Tranh cãi trong cuộc thi sáng tác logo SEA Games 31

01/11/2019 08:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo), biểu tượng vui (Mascot), khẩu hiệu (Slogan) và bài hát của Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games lần thứ 11 tại Hà Nội, Việt Nam năm 2021 được khởi động cách đây 2 tháng, nhưng BTC cuộc thi vẫn chưa thể công bố kết quả do công tác chấm bài dự thi chưa hoàn thành và xuất hiện nhiều tranh cãi về kết quả của Top 3 vừa xuất hiện trên mạng xã hội .

Văn Hậu dự bị liên tục ở Heerenveen: Lỗi tại SEA Games?

Văn Hậu dự bị liên tục ở Heerenveen: Lỗi tại SEA Games?

Đoàn Văn Hậu vẫn chưa chiếm được lòng tin của ban huấn luyện SC Heerenveen, và một phần lý do dẫn đến việc anh chưa được tạo cơ hội ra mắt đội một là phải trở về dự SEA Games 2019 vào tháng sau.

Khởi động “hoành tráng”…

Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của SEA Games 31 đã diễn ra cách đây 2 tháng và có quy mô khá “hoành tráng”. Hoa hậu H’Hen Niê giữ vai trò đại sứ của cuộc thi và truyền cảm hứng sáng tác cho mọi người tham gia thông qua một video clip khá ấn tượng. Lễ phát động cũng gây ấn tượng với sự tham gia của cả rapper Đen Vâu - một trong những nghệ sĩ được giới trẻ khá yêu thích.

Trong suốt hơn 2 tháng qua, BTC cuộc thi cũng đã nhận được sự hưởng ứng của khá đông người tham gia và số lượng bài thi đã lên tới con số hàng nghìn. Theo chia sẻ của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, “Số bài dự biểu trưng SEA Games 31 vào khoảng 500 bài và bài dự thi biểu tượng vui thì lên đến trên 1.000 bài. Đối tượng dự thi cũng hết sức đa dạng về lứa tuổi và nhiều người trong số đó không phải là các họa sỹ hay người thiết kế chuyên nghiệp”.

Trang fanpage Logo SEA Games 31 cũng đã nhận được sự theo dõi rất đông đảo của cộng đồng mạng và thường xuyên cập nhật thông tin cùng các tác phẩm liên quan đến cuộc thi. Có rất nhiều “tút” mà BTC đăng tải nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận, đồng thời được chia sẻ rất nhiều lần trên mạng xã hội. Dưới góc độ truyền thông, cuộc thi thực sự nhận được sự quan tâm của khá nhiều người hâm mộ thể thao nước nhà và là sự kiện rất được chờ đợi trong thời gian vừa qua.

… bị phản đối

Nếu theo đúng kế hoạch mà BTC đã công bố, kết quả cuộc thi này đã được công bố vào ngày 31/10 sau 2 tháng phát động và tổng hợp bài thi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Trước đó, tối 26/10, fanpage chính thức của cuộc thi đã công bố 3 linh vật chính thức cho SEA Games 31 có thông báo: “Công bố Top 3 linh vật CHÍNH THỨC cho SEA Games 31. Đây chính là 3 bài thi được Hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao nhất từ hàng trăm tác phẩm linh vật nộp về cho Ban tổ chức. Sự bình chọn của các bạn sẽ đóng góp rất to lớn cho Ban giám khảo nhằm đưa ra linh vật phù hợp nhất cho kỳ SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam vào năm 2021. Bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 23h59 phút ngày 30/10”. Theo đó, 3 linh vật được fanpage của Cuộc thi sáng tác biểu tượng vui SEA Games 31 công bố là Nghê cười, Sao la và Hổ.

Chú thích ảnh
Top 3 Linh vật SEA Games 31 được công bố sau đó bị gỡ bỏ và thay bằng lời cảm ơn của BTC

Tuy nhiên, ngay lập tức các mẫu linh vật chính thức này khiến đa số cư dân mạng, những người đã bình chọn trong những ngày qua cảm thấy bất ngờ và thể hiện sự không hài lòng, khi các tác phẩm này có quá nhiều khác biệt so với những linh vật đã nhận được nhiều lượt yêu thích trước đó. Thậm chí, xuất hiện rất nhiều bình luận tiêu cực, ví dụ như "Nhìn 3 bé lọt Top y chang mấy con thú trong sách tô màu cho thiếu nhi vậy đó", một tài khoản facebook có tên Phúc Hồng Nguyễn bình luận. "Thật sự thì mấy con Ban tổ chức chọn nét vẽ nó khác với nét vẽ được người hâm mộ thích... Cứ như truyện thiếu nhi hồi xưa hay đọc", một người khác viết.

Phản hồi có phần tiêu cực từ cộng đồng mạng đã khiến BTC cuộc thi lập tức ẩn bài viết đã công bố 3 linh vật chính thức và bổ sung thông báo sẽ "làm việc nội bộ để chỉnh sửa, cải thiện độ thẩm mỹ của 3 bài thi.

Công bố kết quả trong tháng 11 này

Theo thông tin Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ, kết quả cuối cùng của cuộc thi vẫn chưa được công bố chính thức, bởi Ban tổ chức vẫn đang tiến hành công tác chấm thi. Việc đăng tải một số hình ảnh được cho là Top 3 trên trang fanpage của cuộc thi không phải là kết quả chính thức. “Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác chọn lọc và chấm thi. Cuộc thi có rất nhiều tác phẩm tham dự, nên việc lựa chọn cần diễn ra kỹ lưỡng và cẩn thận. Kể cả với các tác phẩm đoạt giải chưa chắc đã phải là mẫu chính thức được lựa chọn. Bởi nhiều cuộc thi trước đây cho thấy, vẫn cần có những chỉnh sửa về mặt thẩm mỹ ở một số tác phẩm đoạt giải, sau đó mới lựa chọn làm biểu trưng, biểu tượng vui và khẩu hiệu của đại hội”, bà Yến cho biết.

Theo kế hoạch, kết quả cuối cùng của cuộc thi này sẽ được công bố trong tháng 11 (thời điểm hiện chưa thể ấn định cụ thể) và muộn nhất là cuối tháng, bởi khi đó, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ công bố biểu trưng, biểu tượng vui và khẩu hiệu của SEA Games 31 trong lễ nhận cờ tổ chức đại hội, sau khi SEA Games 30 kết thúc tại Philippines. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, các mẫu biểu trưng, biểu tượng và khẩu hiệu SEA Games 31 vẫn có thể được chỉnh sửa cho phù hợp và đảm bảo về tính thẩm mỹ cho đến khi đại hội thể thao khu vực chính thức diễn ra vào năm 2021.

Chú rồng PikaLong từng gây “bão mạng” dự thi biểu tượng vui SEA Games 31

Chú rồng PikaLong được vẽ theo phong cách ngộ nghĩnh, hài hước dưới nét bút của họa sỹ Bùi Đình Thăng đã trở thành một trong những tác phẩm tham dự cuộc thi để trở thành linh vật của SEA Games 31. Hình ảnh chú rồng PikaLong từng gây “bão mạng” trước đây nhận được sự yêu thích của đông đảo cư dân mạng và nhận được nhiều lời bình luận khá hài hước. "Lên con này là đảm bảo tất cả các đoàn đều thích", bạn Phạm Xuân Huy bình luận. Hay "Thôi admin ơi, cuộc thi đã kết thúc từ đây. Chúng ta đã có đáp án từ hình này rồi. Pikalong", bạn Cao Mai Thanh Tâm bình luận.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN ParaGames lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến cho cộng đồng cơ hội thể hiện sự sáng tạo và màu sắc riêng của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là dịp để những con tim yêu Việt Nam cùng nhau tạo nên lịch sử, thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Các cá nhân tham gia sẽ dự thi trên bốn nội dung chính gồm: Biểu trưng (sau khi được chọn sẽ được sử dụng chính thức trong Đại hội và các hoạt động của Đại hội); Mẫu biểu tượng vui (Mascot); Bài hát Đại hội và Khẩu hiệu Đại hội (Slogan). Cơ cấu giải thưởng bao gồm 8 giải Nhất và 16 giải Khuyến khích cho tất cả các nội dung, phần thi. Đối với các nội dung thi Biểu trưng, Biểu tượng vui, Khẩu hiệu Đại hội, cá nhân đạt giải Nhất sẽ nhận được mức thưởng 30 triệu đồng, giải Khuyến khích là 5 triệu đồng. Đối với các nội dung thi Bài hát, mức thưởng cho giải Nhất là 50 triệu đồng, giải Khuyến khích là 10 trệu đồng.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm