Tuấn Minh, Gia Thư vào tốp 10 cờ tiêu chuẩn

30/12/2013 12:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không được đánh giá cao ở các lứa tuổi tham dự nhưng Trần Tuấn Minh (U16 nam) và Phạm Trần Gia Thư (U10 nữ) đã thi đấu xuất sắc ở những ván cuối nội dung cờ tiêu chuẩn, qua đó có được những vị trí chung cuộc trong tốp 10.

Ở lứa tuổi U16 nam, Tuấn Minh không được đánh giá cao khi chỉ xếp hạt giống số 24, không những thế phong độ của kỳ thủ này ở các ván đấu trước đó là rất phập phù. Trong các ván đầu ở lứa tuổi này, Tuấn Minh hầu như chỉ góp mặt ở nửa cuối bảng xếp hạng, thế nhưng khi càng về cuối, kỳ thủ Hà Nội bất ngờ chơi hay khi có được những ván thắng liên tiếp, đặc biệt là ở 2 ván cuối, Tuấn Minh đã lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Nga và Đức để có được 8 điểm và xếp vị trí thứ 6 chung cuộc. Đây cũng là vị trí tốt nhất trong số 18 kỳ thủ Việt Nam tham dự tại giải.

Ở nội dung nữ, Phạm Trần Gia Thư là cái tên thi đấu ấn tượng nhất, khi trong phần lớn các ván đấu tại lứa tuổi U10, kỳ thủ này đều có mặt trong tốp 10. Tại ván cuối trong ngày hôm qua, Gia Thư (hạt giống số 23) đã cầm hòa hạt giống số 1 Nurgyui (Nga) để có được 8 điểm và xếp hạng 8 chung cuộc.

Ở các lứa tuổi còn lại, hầu hết các kỳ thủ Việt Nam đều kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn với các vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trong ngày hôm qua, giải cũng đã diễn ra ván đấu thứ 7 ở nội dung cờ chớp. Đây là nội dung mà các kỳ thủ Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt, chẳng hạn như Nguyễn Ngân Hà (U8 nữ, 5,5 điểm, xếp thứ 5), Bạch Ngọc Thùy Dương (U10 nữ, 6 điểm, xếp thứ 4), Nguyễn Thị Thủy Tiên (U18 nữ, 5 điểm, xếp thứ 3), Lê Minh Hoàng (U14 nam, 5,5 điểm, xếp trong tốp 10).

Hôm nay, giải sẽ tiếp tục diễn ra các ván đấu tiếp theo ở nội dung cờ chớp.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm