Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nhiều khu vực có mưa lớn trong 24 giờ tới. Ngày và đêm 4/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ở mức 15–40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/7, thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng. Tại Thủ đô Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 25–27°C; cao nhất 31–33°C.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ tại một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/7, từ Nghệ An đến Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 3/7 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong khoảng 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại một số khu vực Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc 109,8 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện tâm áp thấp nhiệt đới đang ở vị trí 20 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển: di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 25/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 25/6, ở khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa 24/6, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Lúc 7 giờ ngày 24/6, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 117.5-118.5 độ Kinh Đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 24/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.