Fulham - Chelsea: Chelsea chỉ sợ... đối thủ yếu

01/03/2014 11:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hai vấn đề nổi cộm của Chelsea mùa này. Thứ nhất, khả năng “kết liễu” đối phương kém. Thứ hai, đá tốt trước các đại gia nhưng lại dễ dàng vấp ngã trước các đối thủ yếu và trung bình.

Hồi giữa tuần, Fernando Torres đã trở lại với sự lợi hại thường thấy ở đấu trường Châu Âu, khi anh là người mang về bàn thắng duy nhất cho Chelsea trên sân Turf Telekom Arena của Galatasaray. Tuy nhiên, pha lập công ấy vẫn là quá ít để cái miệng của Mourinho không tiếp tục chĩa mũi dùi vào hàng công của Chelsea.

Từ khâu dứt điểm

Việc ca thán hàng công dường như đang trở thành thói quen của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Đầu mùa thì ông kêu than rằng Chelsea đang ước có mẫu cầu thủ như Sergio Aguero hay Luis Suarez, rồi các tiền đạo đang muốn giết mình. Gần đây thì ông lại chuyển sang nghi ngờ tuổi tác của Samuel Eto’o. Và trong phòng họp báo sau trận gặp Galatasaray, ông rút ra kết luận: Chelsea là đội bóng không có khả năng kết liễu đối phương.

Thật ra, Chelsea không hề lười biếng trong việc tìm kiếm cơ hội xuyên phá khung thành đối phương. Theo trang thống kê Whoscored, Chelsea là đội tích cực dứt điểm nhất Premier League, bình quân 18 cú sút/trận, ngang với Man City và hơn Liverpool (17 cú sút/trận). Số lần dứt điểm trúng đích từ Chelsea bình quân là 6 lần/trận, bằng với Man City và thua Liverpool chút ít (7 cú sút/trận).

Vấn đề ở đây không hề mới: khoảng cách từ số lần dứt điểm đến bàn thắng quá xa nhau. Để ghi được bàn thắng duy nhất vào lưới Everton, các cầu thủ Chelsea đã phải tốn đến 25 cú sút, trong đó có 8 lần dứt điểm trúng mục tiêu. Trong khi đó, để ghi được 4 bàn vào lưới Sunderland, Arsenal chỉ cần đến 12 lần dứt điểm, và 8 trong số đó đi trúng khung thành. Liverpool ghi được 4 bàn vào lưới Swansea sau 21 cú sút (10 lần trúng mục tiêu).

Đến khâu kiếm điểm

Một hạn chế khác của Chelsea: Chỉ giỏi kiếm điểm trước những đội bóng lớn. Chelsea từng khiến tất cả phải nể phục khi đánh bại Man City hai lần, buộc Man United và Liverpool trắng tay rời sân Stamford Bridge. Nhưng họ lại lúng túng trong việc đánh bại những đối thủ đang vùng vẫy ở nửa cuối bảng xếp hạng. Những đội bóng nào khiến Chelsea không thể giành trọn vẹn 3 điểm từ đầu năm 2014 đến giờ? West Ham, đội bóng trước khi gặp Chelsea vẫn đang đứng thứ 18. Đó là West Brom, đội bóng mới thay tướng vào tháng 1, và lúc này chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Mà đối thủ đêm nay Chelsea làm khách là ai? Fulham, đội bóng đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 21 điểm sau 27 trận. Họ vừa thay tướng lần thứ hai ở mùa giải này, khi mời về Felix Magath sau khi đã trải qua những ngày tháng cùng Martin Jol và Rene Meulensteen. Fulham sở hữu hai thống kê đáng quên nhất: đội bóng có hàng phòng ngự tồi nhất (59 bàn thua), và thi đấu trên sân nhà kém nhất (chỉ thu về 10 điểm sau 13 trận).

Thế nên, Chelsea cần phải đạt được hai mục tiêu ở Craven Cottage: dứt điểm hiệu quả hơn và thu về số điểm tối đa, để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng thêm một tuần lễ nữa.

Đội hình dự kiến

Fulham: Stekelenburg - Riether, Heitinga, Hangeland, Riise - Parker, Sidwell - Dejagah, Holtby, Richardson - Mitroglou.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta - Matic, Ramires - Willian, Oscar, Hazard - Eto'o.

Dự đoán: 0-1 (lượt đi 0-2)

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm