VBA 2018: Rượt đuổi gay cấn, Hanoi Buffaloes giành suất vào Playoffs

01/08/2018 01:54 GMT+7 | Bóng rổ

Cuộc đối đầu mang tính chất quyết định đến cục diện cuộc đua Playoffs giữa Danang Dragons và Hanoi Buffaloes đã kết thúc với niềm vui dành cho đội bóng Thủ đô.

Các học trò của HLV Todd Purves đã giành chiến thắng với tỷ số 82-71 và sẽ cùng Cantho Catfish, Saigon Heat và Thang Long Warriors trở thành 4 đại diện góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Diễn biến căng thẳng, thế trận giằng co

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Danang Dragons cùng Hanoi Buffaloes đều nhập cuộc hết sức tập trung và duy trì một thế trận chặt chẽ. Tuy nhiên, các vị khách là những đội đã tận dụng cơ hội tốt hơn để sớm vươn lên dẫn trước 7-0 nhờ công của Stefan Nguyễn (3 điểm) và Đinh Tiến Công (4 điểm).

VBA 2018: Thang Long Warriors tiếp mạch thắng, Saigon Heat có vé dự Playoffs

VBA 2018: Thang Long Warriors tiếp mạch thắng, Saigon Heat có vé dự Playoffs

Tiếp đón Hochiminh City Wings by Jetstar tại nhà thi đấu Đại học Sư phạm, các cầu thủ Thang Long Warriors đã có một trận đấu áp đảo và liên tục tạo khoảng cách dẫn điểm với đối thủ. Kết quả chung cuộc, đội bóng của HLV Predrag Lukic đã vượt qua các vị khách với tỷ số 92-86 và nâng hiệu suất thắng lên mức 60%.

Dù vậy, tay ném chủ lực của “Rồng sông Hàn” là Zach Allmon đã nhanh chóng có lời đáp trả khi ghi 12 điểm và giúp Danang Dragons thu ngắn khoảng cách. Thế nhưng, sau 10 phút thi đấu, Hanoi Buffaloes mới là đội nắm được ưu thế khi dẫn trước 19-16.

Bước sang hiệp 2, HLV Donte Hill đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng. Các cầu thủ Danang Dragons bắt đầu thực hiện những tình huống dứt điểm trung bình nhiều hơn thay vì đột phá hoặc tìm kiếm cơ hội ném 3 như trước.

Và ngay khi đội bóng Thủ đô đẩy cao đội hình nhằm hạn chế khoảng trống của các cầu thủ đối phương, “Rồng sông Hàn” lại bắt đầu tận dụng ưu thế thể hình của Chris Dierker cùng Zach Allmon để thực hiện những pha lên rổ nguy hiểm. Với cách tiếp cận này, đội bóng miền Trung đã ghi đến 26 điểm và kết thúc một nửa thời gian thi đấu với màn lội ngược dòng 42-36 trước Hanoi Buffaloes.

Ngược dòng kịch tính, số phận an bài

Khởi đầu hiệp 3, Danang Dragons tiếp tục là đội chiếm ưu thế khi gia tăng khoảng cách lên đến 14 điểm trước các vị khách (52-38).

VBA 2018: Chiến đấu vất vả, Cantho Catfish giành thắng lợi thứ 7 liên tiếp

VBA 2018: Chiến đấu vất vả, Cantho Catfish giành thắng lợi thứ 7 liên tiếp

Với quyết tâm “đào thoát” khỏi nhóm cuối, Hochiminh City Wings by Jetstar đã có một trận đấu nỗ lực và gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng đầu bảng, Cantho Catfish.

Thế nhưng, đây cũng là lúc thầy trò HLV Todd Purves cho thấy bản lĩnh của mình. Sự bùng nổ của bộ ba Mike Bell, Stefan Nguyễn và Lê Ngọc Tú với những tình huống dứt điểm cận rổ (ghi tổng cộng 24 điểm) đã giúp Hanoi Buffaloes giành lại thế trận. Khép lại 30 phút thi đấu, “Trâu Thủ đô” đã giành lại quyền dẫn 63-62 trước đội chủ nhà.

Khoảng thời gian cuối, hai đội lại quay về với lối chơi thận trọng và đề cao sự chắc chắn trong các pha bóng phòng ngự. Tuy nhiên, nếu như Danang Dragons có dấu hiệu xuống sức và không còn duy trì được nền tảng thể lực thì Hanoi Buffaloes lại cho thấy sự nguy hiểm với mũi nhọn giàu tốc độ mang tên Lê Ngọc Tú.

11 điểm ghi được của tiền phong số 14 trong hiệp 4 đã giúp “Trâu Thủ đô” gia tăng khoảng cách và kết thúc những hy vọng giành tấm vé tham dự Playoffs của “Rồng sông Hàn”.

Chung cuộc, đội bóng của HLV Todd Purves giành chiến thắng với tỷ số 82-71 và chính thức có được suất góp mặt ở Playoffs cùng Cantho Catfish, Saigon Heat và Thang Long Warriors.

Đóng góp lớn nhất vào thành tích của “Trâu Thủ đô” phải kể đến bộ ba Lê Ngọc Tú (21 điểm), Mike Bell (21 điểm, 17 rebounds) và Stefan Nguyễn (20 điểm) khi họ đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ. Lê Ngọc Tú cũng chính là MVP của trận đấu.

Về phần Danang Dragons, trong một ngày đội bóng không đạt được hiệu suất ném tốt nhất (36%) và chỉ có hai cầu thủ ghi trên 10 điểm là Zach Allmon (35 điểm, 17 rebounds) cùng Chris Dierker (18 điểm, 17 rebounds), “Rồng sông Hàn” đã không thể hoàn thành giấc mơ giành tấm vé đi tiếp tại VBA 2018.

Trận đấu tới, các học trò của HLV Donte Hill sẽ có chuyến làm khách đến sân của Thang Long Warriors (7/8). Trong khi đó, Hanoi Buffaloes sẽ đối đầu với đội đầu bảng Cantho Catfish (2/8).  

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm