Man United không nên giữ lại Falcao

08/01/2015 19:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu mùa giải này, Radamel Falcao tới Anh với rất nhiều kỳ vọng sau khi Man United có thể hoàn tất hợp đồng mượn cầu thủ được đánh giá là rất khôn ngoan với Monaco mùa hè năm ngoái. Nhưng…

1. Thực tại không được long lanh như nhưng kỳ vọng. Chấn thương khiến Falcao mới có 12 trận ra sân ở Premier League mùa này. Tiền đạo người Colombia cũng không có phong độ tốt nhất trong hầu hết các trận đó và mới góp cho Man United 3 bàn trong mùa bóng chuyển giao khó khăn.  

Thị trường chuyển nhượng tháng Giêng lúc này đã mở cửa trở lại và trong khi Man United cần ít nhất 2 sự tăng cường nữa ở hàng tiền vệ và hàng thủ, nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lớn ở tuyến tiền đạo sau tháng Giêng. Mọi món hàng lớn, như Falcao, đều chứa đựng nhiều rủi ro, nhất là với nhiều sự chú ý và áp lực lớn như ở Premier League hiện giờ, nên mùa đông ngắn ngủi không phải là giai đoạn thích hợp cho một hợp đồng bom tấn.

Thật ra, ngay cả với một mùa hè rất dài, Man United vẫn có thể phạm sai lầm, như việc đưa về Falcao. Cho tới giờ, tuyển thủ Colombia đã thất bại trong cuộc chiến chứng tỏ khả năng của anh ở Premier League, trong sự thất vọng của các CĐV áo đỏ. Khi tin tức về việc Falcao sẽ tới Old Trafford được loan đi vào những ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, nhiều người yêu mến Man United đã bắt đầu mơ về một bộ ba nguyên tử trên hàng công Falcao, Wayne Rooney và Robin van Persie.

2. Với Angel di Maria đã tới Manchester một tuần trước Falcao, nhiều CĐV thậm chí còn nói về một thời đại “Galaticos” mới với tân HLV Louis van Gaal ở Premier League. Những chữ ký đó trước hết gửi đi một thông điệp quan trọng, là tuyên bố dứt khoát về quyết tâm trở lại đỉnh cao của Man United. Cùng với Juan Mata, hợp đồng 37 triệu bảng từ Chelsea vào tháng 1/2014, đội chủ sân Old Trafford, tưởng như mọi mảnh ghép cho một hàng công hủy diệt đã được hoàn tất.

Tuy nhiên, trong khi 2 tiền vệ kiến tạo tới từ TBN của Man United đã phần nào khẳng định được giá trị của họ, thì Falcao lại gây thất vọng. Thành tích ghi bàn và kiến tạo của Mata là khá ấn tượng, trong khi Di Maria đã nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng ở Old Trafford. Chỉ Falcao là vẫn còn mắc kẹt trong những nghi ngờ. Kể từ khi tới Man United, anh chỉ chơi như một cái bóng mờ của chân sút từng một tay hủy diệt Chelsea ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 3 năm về trước.

Những vấn đề chấn thương dai dẳng lại càng khiến phong độ của Falcao thêm sa sút, 3 bàn trong hơn 650 phút ra sân là không đủ với một chân sút chủ lực của một đội bóng yêu cầu cao như Man United. Ngay cả với những ca chấn thương của anh, có thể tin rằng Falcao đã được trao đủ cơ hội để thể hiện mình. Những pha chạm bóng bước một của anh vẫn còn rất nặng nề, và bản năng ghi bàn đã biến mất, trong khi việc tham gia vào xây dựng lối chơi chưa bao giờ là điểm mạnh của tiền đạo người Colombia.

3. Muốn giữ lại Falcao, Man United có thể phải bỏ ra 43 triệu bảng sau mùa này, chưa kể mức lương ít ra cũng phải 250.000 bảng/tuần nữa, quá đắt đỏ với một chân sút sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng tới. Giờ đây, nếu như còn có thể khen ngợi việc Man United đưa về Falcao hồi mùa hè là một quyết định khôn ngoan, thì là bởi đó chỉ là một hợp đồng cho mượn, và họ còn quyền rút lui và thoát khỏi rủi ro sau khi mùa giải này kết thúc.

Đừng cố gắng giữ Falcao làm gì, Van Gaal!

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm