US Open 2022: Bữa tiệc vắng Djokovic

26/08/2022 06:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - US Open 2022 sẽ có sự góp mặt của các nhà đương kim vô địch Daniil Medvedev và Emma Raducanu trong khi Serena Williams sẽ thi đấu Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp. Chỉ tiếc là Novak Djokovic vắng mặt vì một lí do mà ai cũng biết.

US Open 2022: Hy vọng nhỏ nhoi cho Djokovic?

US Open 2022: Hy vọng nhỏ nhoi cho Djokovic?

Việc chính phủ Mỹ nới lỏng một số biện pháp hạn chế người chưa tiêm phòng Covid-19 đã mở ra hy vọng nhập cảnh và góp mặt ở US Open 2022 cho Novak Djokovic.

Thứ Hai tới, ngày 29/8, tất cả sẽ hướng về Flushing Meadows khi giải Grand Slam thứ 4 và cuối cùng trong năm, US Open, diễn ra.

Cuộc chia tay của Serena

Trong hai tuần, các tay vợt sẽ thi đấu trên mặt sân cứng của Trung tâm Quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King. Và với rất nhiều kịch bản hấp dẫn được được chờ đợi, mọi diễn biến ở New York chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Như thường lệ, vòng loại của giải đấu đang diễn ra trước sự kiện chính: Từ thứ Ba ngày 23/8 đến thứ Sáu ngày 26/8. Lễ bốc thăm dự kiến ​​được thực hiện vào thứ Năm, ngày 25/8. Trong khi đó, thẻ đặc cách được công bố vào ngày 17/8, đáng chú ý có tay vợt 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic là Venus Williams, tay vợt đồng hương Sofia Kenin và nhà vô địch năm 2020 Dominic Thiem.

Tuy nhiên, tiêu điểm sự kiện là thông tin khẳng định Grand Slam này nhiều khả năng sẽ là giải đấu quần vợt cuối cùng của tay vợt 23 lần vô địch Grand Slam: Serena Williams. Hồi đầu tháng 8, trong một bài báo trên tạp chí Vogue, tay vợt 41 tuổi người Mỹ đã thông báo ý định giải nghệ. Serena cho biết cô sẽ gác vợt để phát triển gia đình của mình.

Được đánh giá là một trong những tay vợt vĩ đại nhất, US Open sẽ là cuộc chia tay cho Serena và còn gì tuyệt vời hơn khi cô chia tay sự nghiệp trước chính khán giả nhà, nơi cô từng 6 lần giành chiến thắng ở đây.

Câu hỏi đặt ra là liệu US Open có phải là một kết thúc có hậu cho cô em nhà Williams, người chỉ cách một danh hiệu Grand Slam đánh đơn để cân bằng kỉ lục của Margaret Court? Hiển nhiên thì đương kim vô địch, Emma Raducanu, 19 tuổi, sẽ nằm trong số những người cố gắng ngăn cản Serena. Tương tự là tay vợt số 1 thế giới người Ba Lan là Iga Swiatek.

Swiatek khởi đầu năm với phong độ chói sáng, vô địch French Open trong chuỗi 37 trận bất bại. Sau đó, tay vợt 21 tuổi sảy chân ở vòng 3 Wimbledon và kể từ đó, cô gặp khá nhiều khó khăn để lấy lại phong độ. Chẳng hạn như tại Western và Southern Open gần đây ở Cincinnati, Swiatek đã để thua Madison Keys ở vòng 16 trong những set đấu liên tiếp, một kết quả cho thấy cô vẫn chưa tìm được điểm rơi tốt nhất.

Chú thích ảnh
Thật tiếc khi Novak Djokovic không thể dự Grand Slam cuối cùng trong năm

Nỗi buồn của người này sẽ là cơ hội của người khác và chắc chắn sẽ có tay vợt tranh thủ sự sa sút của tay vợt người Ba Lan. Theo đánh giá, gương mặt triển vọng người Mỹ là Jessica Pegula và tay vợt từng vào chung kết Wimbledon là Ons Jabeur có thể tiến xa ở Flushing.

Không Djokovic, ai vô địch

Nội dung đánh đơn của nam được hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng. Chẳng gì thì nhà vô địch năm 2021, Daniil Medvedev sẽ phải đối mặt với một loạt đối thủ, dẫn đầu là tay vợt đã thắng ở Australian Open và French Open năm nay, Rafael Nadal.

Thực ra thì đây là lần đầu tiên sau 3 năm, tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha mới trở lại New York và mục tiêu của anh là nới rộng cách biệt trước Djokovic về tổng số danh hiệu Grand Slam đánh đơn giành được. Như hiện tại, Nadal đang có 22 danh hiệu so với 21 của tay vợt người Serbia.

Lí do là Djokovic, cựu số 1 thế giới và từng 3 lần vô địch US Open, dự kiến ​​sẽ không thi đấu tại giải năm nay do các yêu cầu về tình trạng tiêm chủng hiện tại của Mỹ.

Cũng không thể có mặt là Roger Federer, người sẽ trở lại sau chấn thương tại Laver Cup vào tháng tới, và nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 là Alexander Zverev. Như đã biết, tay vợt số 2 thế giới chấn thương ở giải French Open hồi đầu năm.

Sự vắng mặt của Djokovic và Zverev khiến cơ hội rộng mở cho những cái tên như Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha và Casper Ruud của Đan Mạch, những người đều đang kiếm tìm danh hiệu Grand Slam đầu tiên của họ. Trong số này, Tsitsipas gần đây đã lọt vào chung kết Cincinnati Open và anh sẽ là một mối đe dọa thực sự đối với Medvedev, mặc dù số 5 thế giới đã bị đánh bại trong trận chung kết bởi một Boran Corcic đầy cảm hứng.

Tương tự, US Open 2022 cũng đánh dấu một 1 năm trưởng thành của Alcaraz. Trong khi những tay vợt teen như Raducanu và Leylah Fernandez bùng nổ ở nội dung đơn nữ, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha cũng gây chú ý ở nội dung đơn nam khi lọt vào tới vòng tứ kết. Cuối cùng, anh buộc phải rút lui trong trận đấu với Felix Auger-Aliassime do chấn thương nhưng đã tự hào cho cả thế giới thấy lí do tại sao anh có thể là người thừa kế của “Big Three”.

12 tháng sau, liệu Alcaraz có thể tiến thêm một bước nữa ở New York và chuyển mình từ ứng cử viên thành nhà vô địch?

Tiền thưởng/điểm thưởng ở US Open 2022

Vô địch: 2,6 triệu USD / 2.000 điểm

Lọt vào chung kết: 1,3 triệu USD/ 1.200 điểm

Lọt vào bán kết: 705.000 USD / 720 điểm

Lọt vào tứ kết: 445.000 USD / 360 điểm

Vòng 4: 278.000 USD / 180 điểm

Vòng 3: 188.000 USD / 90 điểm

Vòng 2: 121.000 USD / 45 điểm

Vòng 1: 80.000 USD / 10 điểm

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm