Đội tuyển Đức, 3 ngày trước trận gặp Kazakhstan: Kỷ nguyên của tiền đạo lùi

23/03/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đem đến 6 tiền đạo ở World Cup 2010, nhưng trong danh sách triệu tập mới nhất cho 2 trận gặp Kazashstan vào 26/3 tới đây, thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2012, và giao hữu với Australia ít ngày sau, ông Joachim Loew chỉ gọi 2 tiền đạo. Đó là Miroslav Klose và Mario Gomez.

Đó đều là những mẫu chân sút "chộp giật" cơ hội và giỏi xoay trở trong vòng cấm. 9 tháng trước, ông Loew đem đến World Cup 4 người kiểu như thế, bao gồm Cacau, Gomez, Klose và Kiessling. Và trong chặng đường thành công của họ ở Nam Phi, Klose chính là một trong những người thành công nhất, với 4 bàn ghi được.

Đã đến thời của những cầu thủ đá lùi như Mueller?- Ảnh Getty
Nhưng anh chưa phải là người thành công nhất trên hàng công. Thomas Muller, trong vai trò một người chơi ngay sau lưng Klose, đã có đến 5 bàn thắng và kiến tạo 3 đường chuyền quyết định, và sau đó ẵm một cú đúp danh hiệu cá nhân: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Đó có thể là lý do đầu tiên khiến ông Loew nghĩ đến chuyện cắt giảm số tiền đạo làm tường và trao thêm cơ hội cho những người có thể đá lùi, kiến tạo, và lao vào vòng cấm để ghi bàn như một tiền đạo.

Sơ đồ 4-2-3-1 của đội Đức vận hành đòi hỏi sự cơ động đặc biệt của 2 tiền vệ trung tâm và cầu thủ đá ngay sau tiền đạo cắm, và chỉ cần cầu thủ chơi cao nhất có những kỹ năng dứt điểm ở mức giản dị nhất (phần lớn các bàn thắng của Klose ở World Cup là những pha đệm bóng khi trước mặt là khung thành trống). Vì thế, có thể 4 chân sút thuộc kiểu làm tường là quá nhiều. Chưa kể ở Bundesliga thời điểm này, những cầu thủ đá lùi đang lên ngôi, với những màn trình diễn xuất sắc ở CLB của mình.

Đó là Mario Goetze, tài năng 19 tuổi của Dortmund, hay Andre Schuerrle (Mainz), những cầu thủ tấn công cơ động có thể chuyển đổi rất nhanh giữa vai trò một hộ công sang một tiền đạo đích thực, và đặc biệt nguy hiểm trong những pha tăng tốc sát vòng cấm, với tốc độ ở đoạn ngắn ấn tượng, và nhãn quan chiến thuật không tồi cho những đường chuyền cuối cùng, khi chơi hộ công.

Chia tay Michael Ballack, một tiền vệ công không những có thể băng lên hoạt động ngay sau tiền đạo, mà còn có thể cầm nhịp giữa sân và đôi khi đóng vai trò lá chắn, đội Đức cũng chấm dứt kỷ nguyên sử dụng những đường chuyền dài để tổ chức bóng ở khu vực ngoài 30 mét cuối cùng, và tập trung nhồi bóng gần hơn đến sát vòng cấm, nơi vai trò của các tiền đạo lùi đặc biệt quan trọng.

Danh sách mới nhất này thể hiện rõ rệt xu thế đó, và ông Loew đang làm mọi cách để khiến lối chơi tấn công của đội Đức nguy hiểm hơn nữa.

Ban Cầm


Danh sách triệu tập

Thủ môn: Adler (Leverkusen), Neuer (Schalke), Wiese (Bremen).

Hậu vệ: Aogo (Hamburg), Badstuber, Lahm (Bayern Munich), Jerome Boateng (Man City), Arne Friedrich (Wolfsburg), Per Mertesacker (Bremen), Hummels, Schmelzer (Dortmund).

Tiền vệ: Sven Bender, Goetze (Dortmund), Khedira, Oezil (Real Madrid), Podolski (Cologne), Schuerrle (Mainz), Schweinsteiger, Mueller, Toni Kroos (Bayern Munich), Traesch (Stuttgart).

Tiền đạo: Mario Gomez, Miroslav Klose (Bayern Munich).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm