10/03/2009 12:43 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Hãy tưởng tượng bạn có thể “thiết kế” đứa con của mình như lúc đi chọn quần áo hay làm một kiểu đầu mới: Đứa trẻ sẽ có đôi mắt màu đen hoặc nâu, tóc xoăn hay thẳng, cao hay thấp... tất cả hoàn toàn theo ý của bạn. Một bác sĩ sản khoa ở Mỹ đã vừa gây sốc cho dư luận khi tuyên bố ông hoàn toàn có thể làm được những việc như kể ở trên: giúp tạo ra một đứa con theo ý muốn.
Những đứa trẻ theo đơn đặt hàng
Người đưa ra tuyên bố gây sốc kể trên là tiến sĩ sản khoa Mỹ Jeff Steinberg, một nhà khoa học khá nổi tiếng. Gần 20 năm trước, ông là một trong những nhà tiên phong nghiên cứu phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm. Ông cũng trực tiếp tham gia nhóm nghiên cứu cho ra đời em bé đầu tiên trên thế giới bằng phương pháp nêu trên.
Để làm được những điều trên, Steinberg sử dụng một biện pháp gọi là phân tích gene trước khi cấy ghép (PGD). Biện pháp này vốn được các bác sĩ sinh sản sử dụng trong nhiều năm qua để kiểm tra các phôi trong phòng thí nghiệm. Qua kiểm tra, người ta có thể biết phôi nào không mang những gene gây hại hoặc chứa đựng những gene có thể tạo nên các đặc điểm về thể chất như màu tóc, màu mắt và cho chúng tiếp tục phát triển trong khi loại bỏ các phôi khác.
Theo Steinberg, công nghệ PGD đã phát triển tới mức giờ đây các ông bố bà mẹ hoàn toàn có thể sinh ra những đứa con theo ý muốn của họ. "Tôi không dám chắc có thể làm được việc này với tỉ lệ 100%, nhưng cũng phải tới 80%” - Steinberg nói.
Làn sóng phản đối
Ngay sau tuyên bố của Steinberg, đã có rất nhiều chuyên gia về gene và sinh sản lên tiếng phản đối ý tưởng của ông. Tiến sĩ Zev Rosenwaks ở Trung tâm Y học Weill Cornell, New York, đánh giá về lý thuyết việc tạo nên những đứa trẻ theo ý muốn là hoàn toàn có thể, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của những người làm khoa học. Tiến sĩ Gillian Lockwood, một chuyên gia sinh sản ở Anh đã đặt vấn đề rằng liệu có phù hợp với các quy chuẩn đạo đức khi các thành tựu khoa học được sử dụng cho những việc như thế này. Bà cảnh cáo việc biến trẻ em thành món hàng mà người ta có thể tới siêu thị và mua về.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS, tiến sĩ Arthur Caplan - Giám đốc Trung tâm đạo đức sinh học tại Đại học Pennsylvania - cũng phản đối ý tưởng nêu trên, coi đó “hoàn toàn là một công việc kiếm tiền.”. Ông Caplan còn cho rằng hoạt động của Steinberg có thể tạo ra một bộ phận dân cư hoàn hảo về gene di truyền và đó thường là những người giầu có, đối lập với mọi cá nhân khác.
Một số nhà phân tích khác lại đặt câu hỏi: liệu có phải cha mẹ đang làm thay vai trò của Tạo hóa? Các bậc phụ huynh vẫn thường chọn giới tính cho đứa con của họ, nhưng việc chọn lựa những thứ như màu tóc, màu mắt dường như đã đi quá xa.
Tạm thời rút lui
Trước những ý kiến phản đối, Steinberg bào chữa: “Tôi là một bác sĩ. Tôi muốn dùng các kiến thức khoa học đã dành cho tôi để mang tới lợi ích cho các bệnh nhân”.
Nhưng dường như làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận đã khiến Steinberg chùn bước. Mới đây ông này tuyên bố trên tờ Daily News rằng sẽ chỉ có kế hoạch cung cấp dịch vụ chọn lọc gene cho những người bị bệnh về gene. Viện lý do nhu cầu của khác hàng quá lớn, ông này đã từ chối cung cấp dịch vụ "thiết kế" ngoại hình đứa trẻ tương lai. Thay vì thế ông sẽ tập trung vào việc giúp các gia đình có tiền sử bị bệnh mù màu, bạch tạng và một số bệnh khác liên quan tới gene.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất