Bão số 5 (SONCA) hướng vào Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, giật cấp 10

14/10/2022 19:18 GMT+7 | Thời tiết

Hồi 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão số 5 (SONCA) ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão SONCA 

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão SONCA 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 14/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là SONCA.

Do ảnh hưởng của bão, trong chiều và đêm 14/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Các chuyên gia cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, từ đêm 14/10 đến trưa 16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập ở Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo khu vực Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai có tổng lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa 250 - 450 mm, có nơi trên 600 mm.

Khu vực Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk có tổng lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực bắc Tây Nguyên mưa có khả năng còn kéo dài đến hết ngày 16/10.

Dự báo các khu vực đêm 14, ngày 15/10, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi 17 - 20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, riêng Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 27 - 29 độ C, phía Nam 23 - 26 độ C.

Chú thích ảnh
Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa to đến rất to

Khu vực Tây Nguyên phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3, riêng Kon Tum có gió mạnh cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm