>> Chùm ảnh: Tâm trạng hành khách được "sơ tán" đến Ga Văn Điển
>> Bẫy của ngành điện... phát huy "tác dụng"
>> Hà Nội trời hửng nắng - Các tuyến đường bắt đầu thông
Lũ hạ lưu sông Bưởi đang lên, sông Mã và sông Cả đang dao động ở mức đỉnh. Dự báo, đến chiều 1-11, lũ sông Bưởi tại Kim Tân sẽ đạt đỉnh ở mức 11,5m (ở mức báo động III), lũ hạ lưu sông Mã, sông La xuống chậm, riêng hạ lưu sông Cả còn dao động ở mức đỉnh. Các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cần đề phòng, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng.

Ở phía Bắc, lũ sông Hoàng Long tại Bến Đế, Ninh Bình, sáng nay trên báo động III là 0,69m và đang biến đổi chậm. Chiều tối nay, mực nước tại Bến Đế có khả năng trên mức báo động III là 0,5 m. Các địa phương đề phòng có khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực gần sông suối miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên…
|
Do lượng mưa quá lớn nên trên địa bàn đã xuất hiện nhiều điểm úng ngập cục bộ do nước thoát không kịp như Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Tuân, Chùa Hà, Nguyễn Phong Sắc, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Tuân, Trần Bình, Ngọc Khánh, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Nguyên Hồng, Thái thịnh, trước của đồn Công an Phường Trương Định, Bê tông thịnh liệt, Vận tải hàng hoá, Nguyễn Đức Cảnh, Trường Chinh, Hàng Chuối, Phạm Đình Hồ, Tôn Đản, Đội cấn, Vạn bảo, Liễu Giai, Nguyễn Khuyến, Đinh Liệt, khu vực cầu chui Long Biên... các điểm úng ngập tại các vị trí trũng trên phố dài trung bình từ 100 đến 300 m nước ngập trên mặt đường từ 0,3 đến 0,5 m. |
Tổng hợp thông tin từ 1h30 ngày 31/10/2008 đến 7h30 ngày 1/11/2008, trên địa bàn TP Hà Nội tổng lượng mưa đo được do TTKTTV cung cấp : Láng 417,3 mm ; Hà Đông 612,9 mm ; Nội thành : 399 mm ; Long Biên :408 mm. Tại điểm đo mưa của Công ty tại Vân Hồ là 354 mm, Đồng bông 613 mm. Mưa trên trên diện rộng và diễn ra trên toàn toàn địa bàn Thành phố. Theo nhận định của TTKTTV : “Đối với khu vực Hà Nội, theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng Lỏng từ năm 1973 đến nay thì trận mưa này là trận mưa đứng thứ 2 (về lượng mưa 24giờ) sau trận mưa ngày 10/11/1984 (là 394.9mm). Đối với khu vực Thành phố Hà Đông thử tính đến thời điểm này, đó là lượng mưa ngày lịch sử từ năm 1960 đến nay. Vì lượng mưa ngày lớn nhất trước đấy xảy ra vào năm 1978 là 318.7mm”.

Sau hơn một ngày mưa liên tục, mực nước tại các sông mương hồ đều ở mức rất cao, không còn khả năng điều hoà nên việc thoát nước trên toàn địa bàn Hà Nội phụ thuộc hoàn toàn vào trạm bơm Yên sở với công suất 45 m3/s. Tuy nhiên đến 23h00 ngày 31/10/2008 mực nước trên kênh dẫn vào trạm bơm đã đạt cao độ 5.40 tương đương với cao độ của sàn máy bơm, vì vậy để tiếp tục hoạt động cho các tổ bơm được an toàn, Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Văn Khôi cùng lãnh đạo sở Xây dựng đã xuống và chỉ đạo trực tiếp tại trạm bơm yêu cầu Công ty Thoát nước HN phải hoành triệt bằng bao tải cát, bạt kín nước, để nước không tràn vào trạm bơm, nhà điện và cảnh giới để xử lý các tình huống có thể diễn ra tại trạm bơm khi nước dâng lên, để tiếp tục vận hành trạm. Do mưa tiếp tục trong đêm nên hiện mực nước tại kênh đã dâng lên 5.55 m, vượt quá cao độ sàn công tác đặt thiết bị điện 15 cm, hiện nay mưa lớn đang tiếp diễn và mực nước tại kênh dẫn tiếp tục dâng cao đe dọa tới an toàn các thiết bị điện và vận hành của trạm bơm. Công ty Thoát nước dự kiến khả năng phải cắt điện và dừng hoạt động của trạm để đảm bảo an toàn khi mực nước tại kênh dẫn vào trạm bơm lên đến cốt 5,6m và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng.
Hiện Công ty thoát nước Hà Nội đang nỗ lực và cố gắng thực hiện các giải pháp để nhằm mục đích nước rút nhanh sau khi ngớt mưa.
Theo dự báo của TTKTTV trong ngày hôm nay lượng mưa tiếp tục bổ sung từ 150 đến 200 mm vì vậy Công ty một mặt vẫn đang cho trạm bơm hoạt động hết công suất, mặt khác theo dõi chặt chẽ mực nước khi đạt đến cốt gây mất an toàn sẽ dừng hoạt động của trạm khi có lệnh.