Bài hát Việt 2011: Cần đổi mới táo bạo

14/06/2011 11:01 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Với một sân khấu không hoành tráng, không có khói màu, không vũ đoàn, ca sĩ ít tên tuổi, ca khúc mới không tạo được ấn tượng, Bài hát Việt vẫn thật khó để tạo nên sự hấp dẫn cho công chúng, nhất là công chúng trẻ…

Bài hát Việt 2011 diễn ra muộn so với các năm trước và khá lặng lẽ dù format chương trình cũng có nhiều thay đổi.

“Trẻ hóa”

Theo nhạc sĩ Lương Minh, người phụ trách chương trình Bài hát Việt từ nhiều năm nay, sự thay đổi của Bài hát Việt là tất yếu, bởi qua 6 năm, Bài hát Việt đã gây dựng được phong trào, thì giai đoạn này cần củng cố và định hướng chuyên sâu hơn cho những tác giả trẻ. 6 tiêu chí đánh giá 1 ca khúc được xác định: Tìm tòi sáng tạo, cảm xúc âm nhạc, hình tượng âm nhạc, hình tượng văn học, phong cách âm nhạc và tính ứng dụng xã hội. Mỗi tiêu chí này được chấm với thang điểm 10.

Bài hát Việt 2011 cũng đang chuyển mình để chinh phục giới trẻ. Những tác giả tham gia chương trình này hầu hết là các nhạc sĩ trẻ. 2-3 năm qua, Bài hát Việt cũng chủ yếu “đánh” vào khu vực TP.HCM - nơi có đời sống âm nhạc nhộn nhịp bậc nhất cả nước hiện nay. Có lẽ, vì thế, Bài hát Việt trước đây truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, nay được chuyển qua VTV6 - kênh dành cho bạn trẻ.


Bài hát Việt 2011 vừa ra mắt - Ảnh: Việt Cường

Tác giả trẻ, dĩ nhiên sẽ viết nhạc phục vụ cho lứa tuổi “trẻ”, cũng có lẽ vì vậy mà Hội đồng thẩm định năm nay cũng “trẻ hóa” với 7 thành viên, trong đó ngoại trừ “cựu” phóng viên Minh Đức và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, 5 nhạc sĩ còn lại (Quốc Trung, Anh Quân, Đức Trí, Võ Thiện Thanh và Lê Quang) là những gương mặt nổi trội trong thị trường âm nhạc. Điều đó cũng hợp lý, bởi họ là những người đã và đang “hot” trên thị trường. Họ sẽ biết những bài hát nào theo “gu” lành mạnh, tiến bộ và “sống” được trên thị trường.  Để chinh phục giới trẻ, dĩ nhiên chương trình cần năng động và hấp dẫn hơn. Việc chấm điểm và công bố kết quả ngay trong đêm live show đã cho thấy điều đó, khác với trước đây là thảo luận rồi bỏ phiếu và đến tận live show sau mới công bố kết quả. Bên cạnh Hội đồng thẩm định chấm điểm, năm nay còn có phần bình luận của các khách mời, theo nhạc sĩ Lương Minh, phần bình luận này nhằm giúp khán giả mở rộng chiều kích thưởng thức tác phẩm.

Tuy nhiên để sự khen, chê ở phần bình luận không ảnh hưởng đến “tinh thần” của giám khảo nên chỉ những người xem ti vi mới có thể theo dõi được, còn tại nơi diễn ra live show thì thời gian mà các khách mời bình luận được thay bằng giao lưu với tác giả có ca khúc trình diễn trong live show.

Nếu muốn tăng cường yếu tố tương tác để thu hút nhiều công chúng hơn, đáng lý các giám khảo phải trực tiếp bình luận, bày tỏ quan điểm về cái hay/chưa hay của ca khúc hoặc ngay cả ý kiến rất cá nhân của mình và công bố điểm trực tiếp. Có lẽ đây cũng chính là điều mà BTC khó xử, bởi không thể tiến hành Bài hát Việt như một live show mang tính giải trí như Bước nhảy hoàn vũ, Vietnam Idol... và vì vậy mà yếu tố tương tác để tạo nên sự sống động, hấp dẫn chưa thể có được.

Vẫn chưa có ca khúc thật sự nổi bật 

Kết quả live show đêm 12/6:

- Giải Bài hát ấn tượng (do khán giả bình chọn): Ngày thật (Toàn Thắng).

- Giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả: Đinh Mạnh Ninh với bài hát Những ô cửa sắc màu.

- Giải Nhạc sĩ hoà âm phối khí hiệu quả: Thanh Tâm với Phai mờ (Nguyễn Vĩnh Tiến).

- Giải Bài hát của tháng: Những ô cửa sắc màu (Đinh Mạnh Ninh).

Live show đầu tiên của Bài hát Việt 2011 tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM (12/6/2011), về phương diện tổ chức, tuy có nhiều đổi mới, nhưng vẫn chưa thật sự là một bước chuyển mình để tạo nên sự hấp dẫn. Về chất lượng, đêm 12/6 chưa có ca khúc nào thật sự nổi bật (bởi đa số là các tác giả đã từng tham gia Bài hát Việt). Ca sĩ cũng chưa nổi bật (4 ca khúc do Lan Trinh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Cẩm Tú và cả nhạc sĩ Thanh Tâm thể hiện; 5 ca khúc còn lại là tác giả tự thể hiện). Thiếu vắng ca sĩ tên tuổi, đẳng cấp để vừa bảo đảm yếu tố thu hút khán giả, vừa bảo đảm sự thể hiện hiệu quả cao nhất của ca khúc là nhược điểm cố hữu của Bài hát Việt trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, với lý do để tạo sự bình đẳng giữa các ca khúc, nên toàn bộ ca khúc dự thi đều không có dàn dựng, minh họa.

Một sân khấu không hoành tráng, không có khói màu, không vũ đoàn, ca sĩ ít tên tuổi, ca khúc mới không tạo được ấn tượng, thật khó để tạo nên sự hấp dẫn cho công chúng, nhất là công chúng trẻ...

Có lẽ để hấp dẫn công chúng, về mặt tổ chức, Bài hát Việt cần nhiều đổi mới táo bạo hơn nữa.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm