Trái bóng cho World Cup 2014 được sản xuất như thế nào?

04/06/2014 08:32 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Brazil đá trận khai mạc World Cup 2014 với Croatia ngày 12/6/2014, rất có thể hai đội sẽ sử dụng trái bóng do Gulshan và các đồng nghiệp của cô ở nhà máy Forward Sports của Pakistan sản xuất.

Forward Sports đã hợp tác với Adidas từ năm 1995 và cung cấp bóng thi đấu cho một số giải bóng đá danh tiếng nhất thế giới trong đó có Champions League, Bundesliga và bây giờ là World Cup. Quy định của Forward Sports là công nhân phải trình thẻ căn cước của chính phủ để chứng minh rằng họ đã hơn 18 tuổi. Hình ảnh quen thuộc trong dây chuyền sản xuất bóng Brazuca là các phụ nữ quấn khăn trùm đầu, một số người che cả mặt, làm việc hăng say.

90% công nhân làm việc trong các nhà máy của Forward Sports là phụ nữ. Lúc đầu Adidas đặt hàng một nhà sản xuất Trung Quốc làm bóng cho họ nhưng khi nhà sản xuất này không thể đáp ứng được nhu cầu thì họ chuyển sang đặt hàng Forward Sports. Nhà máy của Pakistan không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng họ quyết tâm thực hiện hợp đồng ký với Adidas.

Công đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất trái bóng Brazuca là sản xuất các miếng đệm nhiều màu sắc sặc sỡ rồi dán chúng vào trái bóng. Những miếng đệm này được dính keo sẵn ở các góc cạnh và được các công nhân của Forward Sports dùng máy sấy nóng dán vào lớp cao su trên bề mặt các trái bóng. Các đường nối hay còn gọi là đường phân giới giữa các miếng vá trên trái bóng được các công nhân xử lý hết sức khéo léo, đảm bảo sao cho chúng được khớp nối kín hoàn toàn với nhau nhưng lại không chồng chéo lên nhau để tạo cảm giác êm cho cầu thủ khi họ sút bóng.

Ngoài chuyện dán các miệng đệm vào và điều chỉnh các miệng đệm này thật tỉ mỉ thì các công nhân của Forward Sports cũng đưa trái bóng vào ép trong thiết bị kẹp hình cầu để đảm bảo trái bóng sản xuất ra có hình dạng chuẩn xác nhất. Các miếng đệm có gắn keo được dán vào trái bóng bằng máy sấy ở nhiệt độ thích hợp đảm bảo cho độ kết dính giữa lớp trong và các miếng vá ngoài của trái bóng được chắc chắn.

Toàn bộ quá trình từ khi sản xuất các miếng đệm cho tới khi sản xuất xong một trái bóng mất 40 phút. Sau khi quá trình sản xuất được hoàn tất, các chuyên viên kỹ thuật của Forward Sports sẽ đưa các trái bóng Brazuca có trọng lượng 437 gram và đường kính 69cm vào thử nghiệm, kiểm định chất lượng bằng thiết bị đánh giá độ chính xác được nhập khẩu từ Đức.

HT
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm