Tuyển thủ Indonesia chê Malaysia League không bằng giải hạng 2 Thái Lan

21/05/2020 08:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Rudolof Yanto Basna, hậu vệ sinh năm 1995 của đội tuyển Indonesia khiến CĐV Malaysia phải buồn lòng khi cho rằng nền bóng đá ở quốc gia này không khiến anh hứng thú bằng Thai League. Basna sẵn sàng chơi ở giải hạng 2 Thái Lan dù được CLB ở giải VĐQG Malaysia mời về đầu quân với mức lương gấp đôi.

Văn Hậu sắp có đối thủ người Indonesia ở giải vô địch Hà Lan

Văn Hậu sắp có đối thủ người Indonesia ở giải vô địch Hà Lan

Rất có thể tiền vệ 18 tuổi người Indonesia Brylian Aldama sẽ trở thành đối thủ của Văn Hậu khi anh đang được nhiều CLB ở Eredivisie quan tâm.

Basna không lạ gì với các CĐV Việt Nam khi đã đối đầu với thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022.

Basna năm nay sẽ bước sang tuổi 25 và trong đợt dịch bệnh Covid-19 mới đây, Basna đã phải về nhà và có những chia sẻ với truyền thông Indonesia về những trải nghiệm bóng đá tại xứ Chùa Vàng.

Hậu vệ Basna (đỏ) trong cuộc đối đầu Việt Nam năm ngoái
Hậu vệ Basna (đỏ) trong cuộc đối đầu Việt Nam năm ngoái

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Prachuap ở Thai League 1 cho biết: “Tôi đã quyết định đến chơi bóng đá chuyên nghiệp ở Thái Lan vì muốn phát triển bản thân để tạo bước tiến trong sự nghiệp ở tương lai. Trước khi chuyển đến Thái Lan, một CLB bóng đá ở Malaysia đã gửi đề xuất cao gấp hai lần tiền lương hàng tháng so với CLB từ Thái Lan, nhưng cuối cùng tôi chọn đến Thái Lan vì muốn chơi ở một giải đấu có đẳng cấp cao hơn.

Nếu nghĩ về tiền, có lẽ tôi sẽ đến Malaysia nhưng điều cần thiết là kinh nghiệm. Vì vậy, tôi đã không chọn mức lương cao và bắt đầu với đội bóng ở Thai League 2 Thái Lan Khon Kaen FC vào năm 2018.

Mọi thứ đều không suôn sẻ. Người ta cho biết tôi sẽ đến chơi với một đội bóng của CLB ở hạng đấu lớn của Thái Lan và được chu cấp thêm căn hộ, xe hơi... Nhưng tới Thái Lan, mọi thứ đều không thực tế, tôi đã vất vả hơn rất nhiều.

Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải quay lại chơi ở Malaysia cho Kuala Lumpur FC nhưng rồi, tôi cố gắng chiến đấu cho đến khi cuối cùng trở thành cầu thủ của Khon Kaen FC. Tôi chứng minh mình sẽ đá tốt bằng cách làm việc chăm chỉ, và thực tế tôi đã được tưởng thưởng nhiều thứ. Đó là việc được chuyển sang giải đấu hàng đầu Thai League 1 trong màu áo Sukhothai FC vào năm 2019 và 2020 là Prachuap FC. Đây là các đội hàng đầu của Thái Lan”.

Nền bóng đá Thái Lan từ nhiều năm qua đã duy trì suất nội binh Đông Nam Á, châu Á cho các cầu thủ cùng châu lục. Đó cũng là cách để Thai League mở rộng tầm ảnh hưởng rộng hơn. Và mức lương cầu thủ chơi ở giải đấu hàng đầu Thái Lan Thai League 1 là hơn 10 nghìn USD/tháng, kèm theo những điều kiện về xe để di chuyển, nhà ở. Basna đã chọn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài và mức lương như thế là rất ổn với tuyển thủ Indonesia.

Cầu thủ 25 tuổi đã chơi chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi cho CLB Mitar Cougars ở quê nhà trước khi chuyển sang chơi cho các CLB Persib Bandung, Srivijaya và khi mới 22 tuổi, Basna đã chơi cho Khon Kaen FC (Thai League 2), Sukhothai FC (Thai League 1) và hiện tại là Prachuap FC (Thai League 1).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm