Việt Nam vs Yemen: Đối thủ không có gì để mất. Việt Nam thì khác

16/01/2019 07:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên góp mặt ở một VCK Asian Cup, tuyển Yemen không kỳ vọng gì ở giải đấu tầm Châu Lục này. Việc họ có mặt được ở sân chơi này đã là niềm vui lớn.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày 16/1:

* 20h30: Hàn Quốc vs Trung Quốc (trực tiếp VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/vtv6.html

* 20h30: Philippines vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV5)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 23h00 Việt Nam vs Yemen (trực tiếp VTV6)

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 23h00: Iran vs Iraq (trực tiếp VTV5)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem chi tiết bảng xếp hạng Asian Cup 2019 TẠI ĐÂY

Sau 2 trận vòng bảng Asian Cup, Yemen vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới tới 8 bàn. Số bàn thua của họ rất có thể sẽ không dừng ở đó khi Yemen đá trận vòng bảng cuối cùng với tuyển Việt Nam. Một trận đấu mà hai đội ra sân với tâm thế khác hẳn nhau.

Việt Nam đặt cược tất cả vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng bằng mọi giá để nuôi hy vọng đi tiếp. Yemen có lẽ không có bất kỳ mục tiêu gì và thực tế thì họ cũng không thể đặt mục tiêu nào đó thực sự nghiêm túc cho mình dù họ có muốn làm điều đó.

Chiến tranh đã khiến nền bóng đá nước này chịu ảnh hưởng nặng nề. Nó không chỉ tàn phá cơ sở hạ tầng của đất nước mà nó khiến Yemen đơn giản là không thể phát triển bóng đá. 70% sân vận động tại nước này hoặc bị bom đạn phá hủy, hoặc bị trưng dụng làm các căn cứ quân sự. Đội tuyển Yemen không thể thi đấu trên sân nhà mà phải sử dụng SVĐ tại Doha (Qatar) để thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh

Mối lo ngại về các cuộc không kích có thể xảy ra từng khiến giải VĐQG Yemen bị hoãn tới 3 năm liền. Không có giải VĐQG cũng có nghĩa là các cầu thủ không có sân chơi để trui rèn tài năng, không có điều kiện để cọ sát ở trong nước. Họ phải tìm cơ hội thi đấu ở nước ngoài.

Nhưng không phải ai trong số họ cũng đều có thể may mắn tìm được cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Chỉ một số không nhiều cầu thủ Yemen làm được điều đó. Số còn lại bị chi phối bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến giấc mơ chơi bóng của họ tan biến nhanh chóng và họ buộc phải tìm tới những công việc không liên quan gì đến bóng đá để mưu sinh.

Trong bối cảnh ấy, việc Yemen giành được quyền dự Asian Cup đã là thành công ngoài mong đợi. Một đội bóng được hình thành từ những cầu thủ có rất ít thời gian tập luyện với nhau, có rất ít cơ hội được trui rèn tài năng và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thi đấu ở các giải tầm cỡ Châu Lục trước đó.

Hai gương mặt của Yemen mà ĐT Việt Nam cần chú ý

Tất nhiên, đội bóng như thế không thể có sức mạnh cạnh tranh trên bình diện chuyên môn. Yemen thực tế mang đến UAE vũ khí lợi hại nhất là tinh thần và chỉ có tinh thần. Họ không có gì để mất nên không chịu bất kỳ áp lực nào trong các trận đấu, trước mọi đối thủ.

Thế nên, hai thất bại nặng nề trước Iran (thua 0-5) và Iraq (thua 0-3) đều không ảnh hưởng gì tới tâm lí của cầu thủ Yemen khi họ đối đầu với tuyển Việt Nam trong trận vòng bảng cuối cùng. Biết rõ hạn chế toàn diện về chuyên môn của mình so với các đối thủ nên Yemen luôn chơi đúng với phong cách của đội cửa dưới, nghĩa là chú trọng phòng ngự. Họ cũng sẽ đá với Việt Nam như thế.

Đối với Yemen, có thua thêm một trận nữa cũng không phải thảm họa. Tất nhiên, họ không buông xuôi. Nhưng họ cũng hiểu mình không có trong tay bất kỳ thế mạnh nào để kỳ vọng vào chiến thắng. Thế nên, cứ ra sân và nỗ lực hết mình là đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù có thua cũng không có gì phải tiếc nuối.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm