Bão số 6 tiếp tục có xu hướng giảm cường độ

19/10/2022 11:51 GMT+7 | Thời tiết

Sáng 19/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó bão số 6.

Bão số 6 cách Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 260 km

Bão số 6 cách Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 260 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Phát biểu Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 964/CĐ-TTg ngày 17/10 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 34/CĐ-QG ngày 16/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, đồng thời tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo về bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển, mưa và không khí lạnh tăng cường để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó.

Chú thích ảnh
Sơ đồ đường đi của bão số 6 qua hình ảnh vệ tinh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tổng cục Thủy sản và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ven bờ, trên đất liền.

Tổng cục Thủy sản phối hợp với các địa phương đưa người từ các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ tránh trú, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Nhận định về tình hình bão số 6, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, lúc 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.  

Chú thích ảnh
Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Đến 7 giờ ngày 20/10, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km/giờ, trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, gió cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Đất liền ven biển khu vực Nghệ An – Quảng Bình có ảnh hưởng của gió dưới cấp 6.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m. Khu vực giữa Biển Đông sóng cao 4-6 m. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao từ 3-5 m. Trong 24-48 giờ tới, bão số 6 tiếp tục có xu hướng giảm cường độ và khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp, ông Lâm nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm lưu ý, từ chiều và đêm 19 đến, 20/10, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, riêng khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 50-100 mm, có nơi trên 130 mm.

Chú thích ảnh
Đại diện Tổng cục Thuỷ sản báo cáo về tình hình tàu thuyền đang hoạt động khai thác trên biển Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 19/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.719 tàu/270.561 ngư dân biết diễn biến, hướng đi của bão để di chuyển phòng tránh, đặc biệt 3 tàu/33 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đã tránh trú ở đảo Đá Lồi (thuộc khu vực Hoàng Sa).

Các đơn vị từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa duy trì hơn 4 nghìn cán bộ chiến sỹ với 85 tàu, xuồng, hơn 50 ô tô các loại trực sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống. Các đơn vị từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi tổ chức bán pháo hiệu cảnh báo bão tại 22 điểm.

Các địa phương triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trưởng, sửa chữa nhà ở, đường giao thông, công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

15/15 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã có công điện, công văn triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6, đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức thông báo, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Hiện 7 địa phương đã cấm biển (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm