Việt Nam thắng lớn tại Giải Bóng gỗ châu Á lần thứ 8

09/10/2013 22:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại giải Bóng gỗ châu A lần thứ 8  diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) trong các ngày từ 7 đến 10/10, với sự tham gia của 170 VĐV đến từ 14 nước và vùng lãnh thổ, đoàn Việt Nam đã thắng lớn khi giành được ba huy chương vàng, năm huy chương bạc và một huychương đồng.

13 gậy thủ Việt Nam gồm bốn  nữ và chín nam, do ông Hà Khả Luân, chủ tịch CLB Bóng gỗ Hà Nội, làm trưởng đoàn và HLV, đã tham gia cả 14 nội dung thi đấu ở hai giải khác nhau: Giải vô địch châu Á (9 người) và Giải Trẻ châu Á (ba người).

Sau ba ngày thi đấu quyết liệt, các VĐV Việt Nam đã giành được ba huy chương vàng ở các nội dung fairway ( tính thắng-thua theo từng đường đánh – ít gậy thì thắng như golf) đồng đội nữ, đơn nữ và đơn  nam; 5 huy chương bạc gồm đồng đội nam, đơn nữ, đơn nam (fairway) và đồng đội nữ và đồng đội nam ở nội dung strock (tính tổng số gậy ở tất cả các đường đánh – ít gậy thì thắng). Huy chương đồng thuộc về nội dung fairway đánh đôi.

Mặc dù mới được du nhập vào Việt Nam cách nay bốn năm, môn bóng gỗ đã phát triển nhanh chóng và hiện tại đã có 10 CLB ở các tỉnh  và thành phố trong cả nước, trong đó mạnh nhất ở Hà Nôi, Công ty Hóa chất Z121 (Phú Thọ) thuộc Bộ Quốc Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai …thu hút sự tham gia của hàng trăm gậy thủ thuộc đủ lứa tuổi khác nhau.

Đôi bóng gỗ Hà Nội, đại diện cho Việt Nam, đã nhiều lần tham dự các giải vô địch châu Á và Thế giới và đã giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng và trở thành một trong những nước có thành tích cao nhất ở môn thể thao này, hiện đã thu hút sự tham gia của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Khang Chi  (tin do đoàn bóng gỗ Việt Nam cung cấp từ Đài Loan)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm