mùa bóng 2008-2009 nếu không có “scandal Stamford Bridge” ở trận bán kết lượt về với Chelsea. Đó là trận đấu mà trọng tài Ovrebo được cho là đã thiên vị Barcelona, khiến Chelsea bị loại tức tưởi. Tuy vậy, Hiddink, HLV của Chelsea khi đó, đã phản bác ý kiến của Mourinho.

Mourinho đã đi quá xa. Những lời chỉ trích của Mourinho nhằm mục đích hướng sự chú ý của dư luận khỏi lối chơi tiêu cực mà ông ấy đã áp dụng cho Real Madrid. Mourinho đã đưa cả tôi vào câu chuyện đó. Ông ấy so sánh trận Real-Barca với trận Chelsea-Barca năm 2009 khi tôi còn ở Stamford Bridge. Và khi đó, chúng tôi cũng lỡ trận chung kết Champions League bởi Barca. Nhưng có một sự khác biệt lớn là chúng tôi không than vãn về những âm mưu nào đó. Sự thật là Chelsea đã chịu thiệt thòi, đặc biệt là khi chúng tôi bị từ chối một quả phạt đền ở phút bù giờ sau một pha bóng chạm tay trong vòng cấm của một cầu thủ Barca. Đó rõ ràng là một sai lầm của trọng tài”, Hiddink nhắc lại trận bán kết Champions League lượt về năm 2009 trên tờ Mirror.

“Hai ngày sau đó, khi tất cả cảm xúc đã trôi qua, chúng tôi nhận ra rằng mình đã bị cướp đi một suất dự trận chung kết. Nhưng không bao giờ và chưa bao giờ bất cứ một ai ở Chelsea nói về một âm mưu nào đó. Bạn không thể nói ra những điều như vậy. Những ý nghĩ như vậy thậm chí còn không có trong đầu tôi. Nhưng Mourinho đã làm và đi quá xa. Tôi nghĩ rằng khi nhìn lại băng hình trận đấu, Mourinho nên đưa ra lời xin lỗi. Nếu không làm vậy, ông ấy đã cố tình thay đổi sự thật vì lợi ích của riêng mình”, HLV kỳ cựu người Hà Lan nói tiếp.

Những lời phàn nàn của Mourinho tập trung chủ yếu vào chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Wolfgang Stark dành cho Pepe sau pha vào bóng của cầu thủ người BĐN với Dani Alves. Hiddink cho rằng trọng tài đã đúng trong tình huống này: “Wolfgang Stark hoàn toàn đúng khi truất quyền thi đấu của Pepe. Nếu Dani Alves vẫn giữ chân trên mặt sân lúc đó, có lẽ chân của cậu ấy đã gãy rời”.

Hiddink, HLV của Real trong mùa bóng 1998-199, cũng đã chỉ trích lối chơi tiêu cực mà Mourinho áp dụng.

“Real Madrid không muốn chơi bóng và thật sự bị động. Tôi thật ngạc niên khi CĐV Madrid chấp nhận lối chơi tiêu cực đó của đội bóng. Điều đó chứng tỏ rằng các trận siêu kinh điển nay đã khác. Có những thời điểm mà toàn bộ các cầu thủ Barca chỉ đứng bên phần sân của mình bởi 11 cầu thủ Madrid đều tham gia phòng ngự bên phần sân nhà. Rõ ràng đó là sự lựa chọn của Mourinho trong những trận đấu kiểu này. Nhưng Barca đã không rơi vào cái bẫy đó. Hai ngày trước đó, Real đã chứng tỏ rằng họ rất mạnh và có thể chơi tấn công khi thổi bay Valencia với tỷ số 6-3 trong trận đấu có tới 9 sự thay đổi so với trận bán kết hai ngày sau đó. Điều đó chứng tỏ rằng Real đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu bởi họ được HLV yêu cầu như vậy”, Hiddink kết luận.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm