Trương Mạn Ngọc: Ở tuổi 40, tình yêu chỉ còn xếp thứ ba

23/03/2011 10:40 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) – Trở thành khách mời đặc biệt tại một sự kiện của nhãn hàng ô tô nổi tiếng, nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc đã có một buổi trò chuyện chân tình với người hâm mộ về sự nghiệp và đời sống tình cảm của cô.

Về sự nghiệp diễn xuất: Tương lai sẽ phát triển sự nghiệp hậu trường

* Gần đây, chị hay xuất hiện trong các sự kiện của các nhãn hàng cao cấp, chị có nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến khí chất của mình?

- Khí chất không phải là vẻ bề ngoài mà đó là sự duyên dáng mà bạn thể hiện. Bạn không thể tự mình nhìn thấy điều đó, nó chỉ được đánh giá khi người khác nhìn vào bạn. Tôi tin có thể tính cách của tôi không giống ai nhưng dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tôi luôn nghĩ đến sự tiến bộ.


Trương Mạn Ngọc (Ảnh: Sina)

* Chị đã ở đỉnh cao của sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, có mục tiêu nào nữa mà chị muốn đạt được?

- Tất nhiên là có. Trước khi tôi nhắm mắt, tôi vẫn phải cố gắng vươn lên. Nếu sống mà ngày nào cũng ăn rồi đi bộ thì thật buồn chán và bức bối. Tôi luôn muốn học hỏi thêm những thứ mới lạ và trau dồi bản thân.

* Chị đã học được những gì trong thời gian gần đây?

- Vài tháng qua, tôi tiếp tục học cách làm phim. Tôi tới các xưởng phim cùng bạn bè và học cách cắt phim. Thật thú vị và tôi cũng muốn lập riêng một xưởng phim của mình.

* Trong mấy năm trở lại đây, chị không tham gia nhiều phim, có phải vì công việc diễn xuất không còn thách thức đối với chị?

- Cái chính là có muốn hay không. Như tôi vừa nói, mọi thứ đều có quá trình. Hiện tại tôi cảm thấy mình có đủ kinh nghiệm về mọi mặt. Việc tôi nhập vai diễn hay thể hiện cảm xúc như thế nào, giờ không còn quan trọng. Tôi cám ơn nhiều đạo diễn vẫn rất chào đón tôi. Tôi cũng cảm ơn các khán giả vẫn ái mộ tôi. Tuy nhiên tôi cần thêm thời gian trước khi quay lại với nghiệp diễn.

Khi trẻ tình yêu là nhất, sức khỏe xếp thứ 4, giờ gia đình là nhất, sự nghiệp là thứ 4

* Trước đây có nhiều tin đồn cho rằng chị và bạn trai chia tay. Lần này cũng không thấy anh ấy tham gia sự kiện cùng chị?

- Đôi khi anh ấy có thời gian để đi cùng tôi nhưng giờ anh ấy bận nên chúng tôi không thể sánh bước. Tôi không nghĩ mọi người có thể nhìn sự việc phiến diện như vậy. Tôi không thích chuyện tình cảm của mình bị công khai trước dư luận.

* Giải thưởng của chương trình hôm nay sẽ dành cho một cặp đôi mới cưới. Người vợ sẽ sớm trở thành mẹ, chị có ghen tị với họ không?

- Thực sự tôi không ghen tị. Nếu tôi muốn ghen tị tôi có thể làm điều đó nhưng khi nhìn mọi người kết hôn và có con tôi luôn cảm thấy đó là điều rất ngọt ngào. Họ là những người trẻ tuổi và nên làm những điều mà họ muốn.

* Chị định nghĩa như thế nào về hạnh phúc? Hiện tại chị có cảm thấy hạnh phúc không?

- Tôi nghĩ hạnh phúc là cảm giác an toàn, không cần hôn nhân hay con cái. Miễn là bạn hạnh phúc và có những người yêu thương bên cạnh, không cần đó phải là những người đàn ông. Giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến gia đình, khác hẳn với hồi tôi 20 hay 30 tuổi. Bước qua tuổi 40, tôi bắt đầu nghĩ, mình đang chờ đợi điều gì? Vì thế tôi giảm tải công việc. Nếu có việc, tại sao không đóng thêm một bộ phim. Đừng nói với tôi rằng trong 5 tháng tôi sẽ không được gặp mẹ mình. Thời gian đó quá dài. Khi trẻ, tôi sắp xếp thứ tự: tình yêu, gia đình, sự nghiệp và sức khỏe. Hiện tại tôi cảm thấy gia đình là quan trọng nhất, tình yêu ở vị trí thứ 3 và sự nghiệp ở vị trí thứ 4.

Linh Nguyễn (Theo Sina)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm