Việt Nam dự giải bóng gỗ các trường đại học châu Á

21/10/2013 20:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp theo thắng lợi tại giải bóng gỗ châu Á lần thứ 8  tổ chức mới đây ở Đài Loan (Trung Quốc), nơi Việt Nam giành ba huy chương vàng, năm bạc và một đồng, một đoàn bóng gỗ của CLB Hà Nội sẽ lên đường tham dự giải vô địch bóng gỗ các trường đại học châu Á sẽ diễn ra đầu tháng 11 tới.

Ông Hà Khả Luân, Chủ tịch CLB bóng gỗ Hà Nội và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng gỗ châu Á, sẽ dẫn đầu đoàn gậy thủ trẻ Việt Nam tham dự giải đấu nói trên tại Malaysia., theo lời mời của Chủ tịch LĐBG Thế giới.



Hình ảnh về lễ ra mắt một CLB bóng gỗ ở Tp. Hồ Chí Minh

Trong một hoạt động khác, để chuẩn bị lực lượng trẻ tham dự các giải vô địch bóng gỗ Sinh viên châu Á và Thế giới trong những năm sắp tới và phát triển môn thể thao mới mẻ này ở Việt Nam, mới đây tại Trường đại học TDTT TP.HCM đã ra mắt một CLB bóng gỗ mới do ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Hành chính Quản trị của trường làm chủ tịch.



Ông Hà Khả Luân đang lên lớp về môn bóng gỗ

Đây là CLB thứ 9 được thành lập kể từ khi môn thể thao này được du nhập vào Việt Nam cách nay bốn năm. Để thành lập CLB bóng gỗ nói trên, ông Hà Khả Luân, người đưa môn bóng gỗ về Việt Nam, vừa mở hai lớp đào tạo ngắn tại Trường đại học TDTT TP.HCM.

Mặc dù mới được du nhập về Việt Nam từ 4 năm nay, môn bóng gỗ đã phát triển nhanh chóng tại nhiều địa phương trong cả nước, thu hút sự tham gia của hàng trăm gậy thủ thuộc đủ các lứa tuổi đại diện cho thể thao thành tích cao và thể thao đại chúng.

Trong các giải đấu khu vực và quốc tế được tổ chức hàng năm tại các nước khác nhau, Việt Nam luôn là một trong những đoàn mạnh, được đánh giá cao về khả năng giành huy chương ở tất cả các bộ môn thi đấu, từ đồng đội nam, nữ, đến đánh đôi, đánh đơn, cả ở nội dụng stock (cộng điểm tất cả các đường để tính thắng/thua) và fairway (tính điểm thắng/thua theo từng đường).

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm