Tuyển Anh giờ đã có thể chơi sòng phẳng trước các đội bóng lớn

16/11/2017 23:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi sòng phẳng và thể hiện sự cân bằng giữa hai trong số những đội bóng lớn nhất thế giới, tuyển Anh cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục cúp vàng thế giới trên đất Nga vào năm 2018.

Có quá nhiều những nét tích cực có thể nhận ra từ lối chơi của tuyển Anh. Những con người trẻ tuổi đang mang luồng gió mới, giúp tuyển Anh khẳng định vị thế trong lòng người hâm mộ.

Anh đã có thể chơi sòng phẳng với Đức và Brazil

Hai trận giao hữu, 180 phút, 20 cầu thủ ra sân và 0 bàn thắng. Đó là những con số để có thể đưa ra nhận định về hai trận đấu gần nhất của tuyển Anh. Có người đã nói đó là một sự lãng phí, khi những thử nghiệm không mang lại kết quả. Cũng có người nói rằng việc không để thua trước Đức và Brazil, hai ứng cử viên cho chức vô địch World Cup, lại là một kết quả tích cực cho thày trò HLV Gareth Southgate.

Trận hòa 0-0 trước Brazil ở Wembley mới đây rõ ràng là một trải nghiệm mang tính tích cực. Nó cho thấy Anh có thể chơi sòng phẳng với những đội mạnh, thay vì thường lép vế như trước đó. Nó cũng cho thấy thành quả từ các thử nghiệm của HLV Southgate.

So với trận hòa trước Đức cuối tuần trước, Southgate đã có những thay đổi nhất định về đội hình. Joe Hart trở lại khung gỗ, Marcus Rashford đá cặp với Vardy trên hàng công, trong khi Joe Gomez có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia.

Do tính chất chỉ là một trận giao hữu nên cả Anh và Brazil đều cố gắng chơi một thứ bóng đá trình diễn. Với Brazil, Neymar đã nỗ lực để khẳng định vì sao anh đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Trong khi đó, Rashford cũng muốn thể hiện vì sao anh là tài năng sáng nhất của lứa trẻ Tam sư.

Đó là một tuyển Anh trẻ trung, với 6 trong 11 người đá chính, chưa bước qua tuổi 25. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì thể hiện, họ cho thấy mình không hề thua kém thế hệ đàn anh giàu kinh nghiệm. Đó là thành quả mà Southgate thu về từ trận giao hữu này.

Hy vọng mở ra với người Anh

Bên cạnh việc mang tới sự hài lòng cho giới chóp bu của Liên đoàn bóng đá Anh, trận đấu với Brazil mang lại những thử nghiệm hữu ích cho đội bóng của Southgate. Và đó là điều cần thiết để hướng tới VCK World Cup 2018 diễn ra vào mùa Hè năm sau.

Trên đất Nga, Anh sẽ phải đối mặt với những đội bóng lớn. Brazil là một trong số đó. Ngoài tư cách của ứng cử viên hàng đầu, Brazil sở hữu những ngôi sao tầm cỡ hàng đầu thế giới. Bởi vậy, trận giao hữu ở Wembley vừa qua là cơ hội để Anh kiểm chứng sự lì lợm của hàng thủ, khả năng chịu đựng áp lực cao cũng như cách để khoan thủng một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất thế giới.

Ở khâu tìm kiếm bàn thắng, tuyển Anh đã không làm được. Nhưng ở khía cạnh phòng ngự cũng như chịu đựng áp lực, các cầu thủ trẻ của Tam sư lại thể hiện khá tốt. Đặc biệt nhất là hàng thủ, khi thủ môn Joe Hart rất ít khi phải làm việc trong trận đấu này.

Trước Brazil, Southgate đã sử dụng hàng thủ 3 người, với Gomez, John Stones và Harry Maguire. Dù tuổi đời còn tương đối trẻ nhưng họ lại chặn đứng được bộ ba tấn công của Brazil, với thủ lĩnh mang tên Neymar. Đây có lẽ là giá trị mang lại cảm giác hài lòng nhất cho Southgate nói riêng và người hâm mộ Anh nói chung.

Ngoài sự chắc chắn của hàng thủ thì sự góp mặt của những Eric Dier, Harry Kane, Dele Alli, Adam Lallana, Raheem Sterling đang tạo ra luồng gió mới cho tuyển Anh. Họ mang lại màu xanh hy vọng cho tuyển Anh, trong giấc mơ được lần thứ hai bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm