Bayern Munich mua Thiago: 25 triệu euro chỉ để làm hài lòng Pep?

16/07/2013 07:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là Thiago Alcantara đã chính thức thuộc về Bayern và Pep Guardiola sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã đạt được mong muốn của mình. Nhưng cái giá phải trả sẽ lớn đến đâu?

Chỉ Pep là thực sự muốn có Thiago.

Đôi lúc giữ nguyên mọi việc như cũ còn tốt hơn là cố tìm cách thay đổi để người khác phải khen ngợi tài năng của mình. Pep Guardiola có cần phải xây lại ngôi nhà Bayern khi ngôi nhà ấy trụ với móng đều rất tốt?

Chỉ Pep muốn Thiago

Vài ngày trước, Rummenigge nói với báo chí rằng ông đã phải thuyết phục Pep đừng mơ lấy được Neymar, bởi Bayern đã chịu đựng đủ với các cầu thủ Nam Mỹ rồi (mới nhất là Breno). Có lẽ Pep đang chịu sức ép phải tạo ra di sản của riêng mình tại Allianz Arena, sức ép do chính ông tạo ra.

Nói như vậy không có nghĩa là đòi hỏi của Pep quá đáng. Thiago rất tài năng, chơi được nhiều vị trí và vì thế anh mới là đội trưởng U-21 TBN. Nhưng Thiago có tài năng đặc biệt gì để có thể phá vỡ hàng tiền vệ hiện tại của Bayern? 25 triệu euro là rất hời cho một cầu thủ như Thiago, nhưng sẽ là đắt nếu đưa anh vào một đội hình xuất phát đã có sẵn toàn siêu sao. Bayern đang có tuyến giữa xuất sắc bậc nhất châu Âu, một danh hiệu mà họ giành được sau khi hủy diệt một hàng tiền vệ hàng đầu khác: Barcelona.

Và nếu nhìn vào hàng tiền vệ ấy, ta sẽ thấy rằng mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ dự phòng cho người đá chính. Tất cả đều đáng tin cậy, thậm chí còn có thể đá chính ở nhiều vị trí. Hùm xám có tới 7 lựa chọn cho 2 suất đá tiền vệ phòng ngự (Schweinsteiger, Javi Martinez, Luiz Gustavo, Kroos, Emre Can, Alaba), 3 tiền vệ phải (Robben, Mueller, Shaqiri), 3 tiền vệ trái (Ribery, Shaqiri, Alaba) và 7 người chơi được hộ công (Goetze, Mueller, Kroos, Ribery, Pizarro, Schweinsteiger, Shaqiri).

Trong số này, Alaba thậm chí có thể đá thay 2 vị trí khác trên hàng tiền vệ dù sở trường là hậu vệ trái. Nếu chỉ dùng Shaqiri cho vị trí chạy cánh, suất đá hộ công vẫn có tới 6 người đảm nhiệm được. Và tất nhiên Schweinsteiger là bất khả xâm phạm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó là một tuyến giữa rất dày cho Bayern, chưa tính những cầu thủ trẻ sắp được đôn lên đội 1. Vậy thì cơ hội nào cho Thiago?

Thiago sẽ “bẹp dúm”?

Với bóng đá Đức, thể hình rất quan trọng. Anh có thể tung ra những đường chuyền đẹp mắt nhưng yếu tố tiên quyết là phải có là một cơ thể bền bỉ để chạy được 90 phút và không bị hất văng khi va chạm. Thậm chí ngay cả chạy không bóng cũng cần cơ bắp. Với một CLB có chiều cao trung bình của đội hình chính là 1m84, Thiago cao 1m72, nặng 71kg trở nên rất lạc lõng. Hình thể của tiền vệ 22 tuổi này chỉ trội hơn Philipp Lahm, Rafinha và Shaqiri.

Pep là HLV nên ông có quyền lập trình đội bóng theo ý muốn cá nhân. Nhưng bằng cách nào? Đưa Javi Martinez trở lại vị trí trung vệ (nguyên nhân khiến Martinez bỏ Bilbao)? Cho Luiz Gustavo ngồi dự bị? Hay buộc Kroos phải làm khán giả? Một Kroos cao 1m82 và nặng 78kg có thể không có kỹ thuật điêu luyện bằng Thiago, nhưng chắc chắn đủ dai sức để sống sót lâu dài trong môi trường bóng đá Đức.

Trong lần đầu tiếp cận Pep vào tháng 7/2011, Rummenigge và Uli Hoeness đã phải ngạc nhiên khi chính Pep chủ động tiếp cận, bày tỏ nguyện vọng được một ngày dẫn dắt Bayern và cho số điện thoại. Kế hoạch xây dựng Bayern của Pep đã được hình thành từ nhiều tháng trước khi rời Barca. Nhưng có một điều Pep không tính tới: Bayern của Jupp Heynckes quá thành công với cú ăn ba sau khi đánh bại Barca 7-0 và đội hình hiện tại được đánh giá là hoàn hảo. Nếu vậy thì cố thay đổi làm gì? Làm hỗn loạn phòng thay đồ ngay từ đầu chỉ vì tầm nhìn của chính mình là một điều nguy hiểm, hay nói theo cách khác, sự hăng hái được biến thành phá hoại.

Với cá tính mạnh của mình, Pep chắc chắn không bao giờ chấp nhận ngồi một chỗ để tận hưởng thành quả từ di sản của Heynckes. Nhưng áp đặt dấu ấn cá nhân của mình lên tập thể đã quá thành công ấy là cực khó, biện pháp cài cắm “người nhà” (Thiago) sẽ gây tác dụng ngược nếu Pep thất bại.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

25 Bayern đã tiêu 25 triệu euro để có được Thiago Alcantara, trong đó có 20 triệu euro trả cho Barca, 1 triệu được quy đổi thành trận giao hữu giữa hai đội và 4 triệu “lót tay” cho Thiago vì chấp nhận giảm lương để đến Bayern.

3 Thiago là tân binh thứ 3 của Bayern mùa này, sau tiền vệ Jan Kirchhoff (chuyển nhượng tự do) và Mario Goetze (37 triệu euro). Cả 3 đều có tuổi đời 21-22, chứng tỏ tham vọng xây dựng đội bóng mới của Guardiola.

68 Kể từ khi được đưa lên đội 1 năm 2009 tới nay, Thiago đã chơi 68 trận ở La Liga, ghi 7 bàn. Tổng cộng, Thiago đã chơi 101 trận, ghi 11 bàn và đóng góp 16 đường chuyền thành bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm