18h45 ngày 12/9, Everton – Chelsea: Đến lúc Chelsea trở lại cuộc đua

12/09/2015 12:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Gần hai tuần tạm nghỉ là khoảng lặng cần thiết cho Chelsea sau giai đoạn khởi đầu tệ hại. Và giờ là lúc họ phải trở lại.

Mùa giải 2015-16 của Chelsea đang trôi qua với những điều đáng buồn: Phong độ tệ hại ở 4 trận đầu tiên với chỉ vỏn vẹn 4 điểm, cùng hàng loạt vấn đề liên quan. Nhưng loại Chelsea ra khỏi danh sách ứng viên vô địch vẫn là quá sớm.

Bản lĩnh của Mourinho vẫn còn đó

Lần gần nhất đội chủ sân Stamford Bridge sa sút phong độ là giai đoạn nửa đầu tháng 12/2013, chỉ vài tháng sau khi Mourinho trở lại Chelsea. Họ thắng nhọc Sunderland, Crystal Palace, rồi lại thua Stoke ở Premier League, xen vào đó là trận thua Sunderland tại Cúp Liên Đoàn cùng 3 điểm không thuyết phục trước Steaua Bucharest ở Champions League.

Mourinho không hài lòng với cách thức tổ chức đội bóng, đặc biệt là hàng thủ. Ông lập tức thay đổi cách tiếp cận theo hướng thực dụng và đảm bảo phòng ngự chắc chắn hơn. Kết quả: Chelsea chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 6 trận tiếp theo và không để lọt lưới quá một bàn cho đến khi đối đầu với PSG ở lượt đi tứ kết Champions League hồi đầu tháng Tư.

Mùa này, chiến lược gia người Bồ cũng đang gặp khó khăn với hàng thủ, khi Chelsea để lọt lưới tới 9 bàn chỉ sau tháng đầu tiên. Không chỉ là vấn đề với bộ tứ vệ, cặp tiền vệ trung tâm Nemanja Matic – Cesc Fabregas cũng sa sút phong độ, qua đó thường xuyên để cho các đối thủ tận dụng khoảng trống ở khu trung tuyến.

Bước ngoặt cho một giai đoạn khó khăn

Chuyến làm khách trên sân Goodison Park sẽ mở đầu cho chuỗi trận không hề dễ chịu với Chelsea. Từ nay cho đến đầu tháng 10, đội chủ sân Stamford Bridge phải đối mặt với các thử thách cũng khó chẳng kém: Everton, Arsenal, Newcastle, và Southampton.

Không ai quên được chiến thắng nghẹt thở 6-3 của Chelsea trước Everton trên sân Goodison Park ở đầu mùa trước. Nhưng ngoại trừ chiến thắng ấy, làm khách trên sân Everton chưa bao giờ là một thử thách dễ chịu với Chelsea. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez đang khởi đầu khá ổn, với 5 điểm sau 4 trận. Trong đội hình của họ có rất nhiều nhân tố muốn chứng tỏ mình trước Chelsea, đặc biệt là Romelu Lukaku, một người thừa ở sân Stamford Bridge nhưng đang chơi tốt trong màu áo Everton, cùng với John Stones, thương vụ hụt của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

Newcastle thường xuyên mang đến những cơn ác mộng cho Chelsea trong mỗi lần thầy trò Mourinho đến thi đấu, dù Alan Pardew, người góp công không nhỏ vào cơn ác mộng ấy, giờ đã chuyển đến một đội bóng khác. Southampton, đội bóng từng là hiện tượng mùa trước, cũng không dễ để Chelsea có thể đánh bại.

Có lẽ các trận đấu ở Champions League và Cúp Liên Đoàn sẽ khiến cho thầy trò Mourinho cảm thấy dễ thở đôi chút. Xen giữa bốn trận đấu tại Premier League, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ gặp Porto và Maccabi Tel Aviv tại sân chơi châu lục, cùng cuộc đối đầu với Walsall tại Cúp Liên Đoàn.

Để có thể bắt kịp với Man City, đội bóng đang dẫn đầu với 4 trận toàn thắng, Chelsea cần phải dốc hết sức để giành chiến thắng trong giai đoạn nhiều cam go này. Chiến thắng trước Everton sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần quan trọng, để xóa đi những nghi ngờ về năng lực của Mourinho và các học trò cho tham vọng bảo vệ ngai vàng mùa này.

98 Chelsea đã ghi được tổng cộng 98 bàn thắng trong những lần làm khách tới sân Goodison Park của Everton.

2 Trong 8 trận gần nhất ở Premier League, tính từ cuối mùa trước, Everton mới chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận (còn lại 2 hòa, 4 thua).

4 Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Chelsea mới lại để lọt lưới từ 2 bàn trở lên trong 4 trận đấu liên tiếp.

Đội hình dự kiến

Everton: Howard - Funes Mori, Stones, Jagielka, Coleman - McCarthy, Barry, Barkley - Lennon, Lukaku, Kone.

Chelsea: Begovic - Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta - Fabregas, Matic - Pedro, Willian, Hazard – Costa.

Dự đoán: 1-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm