U23 Thái Lan khó vô địch SEA Games 31

08/02/2022 17:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ không thể có được những cầu thủ ngôi sao như Thanawat, Jonathan Khemdee, Davis, Jude Bell, Owen Charlie đến Việt Nam dự SEA Games 31.

U23 Thái Lan giành vé dự VCK, cơ hội của U23 Việt Nam ra sao?

U23 Thái Lan giành vé dự VCK, cơ hội của U23 Việt Nam ra sao?

U23 Thái Lan đã chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 với tư cách một trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Liệu điều này có ảnh hưởng đến cơ hội của U23 Việt Nam?

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng 2022 nhiều thử thách của các đội tuyển quốc gia nước này.

Trước mắt, U23 Thái Lan có thể sẽ không gọi được hàng loạt cầu thủ giỏi đang thi đấu ở châu Âu về tham dự SEA Games diễn ra tại Việt Nam tháng 5 tới.

U23 Thái Lan, bóng đá, tin bóng đá, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, U23 châu Á, Thanawat, Jonathan Khemdee, Davis, Jude Bell, Owen Charlie, đội tuyển Việt Nam, Việt Nam, SEA Games 31
Ngôi sao Thanawat của Thái Lan khó dự SEA Games 31. Ảnh: TL

Thái Lan có 5 ngôi sao trẻ đang khoác áo các CLB của châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển mạnh gồm Jonathan Khemdee (OB Odense, Đan Mạch), Owen Charlie Buaphit (Sint Truiden VV, Bỉ), Thanawat Kungchitthaworn (Leicester City, Anh), Jude Bell (Chelsea, Anh) và Benjamin Davis (Oxford United, Anh).

Truyền thông Thái Lan đã đăng tải thông tin dù FAT có mối quan hệ rất tốt với các CLB đang sở hữu tuyển thủ Thái Lan nhưng họ sẽ khó lòng gọi người do SEA Games diễn ra trong tháng 5, thời điểm các giải VĐQG hàng đầu châu Âu còn thi đấu.

Nhiều khả năng, tất cả những cầu thủ đó đều sẽ không thể về  nước và U23 Thái Lan sẽ chỉ triệu tập được các cầu thủ đang thi đấu ở Thai League tham dự SEA Games 31.

Giải vô địch quốc gia Thái Lan sẽ khép lại vào ngày 21/5 bằng lượt trận 30 nhưng trước đó vòng 29 diễn ra ngày 6/4.

Sau thời gian này, các CLB Thái Lan sẽ thi đấu vòng loại giải châu Á. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến việc nhường quân của CLB cho đội tuyển U23 Thái Lan.

Do đó, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ không có được lực lượng tốt nhất để hy vọng đua tranh HCV SEA Games 31.

So với các đối thủ hàng đầu như Indonesia hay chủ nhà Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ khó lòng tranh chấp danh hiệu với lực lượng không phải là mạnh nhất.

Sau giải đấu tại Việt Nam, HLV Srimaka cũng sẽ tiếp tục đưa U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 19/6 tại Uzbekistan.

Đây là sân chơi quan trọng hơn với bóng đá Thái Lan và cũng là thời điểm các giải đấu kết thúc nên họ nhiều khả năng sẽ triệu tập được lực lượng tốt nhất để đến Uzbekistan.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm