Việt Nam tạm thời dẫn đầu ở ABG 5

27/09/2016 21:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5), đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để tạm xếp vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng.

Đá cầu là môn đem về nhiều HCV nhất với 3 chiếc ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các VĐV Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc và Thái Lan cùng với tỉ số 2-0 ở trận chung kết.

Điền kinh cũng đã đem về những HCV đầu tiên do công của Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ và Lê Tú Chinh ở nội dung chạy 60m nữ.

Kurash khép lại một kỳ Đại hội thành công với 2 tấm HCV nữa của Nguyễn Thị Hường (dưới 64kg nữ), Nguyễn Thị Lan (dưới 70kg nữ). 2 HCV còn lại thuộc về môn cầu mây ở nội dung 3 nữ và nội dung Ganda nữ môn Pencak Silat.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, với 18HCV, 17HCB và 23 HCĐ, đoàn Việt Nam đang tạm thời xếp đầu, hơn đoàn Thái Lan ở vị trí thứ hai 5 HCB.

Một số nội dung thi đấu đáng chú ý của đoàn Việt Nam ở ngày 28/9

- 3 nội dung chung kết điền kinh - 6 nội dung chung kết thể hình - Bi sắt: đơn nam, đơn nữ - Đá cầu: đơn nam, đơn nữ - Bóng gỗ: nội dung Fairway đồng đội nữ


Trần Khánh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm