Tuyển thủ Thái từng đánh bại Công Phượng, Quang Hải bán sầu riêng chiên

26/04/2020 16:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Dịch bệnh Covid-19 đang khiến nền bóng đá Thái Lan tê liệt và nhiều cầu thủ tên tuổi đã tính đến kế sinh nhai khác ngoài nghiệp quần đùi áo số. Mới đây, tuyển thủ Thái Lan Chaiwat Buran là ngôi sao tiếp theo kinh doanh thực phẩm online.

Cầu thủ hạng 2 Thái Lan được trả lương gấp đôi đồng nghiệp V League

Cầu thủ hạng 2 Thái Lan được trả lương gấp đôi đồng nghiệp V League

Xuất hiện trở lại với tin đồn bị giang hồ truy sát do thiếu nợ, người hùng một thời của bóng đá Thái Lan Sarawut đã được CLB ở Thai League 2 là Chiang Mai United cưu mang về đầu quân và trả mức lương tới hơn 72 triệu VNĐ/tháng.

Báo chí Thái Lan ngày 26/4 vừa đưa tin ngôi sao bóng đá Thái Lan của CLB ĐKVĐ Thai League 1 Chiangrai United đã không muốn kéo dài thời gian nghỉ ở nhà nhàm chán và đã nghĩ đến việc kinh doanh bán hàng online.

Cầu thủ từng đánh bại Công Phượng, Quang Hải 3-0 ở vòng bảng SEA Games 2017 đã tận dụng thời gian rảnh không có bóng đá để bán món sầu riêng chiên.

Chaiwat kinh doanh món ăn ưa thích của người Thái Lan trong những ngày không bóng đá
Chaiwat kinh doanh món ăn ưa thích của người Thái Lan trong những ngày không bóng đá

Cầu thủ 24 tuổi đã mở một trang fanpage trên facebook để kinh doanh món ăn rất được người dân Thái Lan ưa chuộng này. Với tên tuổi của một tiền vệ ĐTQG Thái Lan, Chaiwat Buran đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Chỉ sau một ngày, nhà vô địch SEA Games 2017 đã bán được hơn 50 hộp bánh và hiện tại, Chaiwat phải làm tiếp để hoàn thành hơn 100 đơn đặt hàng khác cho người mua.

Trước đó, những tuyển thủ Thái Lan danh tiếng khác như cầu thủ futsal Suphawut cũng đã tận dụng thời gian nghỉ mùa dịch Covid-19 để bán thịt viên chiên và đây được xem là nghề nghiệp sau khi giải nghệ một cách nghiêm túc của tiền đạo nổi tiếng bậc nhất futsal châu Á.

Một cựu tuyển thủ Thái Lan khác là Adisak Kraisorn, Port FC cũng đang bán sầu riêng online để kiếm thêm thu nhập. Adisak đã ký tên trên các hộp sầu riêng mà mình bán để chuyển tận tay CĐV.

Cựu tiền đạo ĐTQG Thái Lan và CLB HAGL Kiatisuk cũng sẵn sàng trợ giúp những hàng quán khó khăn bằng cách rao hàng miễn phí trên mạng xã hội cho người có nhu cầu. Ngoài ra, ở các hạng đấu thấp hơn Thai League 1 và 2, các cầu thủ và HLV Thái Lan có mức thu nhập ít ỏi hơn rất nhiều đã phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống.

Trong đó, các HLV tranh thủ dạy học online, còn có cầu thủ phải trồng rau, bán bánh mì, đốt than… để kiếm sống qua ngày.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm