Võ sĩ Việt hạ knock-out tay đấm Hàn Quốc

07/07/2018 23:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Các võ sĩ quyền Anh Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi giành 3 chiến thắng ngoạn mục trước những võ sĩ đẳng cấp đến từ Hàn Quốc trong giải giao hữu Việt – Hàn Vina Boxing Cup 2018 vừa khép lại tại Đồng Nai chiều 7/7.

Giải đấu do Tổng cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam và Ủy ban Quyền Anh Hàn Quốc (KBC) phối hợp cùng Sở VH,TT và DL tỉnh Đồng Nai tổ chức. Hàng ngàn CĐV đã có mặt ở Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai để chứng kiến tận mắt màn so găng của những võ sĩ hàng đầu 2 nước. Vina Boxing Cup 2018 được kỳ vọng sẽ khởi đầu một chương mới cho quan hệ hợp tác giữa boxing 2 quốc gia đang phát triển mạnh.

Các võ sĩ so tài không khoan nhượng trên sàn đấu. Ảnh: BM
Các võ sĩ so tài không khoan nhượng trên sàn đấu. Ảnh: BM

Ở cuộc so tài đầu tiên ở hạng cân 54 kg nam, võ sĩ nhiều lần VĐQG Bùi Công Danh Lợi chạm trán Lee Seong Ho. Danh Lợi đã khiến các CĐV nhà mãn nhãn với những pha ra đòn uy lực liên tục trước đối thủ có đẳng cấp thấp hơn. Và sức mạnh lấn lướt của tay đấm chủ nhà khiến võ sĩ nước bạn phải chấp nhận thua cuộc ngay trong hiệp đầu.

Nhưng Danh Lợi vẫn chưa xuất thần bằng võ sĩ Nguyễn Văn Đương ở hạng 56 kg nam. Phong độ cao của Văn Đương cũng đã khiến tay đấm Moon Chul Seon thất bại chóng vánh ngay trong hiệp 1 với sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Niềm vui thắng trận của võ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: BM
Niềm vui thắng trận của võ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: BM

Các đấng mày râu đã tiếp sức cho võ sĩ nữ duy nhất của chủ nhà là Võ Thị Kim Ánh. Dù gặp không ít khó khăn trước Park Hye Soo ở hạng cân 51 kg, nhưng với những cú ra đòn chuẩn xác hơn, võ sĩ Việt Nam đã kết thúc trận đấu bằng tỷ số 3-0 từ các trọng tài cho điểm.

Không thể hiện được nhiều ở các nội dung hạng nhẹ, nhưng Hàn Quốc rất mạnh ở các hạng cân nặng hơn. Ở hạng 60 kg nam, võ sĩ Lee Nam Jun đã khiến Nguyễn Hồng Thắng phải rất vất vả chịu đòn. Suốt 5 hiệp đấu, Lee Nam Jun di chuyển linh hoạt và tung đấm chính xác hơn và chung cuộc giành phần thắng với điểm số 2-1.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Trần Minh Tiến kỳ vọng những giải đấu với các võ sĩ quốc tế sẽ giúp boxing Việt Nam vươn tầm. Ảnh: BM
Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Trần Minh Tiến kỳ vọng những giải đấu với các võ sĩ quốc tế sẽ giúp boxing Việt Nam vươn tầm. Ảnh: BM

Trận đấu cuối cùng hạng 58 kg nam, Moon Seong Hyeok cũng đã lấn lướt trước Cao Văn Nguyên. Trận so găng khiến các CĐV phấn khích khi Văn Nguyên sở trường ở những cú đấm vòng cầu chuẩn xác trong khi Moon Hyeok lại áp sát khó chịu. Kết cục, võ sĩ Việt Nam vẫn chấp nhận thất bại 1-2 khi các trọng tài quyết định võ sĩ Hàn Quốc chơi tốt hơn.

Hạ knock-out đối thủ Thái Lan, Trần Văn Thảo trở thành võ sĩ châu Á của năm

Hạ knock-out đối thủ Thái Lan, Trần Văn Thảo trở thành võ sĩ châu Á của năm

Chiều tối 27/4, Trần Văn Thảo, võ sĩ quyền anh đang giữ đai WBC hạng siêu ruồi (52 kg) châu Á đã hạ knock-out nhà vô địch Thái Lan Artid Bamrungauea ngay tại Bangkok.

Ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam cho biết: “Vina Boxing Cup 2018 là giải đấu khởi động cho mối quan hệ 2 nước. Hiện nay, Việt Nam mới chỉ phát triển Quyền Anh nghiệp dư và bán chuyên, số lượng giải đấu mỗi năm không nhiều nên cơ hội học hỏi cho các võ sĩ chúng ta rất ít.

Tiềm năng Quyền Anh nước nhà là rất cao trong khi võ sĩ chịu nhiều thiệt thòi nên thông qua giải này, chúng tôi muốn sẽ tạo ra nhiều giải đấu hơn nữa để phát triển Quyền Anh Việt Nam đi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Các võ sĩ Hàn Quốc sẽ giúp những tay đấm Việt được học hỏi, lấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Về lâu dài, hy vọng các võ sĩ sẽ sống được bằng nghề của mình như nhiều võ sĩ trên thế giới. Có như thế, Quyền Anh Việt mới có thể vươn tầm”.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm