Trung Quốc đổ lỗi cho sự 'cạnh tranh khốc liệt' sau thất bại ở Olympic 2016

22/08/2016 10:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc cho rằng thành tích của họ ở Olympic Rio sa sút là do... cạnh tranh khốc liệt và quyết mổ xẻ những sai lầm sau khi trải qua kỳ Olympic tệ nhất trong 20 năm qua.


Trung Quốc không đạt thành tích như kỳ vọng ở Olympic Rio

Là đoàn đông nhất tham dự TVH với 410 VĐV, nhưng tính tới ngày áp chót của Olympic Rio, Trung Quốc chỉ giành được 24 HCV, con số thấp nhất của họ từ Atlanta 1996.

Không chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc còn bị đoàn Anh vượt mặt trên BXH huy chương khiến truyền thông nước này tức giận. “Có một số vấn đề chúng ta không thể bỏ qua. Trung Quốc không giành được nhiều huy chương ở Olympic năm nay.

“Chúng ta đã không đánh giá đúng mức những thách thức phải đối mặt ở giải này. Trong những năm gần đây nhiều nước đã ý thức được tầm quan trọng của các kỳ Olympic. Sự kiện này đã mang tính quốc tế cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn”.

“Trung Quốc cần có một tinh thần mới, một nhận thức mới để cải thiện thành tích. Chúng ta cần tích lũy kinh nghiệm và học hỏi”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc bình luận.

Theo ông Liu, Trung Quốc phải trả giá vì non kinh nghiệm khi Olympic 2016 mới là kỳ TVH đầu tiên mà 3/4 số VĐV của nước này tham dự. “Chúng ta đã đào tạo họ nhưng chưa đủ vì họ gặp phải sự cạnh tranh dữ dội và đối mặt với những thách thức quá lớn, chịu quá nhiều áp lực tâm lý và không thể phát huy hết khả năng”. 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm