Top phát ngôn gây chấn động của bóng đá Trung Quốc năm 2019

28/12/2019 16:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2019, bóng đá Trung Quốc đã đối mặt với rất nhiều vấn đề và những phát ngôn dưới đây đã thể hiện phần nào diện mạo của bóng đá đất nước tỷ dân này trong năm nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/12. Trực tiếp HAGL vs Nam Định, Wolves vs Man City. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/12. Trực tiếp HAGL vs Nam Định, Wolves vs Man City. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19: trực tiếp Wolves vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB tại Đà Nẵng: trực tiếp HAGL vs Nam Định, Đà Nẵng vs Quảng Ninh. Lịch bóng đá ngày 27/12, rạng sáng 28/12.

1.Zheng Zhi (Trịnh Chí): “Tôi muốn xin lỗi tất cả các CĐV Trung Quốc”

Trịnh Chí, tiền vệ 39 tuổi của CLB Guangzhou Evergrande phát biểu khi tuyển Trung Quốc bị loại ở Tứ kết Asian Cup 2019 sau trận thua 0-3 trước Iran. “Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo tuyển quốc gia. Thật là vinh dự khi được thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc. Tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này. Tôi đã thi đấu cho tuyển Trung Quốc hơn 10 năm và cống hiến hết sức mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả CĐV”, Trịnh Chí phát biểu.

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Trịnh Chí (số 10) xin lỗi các CĐV Trung Quốc sau khi tuyển nước này bị loại ở Asian Cup 2019

2.Wei Shihao sau khi vào bóng triệt hạ cầu thủ của Uzbekistan: “Va chạm và chấn thương là điều không tránh khỏi trong bóng đá”

Video pha vào bóng triệt hạ của Wei Shihao với cầu thủ Uzbekistan

Cầu thủ chạy cánh trái của Guangzhou Evergrande, Wei Shihao đã thực hiện pha vào bóng thô bạo với cầu thủ của Uzbekistan tại China Cup 2019. Theo pha quay chậm, Wei đã phi chân đạp từ phía sau đối với cầu thủ số 19 của Uzbekistan, Otabek Shukurov, người sau đó đã phải nhập viện. Mặc dù vậy, trọng tài không hề phạt thẻ đỏ với Wei mà chỉ rút ra thẻ vàng. Sau trận đấu, cầu thủ của Trung Quốc phát biểu: “Đó là một pha phạm lỗi. Chúng tôi không thể chạm được vào quả bóng trong hơn 10 phút. Đấy chỉ là pha phạm lỗi chiến thuật. Trong bóng đá, không thể tránh khỏi những pha va chạm mạnh và chấn thương”. Tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng ở giải đấu này khi thua cả Thái Lan và Ubzekistan với cùng tỉ số 0-1.

Pha phạm lỗi của Wei Shihao đã bị lên án dữ dội ở Trung Quốc. Cảm thấy hối hận vì hành động của mình, Wei sau đó đã đến viện thăm Shukurov và xin lỗi.

3.Jiang Zhipeng thực hiện cú kungfu trên sân cỏ rồi nói: “Đầu của anh ta chạm vào chân của tôi”

Tại giải vô địch Đông Á (EAFF Cup 2019), cầu thủ của Trung Quốc Jiang Zhipeng thực hiện cú kungfu trên sân cỏ khi anh bay người đạp thẳng vào gáy cầu thủ Nhật Bản, Daiki Hashioka. Mặc dù bị chỉ trích về pha phạm lỗi thô bạo của mình, Jiang Zhipeng vẫn phát biểu: “Tôi chạm vào bóng trước rồi sau đó đầu của anh ta mới chạm vào chân của tôi. Tôi không trực tiếp đạp vào anh ta”.

VIDEO Jiang Zhipeng thực hiện cú kungfu với cầu thủ Nhật Bản

4.Gao Leilei bốc phốt thầy cũ

Trong năm 2019, cầu thủ Gao Leilei (39 tuổi), hiện đang khoác áo CLB SD Ponferradina của Tây Ban Nha, gây chấn động khi viết trên mạng xã hội Weibo về người thầy cũ của mình, HLV Shen Xiangfu (62 tuổi), một nhà cầm quân nổi tiếng ở Trung Quốc.

Gao Leile (39 tuổi) hé lộ rằng trước đây chính Shen Xiangfu đã ngăn cản giấc mơ chơi bóng tại nước ngoài (CLB Real Madrid) của mình.

Trong bài đăng trên Weibo của mình, Gao Leile cũng cho biết chính HLV Shen Xiangfu luôn nói với các cầu thủ rằng bóng đá chỉ là công cụ để kiếm tiền. Gao Leile sau đó tuyên bố rằng ở Trung Quốc có quá nhiều những người như Shen Xiangfu, khiến cho những cầu thủ ở Trung Quốc chỉ biết đến tiền và chơi thứ bóng đá giả dối.

Ông Shen Xiangfu sau đó đã phải lên tiếng phủ nhận nhưng những gì mà Gao Leilei viết. Mặc dù vậy, rất nhiều CĐV đã chỉ trích HLV Shen Xiangfu trên mạng xã hội.

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
 Gao Leilei (39 tuổi) gây chấn động khi bóc phốt thầy cũ của mình

5.Carlos Tevez: “Chuyển đến Trung Quốc thi đấu là sai lầm lớn nhất đời tôi”

Cựu cầu thủ của MU, Man City và Juventus, Carlos Tevez đã đầu quân cho CLB Shanghai Shenhua (Thân Hoa Thượng Hải) của Trung Quốc vào năm 2017. Nhưng chỉ sau 1 mùa bóng, cầu thủ người Argentina đã rời khỏi Trung Quốc, dẫu cho anh hưởng mức lương rất cao tại đây (615 nghìn bảng/tuần).

"Tôi rất hối hận với quyết định đó. Chuyển đến chơi bóng ở Trung Quốc là điều tồi tệ nhất sự nghiệp của tôi. Khi ở Trung Quốc, mỗi ngày tôi đều hối hận, tôi biết mình đã lựa chọn sai ngay từ ngày đầu tiên", Carlos Tevez phát biểu.

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Tevez hối hận vì sang Trung Quốc thi đấu

6.Guo Tianyu (Quách Điền Vũ) bị treo giò 6 tháng vì vạ miệng

Cái tên Quách Điền Vũ được nhắc đến rất nhiều trong năm nay bởi cầu thủ này đã phải nhận án phạt vì hành vi vô kỷ luật, ăn nói không đúng mực ở trận thua 0-2 của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam. Tuy nhiên báo chí Trung Quốc đã đưa ra thông tin khác hoàn tòan. Quách Vũ Điền (20 tuổi) thực chất không góp mặt ở trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam, vì lúc đó cầu thủ này đang điều trị chấn thương.

Nguồn cơn của án phạt trên được cho là do Quách Vũ Điền có phát ngôn vô lễ trong trận đấu của U22 Trung Quốc với U22 Triều Tiên. Khi đó, Quách Vũ Điền không ra sân thi đấu mà cùng với một số cầu thủ khác chơi đùa trên khán đài, khiến ban huấn luyện không hài lòng. Một thành viên trong ban huấn luyện của U22 Trung Quốc đã ra nhắc nhở và cảnh báo rằng Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan sẽ xem trận đấu này. Quách Vũ Điền đã nói đùa rằng: “Vậy thì hãy để ông ấy đến đây chơi với chúng tôi”.

Kết quả là sau đó Quách Vũ Điền đã bị cấm thi đấu tới 6 tháng (20/9/2019 đến 19/3/2020).

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Quách Vũ Điền nhận án phạt kỷ luật vì có phát ngôn không đúng mực

7.Hao Haidong (Hác Hải Đông): “Việc nhập tịch cầu thủ của Trung Quốc rất nhàm chán và nực cười”

Cựu danh thủ 49 tuổi của Trung Quốc, Hác Hải Đông đã phê phán ý tưởng nhập tịch cầu thủ của bóng đá Trung Quốc hiện nay vì giấc mơ giành vé tham dự World Cup. Trong một cuộc phỏng vấn với Sina Sports, Hác Hải Đông tuyên bố răng việc nhập tịch cầu thủ khiến bóng đá Trung Quốc trở nên nhàm chán và không tốt cho sự phát triển của bóng đá nước này. Ông chỉ trích việc nhập tịch những cầu thủ không hề có gốc gác, dòng máu ở Trung Quốc chỉ đề giành vé dự World Cup.

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Hác Hải Đông đã phê phán ý tưởng nhập tịch cầu thủ của bóng đá Trung Quốc hiện nay

8.Li Xiaopeng: “Hôm trước tôi thua 0-3, hôm nay tôi lại nhận giải HLV xuất sắc nhất”

Li Xiaopeng, HLV của Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn đã lên nhận giải HLV xuất sắc nhất năm trong đêm gala tổng kết giải VĐQG Trung Quốc 2019 vào hôm 7/12 tháng nay ở Thượng Hải. Đáng chú ý khi một ngày trước đó, đội Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn của Li Xiaopeng thua 0-3 trước Thân Hoa Thượng Hải tại lượt về Chung kết Cúp quốc gia Trung Quốc 2019. Chung cuộc, Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn thua 1-3 trước Thân Hoa Thượng Hải và phải nhìn đối thủ giành chức vô địch. Điều này khiến ông Li Xiaopeng tỏ ra ngượng ngùng trên bục nhận giải.

“Tôi thực sự rất xấu hổ khi nhận giải thưởng này. Đội bóng của tôi thua 0-3 vào hôm qua và hôm nay thì tôi lại có mặt trên bục nhận giải, vì vậy mà tôi không thể phát biểu được”, Li Xiaopeng nói.

MC của lễ trao giải sau đó đã nói rằng đây là lễ trao giải thuộc giải VĐQG Trung Quốc và giải thưởng này không bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn ở Cúp Quốc gia. Ông Li Xiaopeng sau đó mới có thể tiếp tục bài phát biểu của mình.

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Li Xiaopeng nhận giải HLV xuất sắc nhất năm trong đêm gala tổng kết giải VĐQG Trung Quốc 2019 

9.HLV Marcello Lippi từ chức vì không muốn bị coi là “ăn trộm tiền của Trung Quốc”

Tháng 11 năm nay, ông Marcello Lippi lần thứ 2 từ chức HLV tuyển Trung Quốc sau khi đội tuyển nước này thua 1-2 trước Syria tại vòng loại World Cup 2022. “Sau khi thắng những đội như Maldives và Guam, Trung Quốc phải gặp đội mạnh như Syria. Các cầu thủ tỏ ra sợ hãi và không có tinh thần chiến đấu. Tôi không muốn bị cho là đang ăn trộm tiền của Trung Quốc. Tôi được trả lương rất cao và phải nhận trách nhiệm. Vì vậy, tôi quyết định từ chức”, HLV Lippi phát biểu.

Trung Quốc, bóng đá trung quốc, phát ngôn gây sốc, Marcello Lippi, Hao Haidong, Carlos Tevez, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Marcello Lippi đã 2 lần từ chức HLV tuyển Trung Quốc

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm