Vì sao Wozniacki thích mạng xã hội?

04/09/2015 13:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công ở US Open năm ngoái với thành tích lọt vào tới chung kết và chỉ để thua người bạn thân Serena Williams, Caroline Wozniacki đến với giải đấu năm nay với mục tiêu ít nhất bảo vệ được số điểm đã giành được.

Nhưng như thường lệ, thứ khiến người hâm mộ quan tâm tới Wozniacki không chỉ là chuyện trên sân cỏ. Là một tay vợt có giá trị thương mại cao và rất “thân thiện” với truyền thông, những câu chuyện đời tư, chia sẻ của cô cũng đặc biệt được chú ý. ESPN đã có cuộc phỏng vấn cởi mở với tay vợt người Đan Mạch về quần vợt và những chuyện bên lề khác.

* Phóng viên: Cô đã có một giải US Open 2014 khá thành công. Nó có đem lại sự tự tin cho cô ở giải năm nay không?

- Wozniacki: Chắc chắn rồi. Và tôi yêu US Open. Tôi luôn có những kỷ niệm tốt đẹp ở đây. Đó là cảm giác khi bạn quay lại đây, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, rồi lại được chơi trên những sân đấu lớn mà các khán giả luôn dành cho bạn sự cổ động nhiệt tình.  

* Kỳ vọng của cô có cao hơn năm trước không?

- Năm nào tôi cũng đặt ra mục tiêu lớn để chinh phục. Nhưng tôi cũng muốn năm nay phải tốt hơn năm trước, thắng càng nhiều càng tốt. Việc được thi đấu với sự ủng hộ của khán giả tuyệt vời trên sân thực sự là động lực lớn cho tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào giải đấu.

* Nếu giành danh hiệu US Open, nó sẽ có ý nghĩa thế nào với cô?

- Nó sẽ là tất cả đối với tôi. Tôi đã giành nhiều danh hiệu trong sự nghiệp nhưng một chức vô địch Grand Slam là một trong những đỉnh cao tôi chưa thể chinh phục.

* Cô thích làm gì ở New York ngoài việc tập luyện và thi đấu?

- Tôi có rất nhiều bạn bè ở đây, thế nên chẳng khó gì để tôi có thể đi chơi, thư giãn cùng họ. Tôi thích khám phá những quán ăn ngon trong thành phố. Như là hôm nay, tôi đi từ West Side Highway đến những công viên xung quanh để tận hưởng cảm giác ở những sân quần vợt công cộng. Tôi thích điều đó.

* Tôi thấy một bức ảnh cô ở sân công cộng. Lúc ấy có ai nhận ra cô không?

- Có, nhưng một vài người thôi. Cảm giác rất thú vị và vui vẻ. Mọi người đều tỏ ra cởi mở và tôn trọng tôi.

* Nhân nhắc đến Instagram, cô có vẻ sử dụng mạng xã hội rất thường xuyên. Cô thích điều gì ở chúng?

- Tôi muốn người hâm mộ mình có thể nhìn thấy những điều khác biệt từ tôi ngoài sân đấu. Khi còn nhỏ, đó là điều tôi không có được. Tôi chỉ được nhìn thần tượng của mình thi đấu trên sân, chẳng biết gì nhiều thêm về cuộc sống của họ. Nên tôi nghĩ mạng xã hội sẽ mang lại cảm giác đặc biệt cho người hâm mộ của tôi.

* Nhưng cô có nghĩ mạng xã hội có nhược điểm gì không?

- Có. Điểm yếu là thỉnh thoảng người ta nghĩ rằng họ rất hiểu bạn. Nhưng thực sự là không phải thế.

* Cô có từng cảm thấy hối hận khi chia sẻ một vài suy nghĩ, hình ảnh của mình không?

- Có chứ. Khoảng 5 lần gì đó tôi đã nghĩ rằng mình không nên đăng tải thứ mà mình đã làm. Cũng thỉnh thoảng, khi không chắc mình có nên đăng một cập nhật lên mạng xã hội hay không, tôi thường hỏi lời khuyên của người khác.

* Cô và Serena Williams rõ ràng là những người bạn rất thân nhưng cũng thường xuyên là đối thủ của nhau trên sân. Làm thế nào để hai người cân bằng được hai điều này?

- Tôi nghĩ ở trên sân đấu, chúng tôi đều là những chiến binh và chỉ tập trung cho chiến thắng. Chúng tôi đều là 2 tay vợt chuyên nghệp đang làm công việc của mình. Nhưng ở ngoài sân, chúng tôi là bạn. Lúc ấy ai thắng, ai thua không còn là vấn đề nữa. Cuộc sống nhiều điều quan trọng hơn quần vợt dù tất nhiên tôi rất yêu nó và đó là đam mê cả đời tôi.

Yến Nhi (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm